Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Mặc dù trận đấu kéo dài hơn 4 tiếng, nhưng các cầu thủ tại Ukraine vẫn tỏ ra lạc quan

Mặc dù trận đấu kéo dài hơn 4 tiếng, nhưng các cầu thủ tại Ukraine vẫn tỏ ra lạc quan

Trong trận đấu giữa Rukh Lviv và Metalist Kharkiv thuộc giải vô địch Ukraine được tổ chức vào hôm qua, đã có 3 lần phải tạm hoãn vì báo động vang lên. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho trận đấu phải kéo dài hơn 4 tiếng.

Mặc dù trận đấu kéo dài hơn 4 tiếng, nhưng các cầu thủ tại Ukraine vẫn tỏ ra lạc quan

HOT: Lễ bốc thăm chia bảng Champions League có điều gì đặc biệt?

HOT: Lễ bốc thăm chia bảng Champions League có điều gì đặc biệt? Sau khi xác định chính xác 32 cái tên tham dự, UEFA sẽ tiến hành chia bảng tại Istanbul vào lúc 23h hôm nay 25/8.

Trái bóng tròn vẫn lăn giữa lằn ranh mưa bom bão đạn tại Ukraine

Trái bóng tròn vẫn lăn giữa lằn ranh mưa bom bão đạn tại Ukraine 6 tháng là khoảng thời gian mà giải đấu tại Ukraine phải tạm hoãn vì những cuộc xung đột vô nghĩa không đáng có.

Có thể nói việc tổ chức lại giải đấu vô địch được xem là những nỗ lực rất lớn của giới chức trách nước này, khi mà Ukraine vẫn còn nằm trong cơn mưa đạn từ Nga. Vào lúc 15h00 ngày hôm qua, trận đấu giữa Rukh Lviv và Metalist Kharkiv đã được diễn ra theo đúng lịch trình. Tuy nhiên, các cầu thủ dưới sân đã liên tục bị gián đoạn sau các hồi còi báo động không kích.

QUẢNG CÁO

Với kết quả 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, cả hai đội đều hai lòng với 1 điểm có được. Tuy nhiên, mọi sự chú ý lại được đổ dồn vào các khoảng thời gian chết trong trận đấu đêm qua. Các cầu thủ đã phải dành tổng cộng 145 phút trong hầm trú ẩn sau hàng loạt tiếng báo động nhưng không có cuộc không kích nào diễn ra. Sự cố này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của cả hai đội.

Trận đấu vào đêm qua đã kéo dài hơn 4 tiếng

Có bốn trận diễn ra vào ngày 24/8 nhưng hầu hết đều không bị ảnh hưởng vì tiếng còi báo không kích. Nhiều CLB phải chơi trên sân nhà nhưng không nằm trong thành phố của họ. BTC của giải đấu đã phải sắp xếp các trận chỉ diễn ra tại khu vực phía Tây và trung của Ukraine, để hạn chế tối đa thương vong xảy ra. Các CLB cũng phải chơi trong điều kiện không có khán giả trên khán đài.

Giới chức trách Ukraine đang tìm mọi cách để duy trì các trận đấu, qua đó mang đến các món ăn tinh thần cho người dân trong hoàn cảnh chiến tranh hiện tại. Tuy nhiên, sự an toàn của các cầu thủ lẫn BLĐ cũng là điều cần phải đặc biệt chú ý đến. Mùa trước, giải đấu phải bị tạm hoãn sớm vào tháng 4, sau khi Nga tiến hành các cuộc chiến tranh quân sự. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích