Trang chủ     Bóng đá Anh   /   Mặc kệ thi đấu tệ hại, Gareth Southgate vẫn tin tưởng Harry Maguire

Mặc kệ thi đấu tệ hại, Gareth Southgate vẫn tin tưởng Harry Maguire

HLV trưởng tuyển Anh, Gareth Southgate đã tuyên bố sẽ tiếp tục lựa chọn bộ đôi của Manchester United là Harry Maguire và Luke Shaw cho các trận đấu sắp tới.

HLV Gareth Southgate, Harry Maguire

Nóng: Cầu thủ Anh tổ chức họp riêng mà không có Southgate

Nóng: Cầu thủ Anh tổ chức họp riêng mà không có Southgate Sau trận hòa 3-3 trước Đức, các cầu thủ Anh tự tổ chức họp riêng mà không có sự xuất hiện của HLV trưởng Gareth Southgate.

Bị chỉ trích, Gareth Southgate đưa cả nền bóng đá Anh ra đỡ

Bị chỉ trích, Gareth Southgate đưa cả nền bóng đá Anh ra đỡ Tuyển Anh đã rơi xuống League B sau chuỗi thảm hại tại vòng bảng và đây là lý do mà HLV Gareth Southgate đưa ra.

Harry Maguire và Luke Shaw đã phải vật lộn để lọt vào đội hình xuất phát của Erik the Hag tại Old Trafford mùa này, nhưng cặp đôi này vẫn được HLV Gareth Southgate chọn trong cho hai trận đấu cuối cùng tại UEFA Nations League với Ý, Đức và các trận đấu sắp tới của tuyển Anh.

QUẢNG CÁO

Tam sư đã thất bại 0-1 trước Ý tại Milan cách đây ít ngày trước khi có trận hòa 3-3 đầy gay cấn với Đức tại sân vận động Wembley. Maguire đã chơi trọn vẹn 90 phút trong cả hai trận đấu, nhưng trung vệ này đã mắc sai lầm trực tiếp đến 2 lần để dẫn đến việc tuyển Anh phải nhận 2 bàn thua.

HLV Gareth Southgate, Harry Maguire

Trong khi đó, Shaw vào sân từ băng ghế dự bị trong 20 phút cuối trận gặp Ý, trước đá chính và ghi bàn mở tỷ số vào lưới tuyển Đức. Nhiều người đặt câu hỏi về việc lựa chọn cả Maguire và Shaw trong đội hình của Southgate, nhưng HLV người Anh vẫn quyết định đặt niềm tin cặp đôi này.

“Đó sẽ luôn là một thách thức, đặc biệt là về việc họ đã chơi như thế nào. Tôi biết mọi người sẽ tập trung chỉ trích Harry Maguire, nhưng cậu ấy cũng đã có những tình huống quan trọng. Luke Shaw là một ví dụ khác về một cầu thủ xuất sắc, vậy chúng ta phải làm gì? 

Không chọn Luke Shaw vì anh ấy chơi bóng không đủ tốt hay chúng ta chọn một cầu thủ có thể làm được những gì bạn đã thấy trong trận đấu vừa rồi? Điều đó luôn làm dấy lên tranh luận, nhưng tôi nghĩ trong những thời điểm này, tôi phải hỗ trợ những cầu thủ giỏi nhất và giàu kinh nghiệm nhất của mình, trừ khi tôi ở trong tình huống bất đắc dĩ và không thể chọn họ."

Mặc dù sử dụng đội hình 5 hậu vệ trong phần lớn các trận đấu tại Nations League, Anh chỉ giữ sạch lưới 1 trận và để thủng lưới tổng cộng 10 bàn, nhưng HLV Southgate vẫn tin rằng hệ thống chiến thuật của ông không có vấn đề. 

“Tôi nghĩ hệ thống chiến thuật của tôi không phải chịu trách nhiệm nào cho các bàn thua. Chủ yếu là lỗi cá nhân. Sẽ có những chỉ trích nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ tốt cho chúng tôi…” - Thuyền trưởng Tam Sư chia sẻ thêm.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích