Trang chủ     Bóng đá   /   Manchester City: Dự kiến chi khủng để tái thiết đội hình

Manchester City: Dự kiến chi khủng để tái thiết đội hình

Theo báo giới Anh, nhiều khả năng CLB Manchester City sẽ được những ông chủ giàu có của mình chi 200 triệu bảng để tái thiết lực lượng, đưa những ngôi sao đã khẳng định được tài năng và tên tuổi về phục vụ dưới trướng HLV Pep Guardiola ở phiên chợ hè sắp tới.

Man City chắc chắn sẽ mua trung phong chất lượng

Với những cổ động viên hay xem bóng đá cũng dễ dàng nhận ra rằng vấn đề vướng mắc lớn nhất trong đội hình của Manchester City mùa này là vị trí trung phong cắm. “ Sát thủ vòng cấm” của họ là Sergio Aguero vắng mặt thường xuyên, trong khi “ngôi sao mai” Gabriel Jesus phong độ phập phù.

Sergio Aguero, Man City Sergio Aguero không còn là cái tên khiến Man City cảm thấy tin tưởng cho vị trí trung phong.

HLV Pep Guardiola với những con người trong tay phải lao đao đi tìm lời giải bài toán “số 9”. Việc sử dụng các kèo trái như Raheem Sterling, Ferran Torres làm “trung phong hờ” trong một vài trận đấu không khiến người hâm mộ yên tâm. Những con số biết nói chỉ ra rằng, nếu các tiền đạo của Man City tận dụng các cơ hội của Kevin De Bruyne một cách tốt hơn thì ít nhất trong đội hình của họ đang có cá nhân dẫn đầu danh sách vua phá lưới hoặc vua kiến tạo. Các chuyên gia phân tích cho rằng, việc tăng cường trung phong chất lượng ở phiên chợ hè sắp tới là gần như bắt buộc với Manchester City. Ngoài việc Aguero đã bước sang tuổi thứ 33 và sẽ hết hợp đồng vào cuối tháng 6, El Kun giờ đây không thể đáp ứng được những tham vọng lớn lao của các giới chủ Ả rập. Theo tờ Telegraph, Man City sẽ “đại tu” đội hình với số tiền khoảng 200 triệu bảng nhưng chỉ tập trung đầu tư vào 1 tiền đạo, 1 tiền vệ phòng ngự thu hồi bóng và 1 hậu vệ trái. Các tuyển trạch viên của Câu lạc bộ đang hoạt động rất tích cực để đề xuất lên Ban lãnh đạo những cái tên chất lượng.  

Những cái tên nào sẽ được Manchester City nhắm tới?

Các mục tiêu cho vị trí “số 9” được tiết lộ gồm Erling Braut Haaland của Dortmund, Romelu Lukaku của Inter Milan và Darwin Nunez  của Benfica.

Erling Haaland Erling Haaland đang là mục tiêu số 1 của Man City.

Haaland là mẫu cầu thủ có bản năng săn bàn cực kì ấn tượng với những thống kê khủng. Đặc biệt anh là tiền đạo có số bàn thắng/ phút thi đấu ít nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu âu. Tuổi đời còn vô cùng trẻ khi tiền đạo này mới sinh năm 2000 và còn nhiều tương lai hứa hẹn phía trước. Cùng với tuổi 20, Haaland thậm chí còn xuất chắc hơn các huyền thoại bóng đá đương đại. Lukaku cũng một mục tiêu khả thi khi một mình gồng gánh con tàu đắm Inter Milan, anh có kinh nghiệm chơi bóng tại Anh và chứng minh đẳng cấp của mình.

Lukaku Inter Milan Ngoài Erling Haaland, Lulaku cũng là một lựa chọn của đại gia thành Manchester.

Đổi lại, giá để Dortmund và Inter chịu ngồi vào bàn đàm phán cũng không hề dễ chịu. Trong danh sách còn có tiền đạo người Uruguay Nunez. Mặc dù chưa khẳng định được danh tiếng như Haaland và Lukaku, nhưng tiền đạo thuộc biên chế Benfica được đánh giá rất phù hợp với lối chơi cũng như triết lý bóng đá của Pep. Để chiêu một trong 3 cái tên trên, Manchester City cũng phải dành tương đối chi phí trong số tiền 200 triệu bảng khi đi mua sắm tại phiên chợ hè. Một thông tin nửa, giới chủ Man City đang dành nhiều sự quan tâm cho Haaland khi điều khoản giải phóng hợp đồng của anh với CLB chủ quản chỉ vào khoảng 75 triệu bảng, rẻ hơn giá trị của anh theo định giá của các trang chuyên định giá cầu thủ rất nhiều.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích