Trang chủ     Serie A   /   Lukaku trải lòng về quãng thời gian tồi tệ trong màu áo Chelsea

Lukaku trải lòng về quãng thời gian tồi tệ trong màu áo Chelsea

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với đài DAZN vào hôm 9/8, tiền đạo Lukaku đã trải lòng về quãng thời gian khó khăn tại London. Anh cho rằng việc trở lại Inter Milan sẽ giúp cầu thủ này lấy lại sự tự tin và phong độ ghi bàn.

Tiền đạo người Bỉ trải qua quãng thời gian cực kỳ khó khăn trong màu áo Chelsea

4 điểm nhấn chính của Real Madrid trong trận tranh Siêu cúp châu Âu

4 điểm nhấn chính của Real Madrid trong trận tranh Siêu cúp châu Âu Với chiến thắng 2-0 trước đối thủ Frankfurt, đội bóng Hoàng gia Real Madrid đã xuất sắc giành được chiếc Siêu cúp châu Âu thứ 5 trong lịch sử.

Juventus đồng ý ký 2 năm hợp đồng với Memphis Depay

Juventus đồng ý ký 2 năm hợp đồng với Memphis Depay Ông lớn của Serie A, Juventus được cho là đã đồng ý về hợp đồng hai năm với Memphis Depay sau khi chuyển đến từ Barcelona vào mùa hè này.

Quả thực mối lương duyên giữa Chelsea và Lukaku là điều khó có thể giải thích. Trong 2 lần thi đấu tại đây, dấu ấn của tiền đạo người Bỉ chỉ là con số 0 tròn trĩnh mặc dù anh luôn được xem là mẫu tiền đạo cực kỳ phù hợp với đội bóng này. Trong lần đầu tiên cập bến London vào năm 2011, cầu thủ này chỉ thi đấu vỏn vẹn 15 trận trên mọi đấu trường và không thể cạnh tranh một vị trí thi đấu chính thức trên hàng công của The Blues.

QUẢNG CÁO

Hành trình của Lukaku tiếp tục tiếp diễn qua nhiều màu áo khác nhau như Everton, Man United và Inter Milan. Tại giải đấu Serie A, anh dần trở lại đúng với bản năng sát thủ khi ghi 64 bàn trong 95 trận tại nửa xanh thành Milan. Cùng với người đồng đội Lautaro Martinez, họ đã trở thành mũi khoan đáng sợ để giúp đội bóng này giành được chiếc cúp Scudetto trong mùa giải 2021/22. 

Phong độ hủy diệt của Lukaku một lần nữa thuyết phục Chelsea bỏ ra số tiền kỷ lục 135 triệu USD và nhận lương tuần cao nhất lịch sử CLB rơi vào khoảng 350.000 USD. Tuy nhiên, mọi thứ tại thành phố London vào mùa trước chỉ có thể nói ngắn gọn là thảm họa. Tiền đạo 29 tuổi cũng đã trải lòng về vấn đề này: “Tôi nghĩ sau một năm qua, nhiều người đã quên những điều tôi có thể làm trên sân cỏ. Điều đó khiến tôi tức giận.”

Inter Milan chắc chắn là nơi để Lukaku tìm lại chính mình

Lukaku nói thêm về quyết định trở lại Chelsea: “Tôi muốn phục thù sau khi rời Chelsea lần đầu lúc còn trẻ. Tôi có cơ hội để trở lại Chelsea và nghĩ rằng mình sẽ thành người hùng. Nhưng điều đó không xảy ra". Mặc dù nhận được sự kỳ vọng rất lớn của các True Blues, nhưng cầu thủ người Bỉ chỉ có được vỏn vẹn 8 bàn tại Ngoại Hạng Anh và 15 bàn sau 44 trận trên mọi đấu trường. Anh hoàn toàn lạc lõng trong sơ đồ của HLV Thomas Tuchel và hiển nhiên trở thành một kép phụ bất đắc dĩ trong mùa giải trước.

Tiền đạo 29 tuổi sau đó đã bày tỏ nguyện vọng được trở lại đội bóng cũ Inter Milan trước khi mùa giải khép lại. Điều đó đã khiến cho CĐV của Chelsea cực kỳ phẫn nộ và họ thẳng thừng yêu cầu BLĐ tống cổ cầu thủ này. Về cá nhân của Lukaku, anh không ngại nêu ra quan điểm của bản thân: “Tôi thấy mình đá tốt cùng Inter, và trải qua mùa giải khó khăn tại Chelsea. Không có nghi ngờ gì về quyết định trở lại Inter.”

Sau tất cả những sóng gió tại Xứ sở sương mù, Lukaku sẽ bắt đầu lại từ đầu và cùng Inter Milan tìm kiếm lại vinh quang trong màu giải năm nay. Nửa xanh thành Milan cũng đang rất mong muốn dành được chiếc cúp Scudetto sau khi bị đối thủ cùng thành phố vượt mặt trong cuộc đua mùa trước. Với việc mang về chân sút đã ghi được 64 bàn trong 2 mùa giải trước đó, đoàn quân của HLV Simone Inzaghi đang sở hữu một động cơ mạnh mẽ trong cuộc đua với các đối thủ trực tiếp tại Serie A 2022/23. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích