Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Man Utd nhắm Declan Rice: Tại sao không phải từ mùa Hè?

Man Utd nhắm Declan Rice: Tại sao không phải từ mùa Hè?

Man Utd đặt Rice vào radar, coi anh là mục tiêu săn bắt số 1. Thậm chí còn có thông tin cho rằng trong đợt tập trung ĐTQG vừa rồi, những cầu thủ Man Utd trên tuyển còn rủ rê Rice về Old Trafford với họ. Và cũng báo chí Anh cho biết, bản thân Rice cũng không hài lòng với West Ham khi đội bóng này định mức giá chuyển nhượng cho anh tới 100 triệu bảng, một mức giá mà Rice biết là để giữ chân chứ không phải để bán.

Nếu tất cả những thông tin kể trên không phải là đòn gió cân não dành cho đội quân của David Moyes, có lẽ chúng ta sẽ nhận thấy rằng Man Utd dường như đang thiếu một sự đánh giá kỹ lưỡng cho khâu chuyển nhượng. Điểm yếu ở hàng tiền vệ của họ vốn dĩ đã được nhắc tới từ rất lâu rồi, và nó cũng đã được nhấn mạnh trở lại ngay sau EURO 2020, khi có thông tin Ole đang muốn xây dựng một Man Utd với sơ đồ 4-3-3 với 1 tiền vệ trụ duy nhất. Vậy mà phải đợi đến lúc này, câu chuyện Declan Rice mới được xới lại. Nó là chuyện “làm quà nhân tiện” Man Utd hành quân đến London hay là một ý đồ nghiêm túc cho mùa Đông khi đội bóng của Solsa đã bắt đầu cho thấy những xộc xệch ở tuyến giữa?

CR7 và chuyện số áo cầu thủ

CR7 và chuyện số áo cầu thủ Manchester Utd đã thông báo rằng Cristiano Ronaldo trong lần trở về này sẽ vẫn tiếp tục khoác lên mình chiếc áo số 7 huyền thoại của sân Old Trafford. Đằng sau những số áo các cầu thủ mang trên người là cả một dòng chảy phát triển thú vị.

Hành trình của Declan Rice

Hành trình của Declan Rice Chàng tiền vệ của West Ham đã sẵn sàng ghi dấu ấn với đội tuyển Anh tại Euro 2020.

QUẢNG CÁO

Declan Rice là cầu thủ mà Man Utd cực cần

Đầu tiên, phải nói thẳng ra rằng, gạt câu chuyện giá cả sang một bên, Declan Rice là một lựa chọn đúng đắn cho Man Utd. Cầu thủ tiền vệ của West Ham có mọi điểm mạnh để khoác áo Man Utd. Rice có kỹ thuật cá nhân tốt, nhãn quan chiến thuật tốt, ý thức chiến thuật cao, kỹ năng phòng ngự giỏi và tương đối sáng tạo. Anh đặc biệt nổi bật ở kiểm soát bóng, chọn vị trí và chuyền dài và trung bình với độ chính xác luôn trên tỷ lệ 92%. Bản thân anh chơi như một tiền vệ trụ độc lập hoặc đá cặp tiền vệ trụ trong hệ thống 2 trụ cũng đều tốt. Và hơn nữa, Rice mới 22 tuổi, độ tuổi cho phép anh có thể gắn bó lâu dài với Man Utd như một Carrick đã từng.

Bây giờ thì nói đến chuyện giá. Việc West Ham định giá anh 100 triệu bảng rõ ràng là một thông điệp cứng rắn. Đây là cái giá “đuổi đi” đúng nghĩa bởi với 100 triệu bảng này, một CLB như Man Utd hoàn toàn có thể kiếm tìm được hàng chất lượng ở thị trường nước ngoài như Goretzka, Tchouameni… Thậm chí, nếu họ mua cầu thủ ngoại quốc ở thị trường Premier League, họ cũng không cần phải chi tới 100 triệu bảng cho vị trí tiền vệ phòng ngự. Một cái tên điển hình là Ruben Neves của Wolverhampton. Nếu mua tiền vệ BĐN 24 tuổi này, khả năng Man Utd chỉ phải trả vào khoảng 60 triệu bảng Anh là cùng.

Với cái giá “đuổi đi” ấy, West Ham không mong một CLB nào hỏi mua Declan Rice cả. Nhưng một khi đã có một tiếp cận giữa Man Utd và Rice, chắc chắn West Ham cũng hiểu họ không thể giữ và Man Utd khi ấy hoàn toàn có thể ra giá mua ở mức độ họ chấp nhận được. Nếu có một cuộc đàm phán như thế, 60-70 triệu bảng Anh liệu có làm West Ham đổi ý hay không?

Man Utd còn muốn chơi lớn sau một mùa hè đã chơi lớn?

Mấu chốt nằm ở chính Man Utd. Rõ ràng họ đã có một kỳ chuyển nhượng Hè 2021 tương đối thành công với Varane, CR7 và Sancho. Nhưng kỳ chuyển nhượng ấy vẫn chưa hoàn toàn mỹ mãn khi chỗ cần bổ sung lại vẫn vắng một cái tên phù hợp. Và câu hỏi đặt ra là nếu Man Utd muốn mua Rice thật sự, tại sao họ không thực hiện nó vào thời điểm mà West Ham vẫn thể hiện ý muốn giữ lại Lingard? Rõ ràng, qua thời gian ở West Ham, Lingard cho thấy anh rất mạnh khi được chơi ở vị trí tấn công ở biên phải. Man Utd đã bổ sung Sancho đúng vào vị trí ấy và hiện nay, họ cũng không thiếu người để có thể xoay tua. Vậy thì tại sao Man Utd không đặt vấn đề trao đổi với West Ham để vừa không bị ảnh hưởng đến quỹ lương, vừa giảm chi phí chuyển nhượng so với việc mua đứt?

Rất có thể, ở kỳ chuyển nhượng vừa rồi, Man Utd dồn quá nhiều năng lượng cho hai vụ Varane và CR7 nên họ đã “trót bỏ quên” vị trí mà họ thực sự muốn và cần nhất. Để rồi khi bắt đầu có những nhược điểm bộc lộ ở tuyến giữa, họ mới quay trở lại với Rice?

Nếu thực sự Man Utd cần Rice, điều đó chỉ cho thấy kế hoạch chuyển nhượng mùa Hè vừa rồi của họ đã được đánh giá thiếu kỹ lưỡng. Còn nếu mọi thông tin chỉ là đòn gió, nó cho thấy thực sự Solsa chưa định lượng đúng được chất lượng của tuyến tiền vệ trong tay mình.

Lingard luôn là quân bài của Man Utd ở thương vụ này

Và sau vòng đấu thứ 5 này, rất có thể Solsa sẽ phải có một cái nhìn nghiêm túc đối với Rice nói riêng và với những nhược điểm còn tồn đọng của Man Utd nói chung. 

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích