Trang chủ     Bóng đá   /   Man City ghi nhận thêm 3 ca dương tính với Covid-19

Man City ghi nhận thêm 3 ca dương tính với Covid-19

Man City mới đây đã xác nhân đội bóng có thêm 3 ca dương tính với Covid-19, bao gồm 1 nhân viên và 2 cầu thủ. Đặc biệt, sự cố không mong muốn này lại xuất hiện trước thềm trận đấu với MU tại bán kết cúp Liên đoàn Anh.

Man City ghi nhận thêm 3 ca dương tính với Covid-19 Thủ môn Scott Carson và cầu thủ trẻ Cole Palmer

Thủ môn Scott Carson và tiền vệ trẻ hiện mới chỉ 18 tuổi - Cole Palmer là những người mới nhất được xác nhận nhiễm Covid-19. Trước đó, Man City đã mất 6 cầu thủ với lý do tương tụ ở cuộc đối đầu với Chelsea vào hôm 3/1. "Manchester City xác nhận rằng Scott Carson, Cole Palmer và một nhân viên của đội đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Cả hai cầu thủ hiện tại sẽ tuân thủ thời gian tự cách ly theo quy định của Premier League và quy định của Chính phủ Vương quốc Anh" - Man City thông báo trên trang chủ.

Man City ghi nhận thêm 3 ca dương tính với Covid-19 Man City ghi nhận thêm 3 ca dương tính với Covid-19

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Man City đã có 17 trường hợp dương tính với Covid-19 trong vòng 2 tuần vừa qua. Trong đó, đội một đã có 8 cầu thủ nhiễm bệnh. Ngoài ra còn có 4 cầu thủ thuộc đội nữ, 4 nhân viên CLB và 1 cầu thủ thuộc đội trẻ. Thủ thành Ederson Moraes là 1 trong 6 thành viên trong đội một dương tính với Covid-19, buộc HLV Pep Guardiola phải sử dụng thủ môn dự bị trong trận đấu với Chelsea trên sân Stamford Bridge. Scott Carson dù không bắt chính nhưng có tham gia khởi động cùng toàn đội. Điều này đã làm dấy lên lo ngại virus corona có thể lây lan đến cách thành viên tham gia vào trận đấu này. Sự vắng mặt của Ederson và Carson cũng đồng nghĩa với việc HLV Pep Guardiola phải tiếp tục sử dụng thủ môn trẻ Zack Steffen trước khung gỗ nếu như trận đấu với Man Utd dự kiến diễn ra vào rạng sáng 7/1 được tổ chức như bình thường. Kết quả xét nghiệm y tế của Man City đã được công bố khoảng chưa đầy 10 giờ trước khi trận bán kết Cúp Liên đoàn Anh trên sân Old Trafford diễn ra.

Man City ghi nhận thêm 3 ca dương tính với Covid-19 Trận đấu thăng hoa của Man City trước Chelsea

Trong buổi họp báo trước trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ rằng: "Chúng tôi không còn nhiều cầu thủ để có thể thi đấu. Như tôi đã nói trước đây rằng, Man City có thể chơi 1-2 trận, nhưng sẽ rất khó để có thể duy trì điều này trong thời gian dài. Chúng tôi không thể sử dụng mãi 14-15 cầu thủ". Man Utd và Man City đều đang có phong độ cao rất cao với những chiến thắng trong trận đấu gần đây. Được biết, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer đã vươn lên thứ nhì trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, bằng điểm với đội dẫn đầu Liverpool, sau chuỗi trận ấn tượng vừa qua. Trong khi đó, bất chấp tổn thất lực lượng, Man City vẫn xuất sắc giành chiến thắng 3-1 thuyết phục trước Chelsea.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích