Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Man United mua hớ cầu thủ trong suốt 10 năm qua

Man United mua hớ cầu thủ trong suốt 10 năm qua

Trong gần một thập kỷ qua, Quỷ Đỏ đã chi nhiều hơn tới 240 triệu USD so với giá trị thực tế của các cầu thủ. Man United cũng trở thành cái tên đội bóng bị ép giá nhất trong năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Man United mua hớ cầu thủ trong suốt 10 năm qua

Barcelona: HLV Xavi vẫn chưa hết sầu đời sau trận thua Bayern Munich

Barcelona: HLV Xavi vẫn chưa hết sầu đời sau trận thua Bayern Munich Xavi đã thừa nhận rằng anh ấy 'vẫn còn buồn' với thất bại 0-2 trước Bayern Munich trong trận đấu tại UEFA Champions League.

4 trận liền không thắng, chủ tịch Bayern Munich xác định tương lai của Julian Nagelsmann

4 trận liền không thắng, chủ tịch Bayern Munich xác định tương lai của Julian Nagelsmann Trong buổi phỏng vấn mới đây, chủ tịch Bayern Munich đã lên tiếng về tương lai của HLV Julian Nagelsmann sau khi nhận về 4 trận liên tiếp không thắng.

Mới đây Tổ chức nghiên cứu bóng đá CIES đã công bố danh thu của Man United trong hơn một thập kỷ qua. Quỷ Đỏ chi tổng cộng 1,6 tỷ USD để tậu 33 cầu thủ kể từ mùa giải 2012, trong khi giá trị thực chỉ giao động 1,36 tỷ USD. Mặc dù chi đậm là vậy nhưng đội chủ sân Old Trafford chỉ mang về phòng truyền thống thêm 5 chiếc cúp, đáng giá nhất có thể kể đến là Europa League 2016/17.

QUẢNG CÁO

Các thương vụ đắt giá nhất của Man United bao gồm 131 triệu USD cho Paul Pogba vào hè 2016 nhưng không thu về bất kỳ đồng nào sau khi tiền vệ này ra đi. 108 triệu USD cho Harry Maguire hè 2018 và 97 triệu USD cho Antony hè này. Bên cạnh đó, họ cũng ngốn không ít tiền cho các cái tên mang tính chữa cháy như Jadon Sancho, Romelu Lukaku, Angel Di Maria, Casemiro, Bruno Fernandes, Anthony Martial, Fred và Lisandro Martinez.

Xếp sau Man Utd lần lượt là Juventus - CLB chi nhiều hơn 237 triệu USD so với giá trị thực của 36 tân binh, và PSG - đội chi quá 162 triệu USD cho 31 cầu thủ. Real Madrid xếp thứ năm với khoản chi 835 triệu USD cho 19 cầu thủ, nhiều hơn 147 triệu USD so với giá trị thực của những người này. 

Barcelona là CLB mua bán có lợi nhuận trong 10 năm qua

Bên cạnh đó, Ngoại Hạng Anh còn đóng góp thêm bốn đại diện khác Aston Villa, Chelsea, Arsenal và Everton. Cụ thể CLB Aston Villa - đội vung tiền tuyển mộ nhiều cầu thủ nổi tiếng như Emiliano Buendia, Ollie Watkins hay Leon Baily trong những kỳ chuyển nhượng vừa qua và trả nhiều hơn 148 triệu USD cho 44 cầu thủ mà họ ký hợp đồng trong 10 năm qua.

The Blues đứng thứ sáu trong bảng danh sách mua hớ với số tiền là 1,32 tỷ USD để mang về 36 tân binh, trong khi giá trị thực rơi vào khoảng 1,18 tỷ USD. Tính tổng ra, đội chủ sân Stamford Bridge phải chi hớ khoảng 137 triệu USD trên thị trường chuyển nhượng. Thương vụ đắt giá tiêu biểu của Chelsea trong mười năm qua là hợp đồng kỷ lục 135 triệu USD cho Romelu Lukaku hè 2021, bên cạnh những "bom tấn" như Wesley Fofana, Kai Havertz hay Kepa Arrizabalaga. 

Ở chiều ngược lại, Atletico Madrid và Barca là hai cái tên mua bán có lợi nhuận. Atletico đứng đầu năm giải lớn nhất ở châu  u với khoản chi 594 triệu USD cho các hợp đồng mới, trong khi giá trị thị trường thực của họ là 677 triệu USD. Tương tự, Barcelona đổ vào sàn chuyển nhượng 1,47 tỷ USD nhưng các tân binh của họ có tổng giá trị thị trường hơn 1,5 tỷ USD.  

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích