Trang chủ     Bóng đá   /   Man City 4-0 Crystal, thầy trò Pep Guardiola áp sát ngôi đầu bảng

Man City 4-0 Crystal, thầy trò Pep Guardiola áp sát ngôi đầu bảng

Đón tiếp Crystal Palace trên sân nhà Etihad, HLV Pep Guardiola đã có một sự thay đổi lớn về nhân sự trong đội hình xuất phát và sự thay đổi này đã mang về cho Man City một chiến thắng đậm đà với tỷ số 4-0.

Thay đổi nhân sự đúng lúc, Pep nhận trái ngọt

HLV Guardiola đã có nhiều sự thay đổi trong đội hình khi gặp đối thủ không mấy dễ chịu Crystal Palace. Ngài Guardiola xếp Joao Cancelo, Fernandinho, Gabriel Jesus và Raheem Sterling đá chính. Man City cũng sớm đẩy cao đội hình để áp đặt thế trận từ những phút đầu.

John Stones, Man City vs Crystal Palace John Stones mở tỷ số cho Man City.

Không để người hâm mộ phải chờ đợi lâu, vào phút thứ 26 của trận đấu The Citizens đã có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của trung vệ John Stones. Bàn thắng xuất phát từ tình huống đá phạt góc đưa bóng đi xa khung thành, Sterling nhân bóng và chuyền đảo cánh cho Kevin De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ tung ra đường tạt cho Stones băng vào đánh đầu tung lưới Crystal Palace. Đây là màn kiến tạo thứ 100 của cầu thủ của  De Bruyne cho Man xanh, cũng là bàn thắng đầu tiên của Stone cho đội chủ nhà sân Etihad. 

Đòn đánh phủ đầu của Man City

Tại hiệp 2, Man City tiếp tục thể hiện sự áp đảo của mình trước đối thủ. Tới phút thứ 56, Ilkay Gundogan thực hiện màn cướp bóng điêu luyện của mình trong chân Andros Townsend, sau đó xử lý kỹ thuật trước khi tung cú cứa lòng vào góc cao từ ngoài vùng cấm để nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Màn thể hiện ấn tượng của cầu thủ người Đức trong thời gian gần đây đã tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng thanh Manchester.

Ilkay Gundogan , Man City vs Crystal Palace Ilkay Gundogan nhân đôi cách biệt cho Man City.

Tỷ số trận đấu được nâng lên 3-0 chỉ sau 12 phút sau bàn thắng của Ilkay Gundogan, lần này pha lập công lại thuộc về Stone. Ruben Dias bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của De Bruyne nhưng bị thủ thành Vicente Guaita cản phá. Ngay sau khi bóng bật ra, Stones chớp thời cơ dứt điểm cận thành bất chấp sự truy cản từ Gary Cahill. Sự trưởng thành của Stones trong từng trận đấu đã giúp anh chiếm được suất đá chính trong đội hình của Man City. Với hàng thủ chắc chắn là điểm tựa vững vàng giúp Man xanh vươn cao hơn. Thế nhưng, không có nghĩa là đội hình mà HLV Guardiola đang có không biết tấn công. Trong 73% của trận đấu này, họ tung ra 13 cú sút, 6 lần đưa bóng đi đúng đích. Còn đối thủ Crystal Palace chỉ có vỏn vẹn 2 cút dứt điểm nhưng không mấy nguy hiểm. Điều đó khẳng định sức mạnh mà đội bóng này đang có thực sự đáng để đối phương phải dè chừng.

John Stones, Man City vs Crystal Palace John Stones tiếp tục tỏa sáng, hoàn tất cú đúp vào lưới Crystal.

Sterling đã kết thúc trận đấu với bàn thắng thứ 4 của đội nhà bằng cú phạt góc cao ở phút 88. Bàn thắng này chính là pha lập công đầu tiên của tiền vệ người Anh từ chấm đá phạt. Với chiến thắng cách biệt 4 - 0, giành trọn 3 điểm trong trận đấu này,  không chỉ giúp Man City áp sát ngôi đầu bảng mà còn là đội bóng đầu tiên giành được 5 trận thắng liên tiếp tại Premier League mùa này. Man City vươn lên vị trí thứ 2 sau 9 trận bất bại với 35 điểm, kém đội Man đỏ 2 điểm trong khi đá ít hơn 1 trận. Trong các trận đấu tiếp theo, họ phải đối đầu Aston Villa, West Brom, Sheffield United, Burnley trước khi đối đầu liên tiếp với Liverpool, Tottenham Hotspur và Arsenal ở giai đoạn tới.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích