Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   Lộ thông tin gây sốc về trận giao hữu Hàn Quốc vs Việt Nam

Lộ thông tin gây sốc về trận giao hữu Hàn Quốc vs Việt Nam

Theo đại diện của LĐBĐ Hàn Quốc cho biết, họ không hề mời ĐT Việt Nam đá giao hữu trong đợt FIFA Day tháng 10 này. 

Theo thông tin từ chính một quan chức thuộc LĐBĐ Hàn Quốc cho biết, họ không mời ĐT Việt Nam sang đá giao hữu, mà chỉ là đồng ý lời mời từ VFF. Trước đó, HLV trưởng của đội bóng này là ông Jürgen Klinsmann cho rằng ông không muốn đá với các đối yếu hơn. Chiến lược gia người Đức muốn LĐBĐ Hàn Quốc mời những đội như Brazil hay Argentina và các đội bóng có số má ở châu Âu.

Trực tiếp Brazil vs Venezuela: Xem trực tiếp ở đâu, mấy giờ? Thông tin đội hình, tỷ lệ

Trực tiếp Brazil vs Venezuela: Xem trực tiếp ở đâu, mấy giờ? Thông tin đội hình, tỷ lệ Tiếp đón Venezuela tại vòng loại World Cup 2026 với lợi thế sân nhà, ĐT Brazil sẽ hướng tới mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm trọn vẹn.

Man City có động thái mới với Erling Haaland, quyết tâm hoàn thành càng sớm càng tốt

Man City có động thái mới với Erling Haaland, quyết tâm hoàn thành càng sớm càng tốt Erling Haaland đã khẳng định được tầm quan trọng tại Man City và đội bóng này đang đẩy nhanh việc gia hạn hợp đồng với ngôi sao của mình.

Đội tuyển Việt Nam

QUẢNG CÁO

Tuy nhiên, do các đội bóng kia bận đá vòng loại World Cup 2026 và vòng loại Euro 2024,cho nên ĐT Hàn Quốc buộc phải tìm những đối thủ khác. Đáng chú ý là KFA không chủ động mời ĐT Việt Nam mà thay vào đó, VFF đã gửi đề nghị được đá giao hữu với ĐTQG Hàn Quốc. Đồng thời, VFF phải tự lo các chi phí ăn ở, đi lại.

"KFA không mất phí khi mời tuyển Việt Nam. Chúng tôi cũng nói rõ rằng VFF phải tự thanh toán các chi phí của họ như vé máy bay, ăn ở khi đến Hàn Quốc. HLV Jurgen Klinsmann đồng ý đá giao hữu với tuyển Việt Nam”. Một quan chức của LĐBĐ Hàn Quốc chia sẻ.

"Thông thường, chúng tôi không mất lệ phí mời các đội tuyển ở châu Á đến Hàn Quốc đá giao hữu. Với tuyển Việt Nam cũng vậy. VFF đã đưa ra đề nghị trước và chúng tôi cảm thấy đó không phải điều quá tệ. Chúng tôi cũng đã thảo luận với HLV Jurgen Klinsmann.

Ông ấy chưa quen với bóng đá châu Á và muốn tìm hiểu thêm. Trong thời gian vừa qua, ông ấy đã xem một số trận đấu ở AFC Champions League và tập trung tìm hiểu các giải đấu ở Hàn Quốc.” - Người này nói thêm.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích