Trang chủ     Bóng đá Châu Âu   /   Man City sẽ đá với 12 người trước Atletico Madrid

Man City sẽ đá với 12 người trước Atletico Madrid

Sau khi được các phóng viên hỏi về bận suy nghĩ quá nhiều của mình, HLV Pep Guardiola đã nói đùa sẽ để Man City thi đấu với 12 cầu thủ trước Atletico Madrid.

HLV Pep Guardiola tỏ ra lạc quan trước Atl. Madrid tại lượt đi tứ kết C1

Sút 33 quả nhưng AC Milan vẫn bị đối thủ cầm hòa không bàn thắng

Sút 33 quả nhưng AC Milan vẫn bị đối thủ cầm hòa không bàn thắng Sự vô duyên của các cầu thủ trên hàng công đã khiến nửa đỏ thành Milan buộc phải chia điểm với đối thủ Bologna với tỷ số 0-0 ngay trên sân nhà.

Thua shock, Arsenal tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH Ngoại Hạng Anh

Thua shock, Arsenal tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH Ngoại Hạng Anh Thảm bại 0-3 trước đối thủ Crystal Palace mới đây đã khiến cho Pháo Thủ không thể đòi lại vị trí thứ 4 của CLB Tottenham Hotspurs.

Trong cuộc họp báo trước trận tứ kết lượt đi Champions League với đối thủ Atletico Madrid, HLV Pep Guardiola đã có những quan điểm cá nhân của mình. Ông chia sẻ: “Tại Champions League, tôi luôn nghĩ quá nhiều. Chắc chắn rồi. Đó là lý do tôi có nhiều kết quả tốt ở Champions League. Tôi thích suy nghĩ quá mức và tạo ra những chiến thuật ngu ngốc. Tối nay, tôi sẽ tìm nguồn cảm hứng để suy nghĩ những chiến thuật đáng kinh ngạc ngày mai. Có thể Man City sẽ ra sân với 12 người".

QUẢNG CÁO

Nếu bạn là một người thường xuyên theo dõi nhà cầm quân người Tây Ban Nha và đội bóng Man City, thì sẽ không quá xa lạ về chứng bận suy nghĩ nhiều trước các trận đấu quan trọng của ông. Điều này có thể khiến đội chủ sân Etihad trở thành một đội bóng rất khó bị bắt bài, nhưng cũng khiến cho họ nhận không ít trái đắng.

Đơn cử là trong mùa giải năm ngoái, ông đã cất rất nhiều trụ cột trong trận đấu bán kết cup FA với đối thủ Chelsea. Cuối cùng Man City phải chấp nhận trận thua với tỷ số tối thiểu 0-1 sau bàn thắng duy nhất của tiền đạo Hakim Ziyech. Cũng chính The Blue là người đập tan giấc mơ chinh phục chiếc cúp tai voi đầu tiên trong lịch sử nửa xanh thành Manchester.

Mùa giải trước, Chelsea đã trở thành hung thần với đội chủ sân Etihad

Mặc dù Chelsea là người chơi tốt hơn trong trận chung kết Champions League mùa giải trước, nhưng Pep đã có những toan tính cực kỳ khó hiểu khi cất cả hai tiền vệ trụ là Rodri và Fernandinho lên băng ghế dự bị. Man City xuất phát với đội hình giàu sức tấn công với những Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, Phil Foden và đẩy Kevin De Bruyne lên vị trí mũi nhọn trái sở trường.

Điều này đã vô tình khiến cho hệ thống vốn cực kỳ liền mạch của City trở nên mỏng manh hơn trước hàng thủ thi đấu thấp của The Blues. Đội chủ sân Etihad hoàn toàn vỡ vụn sau bàn thắng của tiền đạo Kai Havert trong hiệp 2. Sau trận đấu, đã có rất nhiều CĐV của City phàn nàn về cách nhập cuộc và cách chống đỡ sau bàn thua của đội bóng này.

Khi được hỏi về khả năng Atletico sẽ tử thủ tại Etihad, Guardiola đáp: "Theo dõi Atletico, tôi thấy có nhận định sai lầm về phong cách của Diego Simeone. Ông ấy xây dựng lối chơi thiên về tấn công nhiều hơn những gì người hâm mộ cảm nhận. Họ không muốn chấp nhận rủi ro, nhưng khi có bóng ở phần sân đối phương, Atletico biết chính xác cách thi đấu trong những thời điểm cụ thể".

Manchester City đang đứng trước cơ hội ăn 3 trong màu giải năm nay nhưng mọi thứ sẽ được định đoạt chỉ sau 11 ngày tới. Từ ngày 5/4 đến 16/4, họ liên tiếp có các trận đấu quan trọng trước Atletico Madrid tại Champions League, xen kẽ với đó là hai lần đụng độ với Liverpool tại Ngoại Hạng Anh và bán kết cup FA. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích