Trang chủ     Bóng đá   /   Lợi nhuận khủng Mourinho mang về cho AS Roma

Lợi nhuận khủng Mourinho mang về cho AS Roma

Bến đỗ mới của Jose Mourinho sau khi bị sa thải khỏi Tottenham Spurs chính là AS Roma. Đội bóng nước Ý đã ký bản hợp đồng có giá trị 3 năm với nhà cầm quân người Bồ. Với động thái này, AS Roma đã nhận được những tích cực về phương diện tài chính.

Cụ thể, theo nguồn tin từ Bloomberg, ngay sau khi thông báo Mourinho là HLV dẫn dắt AS Roma vào mùa tới, giá cổ phiếu của đội bóng này tăng vọt lên 26%. Đây chính là mức biến động lớn nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, khi giá cổ phiếu Roma cao nhất là 19%.

Tottenham phải đền bù 10 triệu bảng dù Mourinho đã dẫn dắt AS Roma

Tottenham phải đền bù 10 triệu bảng dù Mourinho đã dẫn dắt AS Roma Dù HLV Jose Mourinho đã chính thức là HLV của AS Roma từ mùa giải tới nhưng CLB cũ Tottenham vẫn phải trả tiền cho 1 năm hợp đồng của "Người đặc biệt".

Son Heung-min thất vọng vì Mourinho ra đi tay trắng

Son Heung-min thất vọng vì Mourinho ra đi tay trắng Ngôi sao người Hàn Quốc cho rằng Jose Mourinho xứng đáng với một danh hiệu cùng Tottenham, thay vì bị sa thải như một kẻ thất bại.

Với việc hợp tác lần này, Mourinho và Roma đã tạo nên cơn “địa chấn” khá bất ngờ bởi trước đó không hề có nhiều thông tin về việc Người Đặc Biệt sẽ trở lại Serie A. Tottenham chỉ vừa sa thải Mourinho được 2 tuần và nhà cầm quân 58 tuổi lại có ngay cho mình bến đỗ mới. 

QUẢNG CÁO

mourinho

Bầy Sói hiện tại chỉ đang đứng ở vị trí thứ 7 trên BXH Serie A sau 34 vòng. Họ chưa từng nếm được chức vô địch Scudetto suốt 2 thập kỷ qua và đến mùa giải này cũng thế. Chính vì Inter Milan đã sớm vô địch Serie A, trong khi đội xếp thứ 4 AC Milan cũng đang hơn Roma đến 14 điểm (69 so với 55), mục tiêu của AS Roma chỉ là có mặt ở Europa League mùa sau.

Dẫu sao, người hâm mộ Roma vẫn có lý do để mơ về một tương lai tươi sáng khi mùa giải tới đội bóng con cưng của họ sẽ được dẫn dắt bởi HLV Mourinho. Đây là chiến lược gia luôn xem trọng yếu tố phòng ngự rất phù hợp với môi trường bóng đá Italia.

Trước đây, HLV Mourinho từng nắm quyền chỉ đạo ở Inter Milan trong 2 năm (từ 2008 đến 2010) và giúp đội bóng áo sọc xanh đen giành đến 5 danh hiệu, trong đó có chức vô địch Champions League 2009/10. Chính bởi HLV Mourinho được kỳ vọng sẽ nâng Roma lên một tầm cao mới nên các nhà đầu tư mới đổ xô đi rót tiền vào đội bóng này, đẩy giá cổ phiếu tăng phi mã (gấp 16 lần mức giá trung bình 3 tháng trở lại đây). 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích