Trang chủ     Bóng đá   /   Manchester City mùa giải 2021/2022: Đủ bản lĩnh bảo vệ ngôi vương

Manchester City mùa giải 2021/2022: Đủ bản lĩnh bảo vệ ngôi vương

Để hâm nóng bầu không khí trước thềm Premier League mùa giải 2021/22, hãy cùng xem xem tình hình hiện tại của nhà đương kim vô địch đang như thế nào.

Hướng đến mùa giải 2021/2022, mục tiêu của Man City đương nhiên là bảo vệ ngai vàng tại Premier League, đồng thời tiếp tục công cuộc hiện thực hóa giấc mơ Champions League. 

Manchester City

Thế nhưng mọi thứ hứa hẹn sẽ không dễ dàng cho The Citizens. Tại sao lại nói như vậy, chúng ta hãy cùng thử điểm qua những vấn đề mà họ đang gặp phải.

Sức mạnh hàng công bị đặt dấu hỏi

Cách đây ít ngày, quả bom tấn Jack Grealish đã được kích nổ. Man City đã phải trả cho Aston Villa tới 117.5 triệu euro mới sở hữu được anh, nhưng có vẻ như họ vẫn cần thêm thời gian để thấy được lợi ích từ khoản đầu tư xa xỉ của mình.

QUẢNG CÁO

Trong trận tranh Siêu Cúp Anh diễn ra hôm 7/8 vừa qua, Grealish đã có một màn thể hiện dưới mức kỳ vọng, còn Man City thì để thua một cách nghiệt ngã khi thủng lưới trên chấm phạt đền ở phút 89.

Grealish

Cũng phải bênh vực The Citizens một chút, khi họ thiếu đi sự phục vụ của hai ngôi sao cực kỳ quan trọng - Kevin de Bruyne cùng với Phil Foden. Tiền vệ người Bỉ vốn dĩ luôn là linh hồn trong cách tấn công của Man City. Trong khi đó, Foden lại là người có khả năng mang tới sự đột biến cực lớn cho hàng công của nhà đương kim vô địch Premier League.

Tất nhiên, một trận thua ở Siêu cúp Anh cũng không quá quan trọng, thế nhưng làm sao để khởi đầu mùa giải 2021/22 thật suôn sẻ trong bối cảnh thiếu đi cả De Bruyne lẫn Foden sẽ là một vấn đề nan giải cho huấn luyện viên Pep Guardiola.

Ngoài ra, nhìn vào những gì Man City đã thể hiện trước Leicester, ta mới hiểu tại sao họ lại muốn chiêu mộ Harry Kane tới thế. Chiến dịch năm ngoái, The Citizens đã chơi tốt với một hệ thống sử dụng các tiền đạo ảo, thế nhưng điều đó chẳng có nghĩa là hàng công của họ không cần được lĩnh xướng bởi một họng pháo thượng thặng. Nếu không thể mang về một số 9 đẳng cấp, Man City chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, khi mà các đối thủ đã có thời gian để nghiền ngẫm lối chơi mùa trước của họ.

Điểm tựa hàng thủ

Trong bối cảnh hàng công đang có quá nhiều vấn đề, hàng thủ hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm tựa cho nhà đương kim á quân Champions League. Đẳng cấp của Ruben Dias là điều không cần bàn cãi. Trong khi đó, John Stones vừa ký hợp đồng mới cùng Man City, và điều đó hứa hẹn sẽ là cú hích tinh thần giúp anh tiếp tục chơi thăng hoa giống như những gì đã thể hiện trong mùa giải 2020/2021.

John Stones

Aymeric Laporte hiện đang phải tự cách ly, thế nhưng chỉ cần cặp đôi Dias – Stones chơi đúng phong độ, thì dù có vắng Laporte trong giai đoạn đầu mùa Ngoại Hạng Anh đi nữa, đó cũng sẽ chẳng phải vấn đề nghiêm trọng cho Man City.

Anh Tú

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích