Trang chủ     Bóng đá   /   Man United sẽ mua ai vào mùa Hè này? Khác biệt giữa mộng mơ và thực tế

Man United sẽ mua ai vào mùa Hè này? Khác biệt giữa mộng mơ và thực tế

Khi mùa giải Premier League kết thúc, các CĐV của giải đấu đã và đang đổ dồn sự chú ý vào động thái của các CLB trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè mà trong đó, thu hút mọi ánh nhìn nhất vẫn là Manchester United.

Quỷ đỏ đã có một mùa giải tốt, đứng thứ hai tại Premier League và lọt vào trận Chung kết Europa League (sẽ có cơ hội lên ngôi vào rạng sáng mai). Nhưng chính United cũng biết rằng, để bắt kịp Manchester City ở nước Anh và tạo được sức cạnh tranh thực sự tại Champions League mùa giải tới, thì họ phải cải thiện hết mức có thể đội ngũ trong tay, cộng thêm những đầu tư bổ sung “gãi đúng chỗ ngứa” về mặt nhân sự.

Cụ thể, Quỷ đỏ đang cần thêm người cho 3 vị trí trọng yếu là tiền vệ phòng ngự, cầu thủ tấn công bên cánh phải và trung vệ. Truyền thông vẫn ra rả nói về khả năng sắm một trung phong mới, nhưng với việc United gia hạn với Edinson Cavani thêm một năm nữa, thì vấn đề từng được xem là cấp bách ấy có thể tạm gác lại.

Nhưng còn những vị trí khác thì sao? Trang phân tích uy tín Squawka vừa đưa là một danh sách những sự lựa chọn trong mơ và cả thực tế cho Man United, nếu họ muốn thực sự tỏa sáng trong mùa Hè 2021.

Lựa chọn trong mơ

QUẢNG CÁO

Chân chạy cánh phải: Jadon Sancho

Manchester United lẽ ra đã chiêu mộ được Sancho từ mùa Hè năm ngoái, nhưng bất thành vì khúc mắc giá cả. Họ có thể tạm chưa có Sancho trong mùa giải 2020-21 này, nhưng năm thứ hai liên tiếp thì có thể sẽ không nhịn nổi.

Sancho là một thiên tài, một cầu thủ chạy cánh sáng tạo, có thể rê bóng, có thể ghi bàn, và là nhân vật gánh đội trên sân. Quan trọng hơn cả, chàng trai này là một người Anh và có kiến thức đáng kể về đội hình của United thông qua tiếp xúc với các cầu thủ Quỷ đỏ khi tập trung ĐTQG. Sancho thực ra đã là một người bạn thân với Marcus Rashford từ trước, nên hứa hẹn sẽ là một ngôi sao phù hợp với văn hóa của Quỷ đỏ và thích nghi nhanh với đội ngũ được dẫn dắt với HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Theo thống kê của Squawka, ở Bundesliga mùa giải này, Sancho chính là cầu thủ thực hiện nhiều pha qua người thành công nhất của Dortmund (77), cũng như tạo ra nhiều cơ hội nhất (67) và kiến tạo nhiều nhất (11).

Đó là một cầu thủ tấn công mang DNA chiến thắng với sự tự tin hiếm gặp từ tuổi 17, khi tự mình chuyển đến một đất nước mới để sau đó, kéo sự nghiệp lên đẳng cấp thế giới chỉ trong vòng 4 năm ngắn ngủi. Sancho đang phát triển đúng hướng và đá theo đúng phong cách mà Man United đang cần. Một hàng công gồm Sancho, Bruno Fernandes và Rashford đá ngay sau Mason Greenwood hoặc Cavani, có thể tái hiện sức mạnh tấn công đáng kinh ngạc trong quá khứ của Quỷ đỏ, giúp họ biến những mục tiêu thành hiện thực.

Sancho về Man United cũng là một dự đoán được cả thế giới bóng đá ưa thích, và giờ đây, đã là lúc giấc mơ này thành hiện thực. Tất nhiên, khi và chỉ khi ba bên (bao gồm cả Dortmund nữa) đạt được tiếng nói chung về giá trị chuyển nhượng.

Tiền vệ phòng ngự: Declan Rice

Đôi lúc, một mục tiêu vừa vặn với đội hình của bạn chỉ đơn giản là xuất hiện một cách bất ngờ trên TTCN. Declan Rice có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho vị trí tiền vệ phòng ngự cho Ole Gunnar Solskjaer vào mùa Hè này, và thực tế là giá chuyển nhượng của anh cũng sẽ không rẻ. Thế nhưng, Rice lại là một giấc mơ tuyệt đối phù hợp với hàng tiền vệ của Man United.

Đó là một tài năng trẻ người anh đầy quyết tâm và tham vọng, với bộ kỹ năng tốt và tư duy chơi bóng thông minh. Rice sẽ phù hợp với văn hóa CLB mà Solskjaer đang xây dựng ở Old Trafford và nếu gia nhập, sẽ sẵn sàng nổi lên như một thủ lĩnh thực sự ở hàng tiền vệ.

Tài năng của Declan Rice là điều không cần bàn cãi quá nhiều, khi cầu thủ được sinh ra bên bờ sông Thames này sở hữu thể lực và bản năng để trở thành một tiền vệ phòng ngự đáng kinh ngạc cho Man United. Vấn đề duy nhất là West Ham có vé dự Europa League mùa sau, nên mức giá của Rice sẽ tăng lên tầm 20-30 triệu Bảng. Đó là chưa kể đến việc The Hammers hoàn toàn không có ý định muốn bán anh.

Trung vệ: Raphael Varane

Ở một vũ trụ song song nào đó, việc xuất sắc như Varane có thể bị phạt vì là một hành vi bất hợp pháp. Khi đủ thể lực và sự tập trung, cầu thủ này là một chiếc Rolls Royce xa xỉ ở vị trí trung vệ: To lớn, mạnh mẽ, nhanh nhẹn và “vương giả”. Đó là một trung vệ với những phẩm chất đáng kinh ngạc trên thị trường vào lúc này, người đã đứng trên đỉnh thế giới cùng những người giỏi nhất trong nhiều năm qua, đã đá chính rất nhiều năm ở Real Madrid và ĐTQG Pháp.

Là trung vệ chủ chốt giúp Los Blancos giành 3 Champions League liên tiếp và cùng Les Bleus vô địch World Cup 2018, Varane đã làm được tất cả. Với việc hợp đồng của anh với Real Madrid chỉ còn một năm nữa sẽ hết hạn, giờ đây, là thời điểm hoàn hảo để United thực hiện mong muốn đã lâu - chiêu mộ cầu thủ người Pháp. Cần nhắc lại rằng, Quỷ đỏ chưa bao giờ ngừng tiếc nuối khi lựa chọn Phil Jones thay vì Varane kể từ năm 2011.

Họ cần phải hết sức nhanh tay, trước khi Real Madrid triển khai một kế hoạch tái thiết và thuyết phục được Varane gia hạn hợp đồng.

Đội hình dự kiến nếu chiêu mộ được những mục tiêu “trong mơ” của Man United:

Lựa chọn thực tế

Khả năng Jadon Sancho rời Borussia Dortmund mùa này là khá cao, nhưng điểm đến có thể không phải là Manchester United. Là một tài năng ở đẳng cấp thế giới, Sancho được nhiều ông lớn khắp châu lục theo đuổi chứ không riêng gì Quỷ đỏ. Ngay tại nước Anh, Liverpool cũng là một ứng viên khác có khả năng chiêu mộ cầu thủ có tố chất thủ lĩnh này. Nếu không cạnh tranh nổi, Man United cũng cần có những phương án dự phòng.

Raphinha vừa có một mùa giải đột phá đáng kinh ngạc cùng Leeds United. Cầu thủ 24 tuổi người Brazil đã chơi ổn định tại Premier League và là một chân chạy cánh rất “tăng động” bên hành lang phải, trong lòng một hệ thống mà các cầu thủ vốn bị/được đòi hỏi rất nhiều của HLV bậc thầy Marcelo Bielsa. Raphinha là một cầu thủ có khả năng rê bóng rất tốt (với 56 lần qua người thành công trong mùa giải vừa rồi), vừa tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn (với 64 lần như vậy, trong đó có 41 cơ hội anh tạo được trong các tình huống bóng sống).

Ngoài ra, anh còn thực hiện được tổng cộng 213 lần xâm nhập vòng cấm đối phương, tạo ra 165 pha căng ngang, sút 67 quả - trong đó có 24 cú trúng đích, tạo ra 12 cơ hội lớn, kiến tạo 9 và ghi 6 bàn thắng ở Premier League mùa này.

Sinh năm 1996 và năm nay 24 tuổi, Raphinha đang ở độ tuổi lý tưởng để chuyển đến một CLB lớn. Hơn nữa, anh còn là bạn rất thân của Bruno Fernandes hồi cả hai còn thi đấu chung màu áo ở Sporting Lisbon. Không hấp dẫn như thương vụ Sancho, nhưng Raphinha hứa hẹn mang đến sự hiệu quả.

Tiền vệ phòng ngự: Yves Bissouma

Nếu United không huy động được một nguồn vốn đáng kể để chiêu mộ Declan Rice, thì họ phải chuyển hướng. Trong bối cảnh đó, Yves Bissouma của Birghton nổi lên là một vụ đầu tư hứa hẹn ít rủi ro.

Xét về khía cạnh một tiền vệ phòng ngự thuần túy, với nhiệm vụ chăm lo khu vực giữa sân để tạo điều kiện cho các đồng đội yên tâm tấn công hơn, Bissouma thậm chí vượt trội so với Rice về kỹ năng phòng ngự.

Cầu thủ 24 tuổi người Bờ Biển Ngà là động cơ chính của tuyến giữa Brighton trong mùa giải này, là một phần đóng góp quan trọng trong thành tích phòng ngự đáng kinh ngạc của họ - chỉ để thủng lưới 46 lần, tốt thứ 7 ở Premier League. Anh này đã thực hiện hơn 100 cú tắc bóng thành công, hơn 60 lần giải vây và đánh chặn. Đó là một tài năng phòng ngự bẩm sinh, hứa hẹn nối gót những bậc thầy ở giải đấu như Kante và nếu cập bến Old Trafford, sẽ giúp những Paul Pogba hay Scott McTominay yên tâm dâng lên tấn công, khi đá cặp cùng Bissouma ở tuyến giữa.

Trung vệ: Ben White

Và cuối cùng, nếu giấc mơ Raphael Varane của Manchester United một lần nữa sụp đổ, Quỷ đỏ vẫn sẽ cần một trung vệ mới và một lần nữa, họ nên tìm đến Brighton. Đó là đội bóng có số bàn thua kỳ vọng thấp thứ 3 tại giải đấu ở mức 36,1 bàn cả mùa, chỉ sau Manchester City và Chelsea!

Ben White chính là tay thủy thủ đoàn vững chắc trên boong tàu kiêng cố ấy - một trung vệ có khả năng cản bóng tốt và phá nó ra ngoài một cách an toàn. Đội trưởng Harry Maguire hẳn sẽ rất thích thú với ý tưởng đưa White đến Old Trafford, bởi cầu thủ này có bộ kỹ năng cần thiết để hỗ trợ cho Maguire theo cách mà Victor Lindelof không có (Eric Bailly thì có điều đó, nhưng ngặt nỗi anh này chấn thương quá nhiều).

Với White và Maguire đá cặp cùng nhau, các trung vệ của United sẽ vừa sở hữu kỹ năng… rê bóng tốt, vừa chịu được áp lực cao. Không có gì ngạc nhiên khi anh này vừa được triệu tập lên đội hình sơ bộ của ĐT Anh chuẩn bị cho EURO 2020.

Đội hình dự kiến nếu chiêu mộ được những mục tiêu thực tế của Man United:

Tựu trung, cả mộng mơ lẫn hiện thực, Man United đều có thể nhắm đến những sự bổ sung rất chất lượng cho đội hình, để hướng đến những mục tiêu cao và xa hơn ở mùa giải sau. Hãy chờ xem hành động của họ trên TTCN.

Hoài Thuận

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích