Trang chủ     Bóng đá Anh   /   Man United: Pochettino có đủ tư chất để ngồi vào ghế nóng?

Man United: Pochettino có đủ tư chất để ngồi vào ghế nóng?

Thời điểm hiện tại, đáp án cho câu hỏi ai sẽ thay Solskjaer tiếp quản chiếc ghế nóng tại Man Utd đang được rất nhiều người chờ đợi. 

Theo Goal, Mauricio Pochettino hoàn toàn có thể trở thành tân thuyền trưởng của Quỷ Đỏ, khi mà nhà cầm quân người Argentina được cho là có hứng thú với việc dẫn dắt đội bóng vĩ đại nhất kỷ nguyên Premier League. Thế nhưng liệu Pochettino có phải là sự lựa chọn hoàn hảo cho câu lạc bộ vùng tây bắc nước Anh? Hãy cùng phân tích nhé!
So với Ole Gunnar Solskjaer, Mauricio Pochettino thực sự vượt trội hơn nhiều ở trình độ chuyên môn.

Cười lết với phản ứng Luis Enrique khi được mời làm HLV trưởng MU

Cười lết với phản ứng Luis Enrique khi được mời làm HLV trưởng MU Theo truyền thông châu Âu đưa tin, MU đã nhắm tới Luis Enrique cho vị trí thuyền trưởng của mình. Tuy nhiên, phản ứng của chiến lược gia người Tây Ban Nha đưa ra là khá buồn cười.

Ấm lòng với hành động của De Gea sau khi MU sa thải Solskjaer

Ấm lòng với hành động của De Gea sau khi MU sa thải Solskjaer Thủ môn người Tây Ban Nha David de Gea đã dẫn đầu những lời tôn vinh từ phòng thay đồ của Quỷ đỏ dành cho Ole Gunnar Solskjaer sau khi ông bị sa thải.

Pochettino Man United

QUẢNG CÁO

Dưới thời Solskjaer, Man Utd không có một lối chơi được định hình rõ ràng, và thậm chí một số nguồn tin nói rằng nhà cầm quân người Na Uy không hướng dẫn các học trò pressing. Thay vào đó, ông muốn các cầu thủ đơn giản là gây áp lực lên cầu thủ đối phương ở gần mình nhất. Trái ngược với Solskjaer, Pochettino luôn đưa ra những yêu cầu chiến thuật, cách di chuyển, chọn vị trí rất cụ thể tới từng thành viên trong đội hình.

Về lối chơi, chúng ta sẽ đánh giá việc Pochettino có phù hợp để dẫn dắt Man Utd không dựa vào lối chơi của Tottenham thời kỳ đỉnh cao. Ý tưởng cốt lõi đó là triển khai bóng từ phần sân nhà, cố gắng luân chuyển bóng theo các khối tam giác, sau đó bất ngờ tăng tốc thông qua những đường chuyền ở trung lộ.

Để biến ý tưởng này thành hiện thực, Tottenham thường chơi với một hàng thủ dâng cao, duy trì khoảng cách giữa các tuyến khá hẹp và sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Trong hệ thống của Pochettino, các hậu vệ sẽ tìm cách kéo giãn hàng thủ đối phương, từ đó tạo điều kiện để những tiền vệ chiếm lĩnh khu vực half-space.

Một miếng đánh rất đáng chú ý của Tottenham dưới thời Pochettino, đấy là trung phong – thường là Harry Kane sẽ lùi sâu, sau đó cầu thủ đảm nhiệm vai trò số 10 luồn xuống dưới hàng thủ đối phương.

Rõ ràng, tư tưởng chiến thuật của Pochettino không phù hợp với tất cả dàn nhân sự hiện tại mà Man Utd sở hữu. Pogba là một trong số đó, nhưng đây chẳng phải vấn đề vì nhiều khả năng anh sẽ rời Old Trafford sau khi mùa giải năm nay khép lại.

Tuy nhiên, vấn đề thực sự nằm ở Ronaldo. Ở tuổi 36, thật khó để yêu cầu Ronaldo di chuyển tích cực và tham gia pressing như những người đồng nghiệp trẻ tuổi. Edinson Cavani sẽ là một giải pháp phù hợp, nhưng với sức ảnh hưởng của CR7, liệu ai có đủ quyền lực để đưa anh lên ghế dự bị?

- Theo Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích