Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Man City có thể hủy diệt giải đấu với 3 cái tên này

Man City có thể hủy diệt giải đấu với 3 cái tên này

Mặc dù vừa để thua 1-3 trước Liverpool trong trận Siêu Cúp Anh, nhưng điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến tham vọng ăn bốn của Man City trong mùa tới đây. The Citizens đang sở hữu 3 nhân tố có thể tác động trực tiếp đến cuộc đua vô địch Ngoại Hạng Anh và xa hơn là đấu trường Champions League

Hàng công mùa tới của Man City đang thực sự khiến cho cả châu Âu lo sợ

Darwin Nunez 1-0 Erling Haaland, khi các bom tấn bắt đầu thể hiện

Darwin Nunez 1-0 Erling Haaland, khi các bom tấn bắt đầu thể hiện Tâm điểm của trận Siêu Cúp Anh vừa qua chắc chắn được đổ dồn vào hai cái tên Nunez và Haaland.

Pep Guardiola tỏ ra lạc quan về tân binh Erling Haaland

Pep Guardiola tỏ ra lạc quan về tân binh Erling Haaland Tiền đạo người Na Uy chắc chắn đã được chứng kiến được sức nóng tại Ngoại Hạng Anh trong trận đấu chính thức đầu tiên của mình trong màu áo Man City.

Đây có thể là phiên chợ hè thành công nhất trong hơn một thập kỷ trở lại đây của Man City khi họ tỏ ra cực kỳ mua may bán đắt. Nhà đương kim vô địch Ngoại Hạng Anh đã kiếm về khoảng tiền 174 triệu bảng nhờ việc bán đi 10 cái tên của họ. Ở chiều ngược lại, The Citizens chỉ phải tốn 96 triệu bảng để mang về 2 bom tấn Erling Haaland, Kalvin Phillips và mầm non tương lai Julian Alvarez. 

QUẢNG CÁO

Mặc dù cuộc đua Ngoại Hạng Anh năm nay chưa chính thức bắt đầu nhưng chúng ta đã có thể cảm nhận được sức mạnh của nửa xanh thành Manchester. HLV Pep Guardiola sau nhiều mùa giải vật lộn với cơn đau đầu mang tên “dứt điểm” thì cuối cùng ông cũng đã kê được toa thuốc từ quốc gia Na Uy xa xôi. Đúng vậy, chính Haaland sẽ giúp tăng khả năng nhả đạn của đội chủ sân Etihad.

Tiền đạo người Na Uy là ứng cử viên cho danh hiệu Vua phá lưới năm nay

Mùa trước, họ trung thành với sơ đồ không có tiền đạo cắm đích thực và liên tục xoay tua các tiền vệ để đảm nhận vai trò kết thúc tình huống. Tuy vậy, họ vẫn kết thúc giải đấu với 99 bàn thắng, vượt đội xếp thứ 2 là Liverpool 5 bàn. Năm nay, Pep Guardiola dường như đã tìm thấy chân lý của cuộc đời với việc mang về thành công tiền đạo đã ghi 139 bàn sau 180 trận, con số vượt xa tưởng tượng đối với một cầu thủ chỉ mới bước qua đội tuổi 22.

Tuy không thể có được bàn thắng và bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất trong trận thua trước Liverpool, nhưng điều này vẫn chưa phản ánh đúng thực lực của quái vật Erling Haaland. Rất lâu rồi NHM của Man City mới được chứng kiến một mẫu trung phong cắm có thể hình to lớn và luôn đưa ra các giải pháp dứt điểm ngay khi nhận thấy cơ hội. Tiền đạo người Na Uy còn cho thấy khả năng thích ứng với lối chơi rất nhanh khi di chuyển rộng, chạy không bóng và có các pha đảo vị trí cực kỳ ấn tượng.

Alvarez là cầu thủ ghi bàn duy nhất của Man City trong trận đấu với Liverpool

Khả năng chạy chỗ không biết mệt mỏi của tiền đạo này đã vô tình giúp cho tân binh khác là Julian Alvarez có được bàn thắng trong trận đấu chính thức đầu tiên. Xuất phát từ một tình huống lộn xộn trước khung thành của Allison, tiền đạo người Argentina có mặt kịp thời và đệm bóng cực kỳ đơn giản. Tuy bàn thắng này không tác động quá nhiều đến kết quả cuối cùng nhưng nó phần nào mang đến sự tự tin cho măng non này.

Chính huyền thoại của Man City và là đồng hương của Alvarez, Sergio Aguero đã tỏ ra cực kỳ ấn tượng với những bước chạy đầu tiên của người đàn em. Anh cũng mách nước cho Pep Guardiola nên cho cầu thủ này thi đấu đa dạng trên hàng công của Man City mùa giải mới, cựu tiền đạo này chia sẻ: “Tôi không biết Julian có được chơi ở vị trí số 9 hay không. Tôi nghĩ anh ta chơi bóng như một cầu thủ tự do, một tiền vệ công, hộ công hay thậm chí là đá cánh”. 

Kalvin Phillips vẫn chưa có quá nhiều cơ hội ra sân trong giai đoạn này

Chỉ có tân binh Kalvin Phillips là chưa có cơ hội được thể hiện mình trong 90 phút đối đầu với đại kình địch Liverpool. Tuy nhiên, tiền về người Anh đã có 25 phút thi đấu trước Bayern Munich và 45 phút trước America. Mặc dù chỉ là 2 trận đấu giao hữu nhưng cá nhân cầu thủ này cũng để lại rất nhiều sự kỳ vọng. Đặc biệt anh còn được Pep Guardiola cho đá ở vị trí trung vệ, một trong những điều khó có thể thấy ở cá nhân Kalvin trước đây.

Có thể khẳng định, lực lượng của Man City đang trở nên cực kỳ đáng sợ với sự kết hợp của các trụ cột và những bản hợp đồng hè chất lượng. Chỉ cần bộ máy của Pep Guardiola vào guồng, không một đối thủ nào có thể ngăn cản họ tiến đề các danh hiệu mùa giải năm nay. Tuy nhiên, mục tiêu tiên quyết của The Citizens vẫn là chiếc cúp bạc Champions League đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Điều sẽ giúp họ vươn lên trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất châu lục.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích