Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Man United tiếp tục có điểm nhờ cái tên quen thuộc

Man United tiếp tục có điểm nhờ cái tên quen thuộc

Bầy Quỷ Đỏ đón tiếp đối thủ Chelsea trong trận đá sớm vòng 37 Ngoại Hạng Anh. Bàn thắng ấn định tỷ số của Ronaldo giúp cho Man United kết thúc trận đấu với 1 điểm có được.

Ronaldo là cái tên khác biệt nhất trong đội hình Quỷ Đỏ bây giờ

Mourinho muốn 3 cái tên của Man United

Mourinho muốn 3 cái tên của Man United Hậu vệ cánh phải Diogo Dalot, trung vệ Eric Bailly và tiền vệ đánh chặn Nemanja Matic là 3 cái tên Jose Mourinho muốn đưa về Roma ở mùa chuyển nhượng sắp tới.

Sao Villarreal chỉ ra nguyên nhân thua trận, tuyên bố hạ Liverpool ở lượt về

Sao Villarreal chỉ ra nguyên nhân thua trận, tuyên bố hạ Liverpool ở lượt về Phát biểu trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, ngôi sao của Villarreal Pau Torres đã có những tuyên bố đanh thép về việc sẽ đánh bại Liverpool

Sau hai trận thua tơi bời trước Liverpool và Arsenal, Quỷ Đỏ hiểu rằng họ không được phép sảy chân trước đối thủ Chelsea trên sân nhà Old Trafford. Tuy nhiên, Ralf Rangnick cũng không cho thấy quá nhiều bài vở trong trận đấu này khi họ chỉ thay đổi đúng một vị trí trong đội hình xuất phát sau trận thua 1-3 trước đại diện khác đến từ London. Ngay khi tiếng còi khai cuộc được cất lên, The Blues đã chủ động gây sức ép lên khung thành của David De Gea.

QUẢNG CÁO

Tuyến giữa của Man United vẫn cho thấy sự yếu kém của mình khi không thể ngăn cản các đường lên bóng của các cầu thủ đội khách. Việc trở lại của hậu vệ cánh Reece James khiến cho các bài tấn công của Tuchel trở nên đầy màu sắc và biến ảo. Về phía đội chủ nhà, sự non nớt và yếu kém của Alex Telles khiến anh thường xuyên bị các cầu thủ The Blues khai thác. 

Marco Alonso là người mở điểm cho Chelsea

Chỉ trong vòng 45 phút đầu tiên, Chelsea giành quyền kiểm soát bóng lên tới 65%, tung ra tới 12 cú dứt điểm, trong đó có 5 lần trúng đích. Nhưng thủ thành người Tây Ban Nha vẫn cho thấy sự xuất sắc của bản thân khi liên tục có những pha cứu nguy mười mười, tiêu biểu là tình huống đối mặt với Kai Harvest. Nhưng một mình David De Gea là không đủ để giúp Man United có thể giữ sạch lưới.

Phút thứ 60, đoàn quân của HLV Tuchel có tình huống lên bóng cực kỳ sáng nước bên hành lang cánh phải. Pha phối hợp bài bản của hai cầu thủ người Anh là Reece James và Mason Mount đã loại bỏ hoàn toàn hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà. Phía trong, Marco Alonso với vung chân sở trường đã đánh bại được thủ thành số một của Man United. De Gea đã phải ngậm ngùi nhìn đội nhà bị dẫn trước và lại tiếp tục không thể giữ sạch lưới kể từ ngày 26/2.

Ronaldo đã lên tiếng đúng lúc với cú vô lê tuyệt đẹp

Nhưng vẫn còn đó một Ronaldo đang có phong độ cao trong khoảng thời gian gần đây, tiền đạo 37 tuổi tiếp tục sắm vai người hùng để mang về bàn thắng quý hơn vàng dành cho đội chủ nhà. Lão tướng Matic có tình huống đoạt bóng tốt ở khu vực giữa sân và sau đó là một đường chuyền bổng vào trong cho đồng đội. Siêu sao người Bồ có một nhịp khống chế đẳng cấp và cú vô lê đã đánh bại hoàn toàn thủ thành Mendy.

Những phút còn lại, hai đội có những tình huống ăn miếng trả miếng nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chung cuộc, Man United hòa Chelsea với tỷ số 1-1. Với kết quả này, Quỷ Đỏ đã thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 5 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận. Nếu Pháo Thủ dành trọn vẹn 6 điểm trong 2 trận còn lại, đội chủ sân Old Trafford sẽ hết cửa giành vé dự Champions League.   

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích