Trang chủ     Bóng đá   /   Luis Enrique khẳng định mình đã đúng khi theo đuổi Laporte trong suốt 3 năm qua

Luis Enrique khẳng định mình đã đúng khi theo đuổi Laporte trong suốt 3 năm qua

Luis Enrique khẳng định việc ông quyết tâm theo đuổi Aymeric Laporte trong suốt 3 năm qua cuối cùng cũng được đền đáp khi Tây Ban Nha sẽ tìm cách để loại Italia tại Wembley vào đêm nay.

Cầu thủ sinh ra tại Pháp đã có quyết định gây tranh cãi ngay trước thềm Euro 2020 khi anh chuyển sang lấy quốc tịch Tây Ban Nha. Đến nay, anh ấy là hậu vệ duy nhất chơi trong tất cả các trận đấu cho đất nước mới của mình tại kỳ Euro này sau khi huyền thoại Sergio Ramos của Real Madrid bị loại khỏi đội hình của Enrique.

[Live] Tường thuật, trực tiếp Italia (Ý) vs Tây Ban Nha 2h00 ngày 07/07/2021 | Vòng Bán Kết

[Live] Tường thuật, trực tiếp Italia (Ý) vs Tây Ban Nha 2h00 ngày 07/07/2021 | Vòng Bán Kết [Live] Tường thuật, Trực tiếp Italia vs Tây Ban Nha lúc 2h ngày 07/07/2021 ✔️ Cập nhật diễn biến trực tiếp Euro 2020 giữa Italia vs Tây Ban Nha, Xem tường thuật bóng đá Euro giữa Italia vs Tây Ban Nha

Hàng công Tây Ban Nha thực sự gặp vấn đề?

Hàng công Tây Ban Nha thực sự gặp vấn đề? Dù sở hữu trong tay những tiền vệ tấn công hàng đầu, Tây Ban Nha được cho là vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa một cách hiệu quả nhất số cơ hội tạo ra thành bàn thắng.

Laporte, 27 tuổi, đã chơi hơn 50 trận cho Pháp ở cấp độ trẻ và U21 nhưng chưa bao giờ giành được suất đá chính ở đội tuyển quốc gia mặc dù anh đã có hai lần được gọi vào đội hình của Didier Deschamps vào năm 2019.

QUẢNG CÁO

Luis Enrique khẳng định mình đã đúng khi theo đuổi Laporte trong suốt 3 năm qua

Nhận thấy cơ hội để có được sự phục vụ của một trung vệ đẳng cấp thế giới, Enrique đã liên tục trò chuyện và khuyến khích Laporte chuyển sang quốc tịch Tây Ban Nha. Người được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng của La Roja vào năm 2018 đã thúc giục trung vệ của Man City nghe theo tiếng gọi của dòng máu Basque trong anh.

Và tất cả những kế hoạch đó cuối cùng đã thành hiện thực vào tháng trước, khi Laporte có trận ra mắt trong màu áo Tây Ban Nha chỉ mười ngày trước trận đấu đầu tiên ở vòng bảng Euro gặp Thụy Điển.

Enrique nói: “Ngay khi Aymeric có thể chơi cho chúng tôi, anh ấy đã có những đóng góp rất lớn. Anh ấy là một cầu thủ đẳng cấp trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

“Chúng tôi cần một người bình tĩnh để đưa để triển khai bóng từ sân nhà và ngăn chặn các pha phản công ngay từ phần giữa sân.

“Laporte rất mạnh mẽ ở trên không, chơi tốt bằng cả hai chân, có thể hình vượt trội, nhanh nhẹn và chơi bọc lót rất tốt.

"Anh ấy là một trung vệ xuất sắc và tất cả chúng tôi đều vui mừng vì anh ấy đã quyết định chơi cho Tây Ban Nha."

Luis Enrique khẳng định mình đã đúng khi theo đuổi Laporte trong suốt 3 năm qua

Enrique đã có 62 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha với tư cách là một cầu thủ nhưng chưa bao giờ tham dự một trận chung kết lớn nào cho đất nước của mình. Kỉ niệm đau đớn nhất của ông chắc chắn là trận thua Italia ở bán kết World Cup 1994, khi ông bị cái cùi chỏ của Mauro Tassotti làm gãy mũi.

“Không có sự thù hằn gì ở đây cả, những gì diễn ra vào năm 94 đều đã đi vào dĩ vãng,” Enrique nhấn mạnh. 

“Chuyện đó đã diễn ra quá lâu rồi và tôi đã có thể nói chuyện với Tassotti một vài lần trong những năm qua.

“Tôi có những kỷ niệm tuyệt vời về người dân Ý và thời gian của tôi ở Ý với tư cách là huấn luyện viên của Roma.

“Nếu bạn còn nhớ, Roma muốn tôi ở lại nhưng tôi đã quyết định ra đi nên tôi không có gì để chứng tỏ với người Ý.

“Thật tuyệt khi được đối đầu với Azzurri và nếu họ dành chiến thắng xứng đáng trong trận đấu này thì tôi sẽ cổ vũ họ trong trận chung kết.”

Trận đấu đầu tiên của Enrique trên cương vị HLV trưởng ĐTQG Tây Ban Nha là chiến thắng 2-1 trước Tam Sư tại Wembley ở Nations League năm 2018.

Luis Enrique khẳng định mình đã đúng khi theo đuổi Laporte trong suốt 3 năm qua

Tuy nhiên, trước ngày trở lại với sân bóng nổi tiếng này, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ không thể tập luyện trên mặt cỏ của Wembley bởi những trận đấu còn lại đều sẽ được tổ chức tại đây và ban điều hành giải đấu muốn giữ mặt sân ở trạng thái tốt nhất cho các trận đấu.

“Thật tiếc khi chúng tôi không thể tập luyện ở đó vì đó luôn là một buổi tập tuyệt vời cho các cầu thủ, nhưng tôi hiểu rằng ưu tiên chính là duy trì chất lượng mặt cỏ.

“Sẽ là một tình huống kỳ lạ khi chỉ có 60,000 người ở Wembley cho trận đấu này và tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều người Tây Ban Nha và Ý hơn là người Anh ở đó.

“Nhưng đây là một trong những điều mà tôi không thể kiểm soát được nên tôi sẽ không dành năng lượng để lo lắng về nó.

“Tôi rất muốn hoàn cảnh trở nên khác biệt nhưng đó là những gì chúng ta phải đối mặt vào lúc này.”

Nghĩa Nguyễn

Web thể thao 247 & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích