Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Lukaku xin lỗi Tuchel, choáng với hình phạt cuối cùng cho tiền đạo người Bỉ

Lukaku xin lỗi Tuchel, choáng với hình phạt cuối cùng cho tiền đạo người Bỉ

Căng thẳng trong nội bộ Chelsea giữa tiền đạo đắt giá nhất CLB Romelu Lukaku và HLV Thomas Tuchel đã chính thức khép lại sau khi cầu thủ người Bỉ công khai xin lỗi.

Lukaku xin lỗi Tuchel

BLV Quang Huy: “Tuchel hãy coi chừng”

BLV Quang Huy: “Tuchel hãy coi chừng” Trong buổi talkshow We Speak Football, BLV Quang Huy đã đưa ra những góc nhìn hết sức thú vị về drama giữ Lukaku và HLV Thomas Tuchel.

Nóng: Thượng tầng Chelsea họp khẩn vì Lukaku

Nóng: Thượng tầng Chelsea họp khẩn vì Lukaku Sau những phát biểu gây hấn của Romelu Lukaku, thượng tầng Chelsea buộc phải tổ chức họp khẩn để quyết định tương lai của tiền đạo người Bỉ.

Sau trận đại chiến với Liverpool, Chelsea đã tổ chức họp khẩn vì trường hợp của Romelu Lukaku. Chân sút trị giá 115 triệu euro đã nhận về làn sóng chỉ trích dữ dội và bị HLV Thomas Tuchel gạch tên khỏi danh sách đăng ký trong trận đấu gặp Liverpool vì những phát ngôn sai lầm. Trong buổi họp báo diễn ra vào tối nay 1/4 , nhà cầm quân người Đức cho biết.

QUẢNG CÁO

“Tôi vui vì cả hai bên đã dành thời gian để ngồi lại nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh. Lukaku đã lên tiếng xin lỗi và trở lại tập luyện cùng đồng đội trong buổi tập hôm nay. Điều quan trọng là chúng tôi đã thấu hiểu nhau và không cần phải buông ra những lời nói độc địa. Lukaku không hề muốn làm vậy và không muốn tạo ra sự ồn ào trước một trận đấu quan trọng.”

“Đây là lần đầu tiên cậu ấy có thái độ như thế” - Tuchel tiếp tục. “Chúng tôi chỉ muốn cậu ấy kiên nhẫn thêm một chút để thích nghi với cường độ tại Ngoại Hạng Anh. Lukaku không hề có ý định hay thái độ muốn chống lại CLB. Đây là lần đầu tiên của cậu ấy nên chúng tôi chỉ muốn giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp. Chuyện này không hẳn là nhỏ nhưng cũng không quan trọng như mọi người nghĩ, tôi chấp nhận lời xin lỗi và bỏ qua.”

“Lukaku là một cầu thủ chuyên nghiệp, cả trong và ngoài sân cỏ. Cho nên tôi rất bất ngờ khi chuyện này xảy ra. Thậm chí Lukaku còn ghi bàn liên tiếp ở 2 trận đấu gặp Aston Villa và Brighton. Tôi cảm thấy cậu ấy đã sẵn sàng để trở lại sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và chấn thương. Tôi biết Lukaku là chàng trai giàu cảm xúc và không thể giấu diếm được nỗi lòng của mình. Tôi không nên đổ lỗi cho cậu ấy.”

Như vậy drama về sự lục đục trong nội bộ của Chelsea đến đây tạm thời chấm dứt. Lukaku vẫn là một cầu thủ quan trọng trong đội hình của HLV Thomas Tuchel. Ngôi sao người Bỉ sẽ trở lại trong trận đấu sắp tới gặp Tottenham tuy nhiên trước đó, anh ta sẽ phải đóng phạt 500.000 bảng vì tội tự ý tham gia phỏng vấn với Skysport. 

Tin Thể Thao

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích