Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   Lý do Hùng Dũng, Quang Hải không được thầy Park điền tên trong đội hình

Lý do Hùng Dũng, Quang Hải không được thầy Park điền tên trong đội hình

Bên cạnh chiến thắng, NHM Việt Nam cũng đặc biệt kỳ vọng vào màn tái xuất của bộ đôi Hùng Dũng và Quang Hải. Tuy nhiên, cả hai đều không có tên trong đội hình vì những lý do cá nhân. 

Quang Hải vẫn chưa đạt được thể trạng tốt nhất

Park Hang-seo có quyền kỳ vọng vào các măng non của đội tuyển

Park Hang-seo có quyền kỳ vọng vào các măng non của đội tuyển Sau chiến thắng 4-0 trước đối thủ Singapore, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy các măng non đang ngày càng chứng tỏ được giá trị của bản thân.

Văn Quyết - Cây cầu kết nối giá trị của đội tuyển Việt Nam 

Văn Quyết - Cây cầu kết nối giá trị của đội tuyển Việt Nam  Tiền đạo của Hà Nội FC đã cực kỳ phấn khích khi được trao cơ hội đá chính và có được bàn thắng mở tỷ số trong chiến thắng 4-0 trước đối thủ Singapore.

Mặc dù đã về nước được 2 ngày và có một buổi tập cùng đội tuyển, nhưng Quang Hải vẫn chưa đạt được thể trạng tốt nhất vì lý do trái múi giờ. Tiền vệ của Pau FC đang cố gắng cần bằng lại giờ sinh học trong những hoạt động bình thường như ăn, ngủ. Tuy nhiên, cầu thủ 25 tuổi cho thấy thái độ chuyên nghiệp và đầy tự tin khi được tập luyện trở lại cùng các đồng đội thân thương.

QUẢNG CÁO

Tuy nhiên, Quang Hải sẽ sớm trở lại trong trận đấu trước Ấn Độ, một trong những đối thủ được đánh giá ngang tầm với Việt Nam. Hải Con sẽ có thêm 6 ngày để bình phục hoàn toàn sức khỏe và hứa hẹn sẽ có màn trình diễn tốt để đáp lại sự kỳ vọng của NHM nước nhà. Bên cạnh đó là trường hợp của Hùng Dũng, anh đã không thể góp mặt trong đợt triệu tập lần này vì chịu tang ông nội vừa mới qua đời.

Hùng Dũng cũng không có tên trong danh sách triệu tập lần này

Ngoài hai cái tên kể trên, thầy Park cũng thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Công Phượng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Văn Toản, Xuân Trường, Văn Thanh. Điều này vô tình tạo ra cơ hội được ra sân thi đấu cho các cầu thủ trẻ. Vị thuyền trưởng người Hàn đã cho ra mắt rất nhiều mầm non và hều hết trong số họ đều chơi vừa hoặc trên mức kỳ vọng. Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng khi chúng ta cũng đang trên hành trình trẻ hóa lực lượng để chinh phục những cột mốc mới.

Rất có thể Quang Hải sẽ không thể góp mặt tại giải AFF Cup vào cuối năm nay, mặc dù vẫn đang cố gắng thuyết phục CLB chủ quản Pau FC. Nhưng với sự tiến bộ nhanh chóng của Khuất Văn Khang và các măng non khác, Những chiến binh sao vàng hoàn toàn tự tin khi vẫn còn đó quá nhiều cái tên chất lượng, đủ sức san sẻ cho các đàn anh. Đây cũng là điều cần thiết để giúp cựu tiền vệ Hà Nội FC giành toàn bộ sự tập trung cho giải đấu Ligue 2.  

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích