Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Man United: Scott McTominay và Luke Shaw chấn thương sau đại thắng

Man United: Scott McTominay và Luke Shaw chấn thương sau đại thắng

Mới đây, Man United đã đưa ra thông tin cập nhật về tình hình chấn thương của Scott McTominay và Luke Shaw sau trận đại thắng trước Leeds United. Riêng Scott McTominay có thể bỏ lỡ trận tứ kết Carabao Cup với Everton sẽ diễn ra vào thứ tư tuần sau.

Scott McTominay có nguy cơ vắng mặt trong trận đấu giữa Everton vs Man United

Cả Scott McTominay và Luke Shaw đều xuất phát trong trận thắng 6-2 trước Leeds United vào hôm chủ nhật. Tuy nhiên khi đến phút 60 của hiệp 2, Luke Shaw đã phải rời sân và chỉ nghe Man United thông báo Luke Shaw bị ốm nên không thể thi đấu tiếp. Trước đó, hậu vệ của Man United đã vắng tập và đến hôm thứ 7 thì anh ấy đã báo mình bị ốm. Nhưng may mắn thay khi đến sáng chủ nhật, tình hình của Luke Shaw có vẻ ổn hơn và anh ấy đã có thể ra sân trở lại.

Luke Shaw, Man United Luke Shaw được thông báo bị ốm trước đó và không đạt được thể lực tốt nhất.

Còn Scott McTominay bị thay ra muộn hơn do chấn thương cơ háng. Cầu thủ 24 tuổi đã ghi cho Man Utd 2 bàn thắng liên tiếp và phút thứ 2,3 của trận đấu và góp thêm 1 dấu giày vào bàn thắng sau đó Daniel James. Đây cũng là 2 bàn thắng đầu tiên của Man United vào lưới của Leeds kể từ năm 1959 đến nay. Tuy nhiên chấn thương cơ háng sẽ khiến Scott McTominay vắng mặt trong chuyến hành quân đến Goodison Park.

Scott Mctominay, Man United Scott Mctominay chấn thương cơ háng và sẽ phải nghỉ thi đấu vài ngày.

QUẢNG CÁO

"Vâng, tôi nghĩ vậy" - Solsa nói khi được hỏi về tình hình của hai cầu thủ của Man United. "Luke đã bị ốm vài ngày và mới qua khỏi sáng nay. Hôm qua không tập luyện. Scott có vẻ như bị chấn thương ở háng. Hy vọng rằng nó sẽ không quá lâu nhưng tôi không rõ khi nào cậu ấy mới có thể hồi phục được". “Chúng tôi biết đó là những khoảnh khắc tràn đầy năng lượng và mãnh liệt. Những cầu thủ phía trên đã di chuyển tốt để mở ra khoảng trống cho Scott McTominay với trái bóng trong chân cậu ấy". - Solsa nói thêm. Scott McTominay đã có bàn thắng đầu tiên kể từ tháng 3 năm nay và đã thể hiện được mình là một tiền vệ hàng đầu bên cạnh Bruno Fernandes và Fred. Cầu thủ người Scotland đã có sự khởi đầu chậm chạp dưới thời của HLV Ole Gunnar Solskjaer do dính phải chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên anh đã trở lại vô cùng mạnh mẽ kể từ cuối mùa giải 2019/2020 đến nay.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích