Trang chủ     Bóng đá   /   Manchester City thiết lập một loạt kỷ lục sau chiến thắng trước Wolves

Manchester City thiết lập một loạt kỷ lục sau chiến thắng trước Wolves

Chiến thắng 4-1 trước Wolves vào rạng sáng 3/3 giúp Manchester City phá vỡ và thiết lập nhiều kỷ lục khác tại giải Ngoại Hạng Anh.

Manchester City đã có một trận đấu khó khăn khi phải tiếp đón Wolves tại vòng 29 Ngoại Hạng Anh. Phải đợi tới 10 phút bù giờ cuối cùng, The Citizens mới có thể giành chiến thắng nhờ việc khai thác hiệu quả sai lầm của đối phương.

Chiến thắng này không chỉ giúp nửa xanh thành Manchester băng băng trên con đường về đích mà còn giúp họ phá vỡ nhiều kỷ lục tại giải Ngoại Hạng Anh.

Đầu tiên là kỷ lục 28 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường (25 thắng và 3 hoà) của Manchester City. Mạch trận này đã kéo dài từ cuối tháng 11 năm ngoái tới tận hiện nay. Thống kê này cân bằng chính kỷ lục của đội bóng đã thiết lập được trong giai đoạn từ tháng 4 tới tháng 12 năm 2017.

QUẢNG CÁO

Tính riêng Ngoại Hạng Anh, Manchester City đã bất bại 19 trận (17 thắng và 2 hoà) liên tiếp. Càng thuyết phục hơn khi trong tất cả trận đấu này, họ chưa bao giờ để đối thủ vươn lên dẫn trước. Trong lịch sử giải đấu số 1 nước Anh, chỉ có Arsenal mới có thể làm được điều này trong giai đoạn tháng 12 năm 1998 tới tháng 5 năm 1999.

Tại Ngoại Hạng Anh mùa giải 2020-2021, Manchester City đang là CLB có số bàn thua ít nhất với chỉ 17 lần phải vào lưới nhặt bóng. Trên mặt trận tấn công, đội bóng áo xanh cũng đang dẫn đầu khi đã ghi tổng cộng 56 bàn, hơn đội xếp sau Manchester United 3 bàn. Hiệu số bàn thắng giữa hai đội cũng khá cách biệt với lần lượt là +39 và +21.

Riyad Mahrez đã tham gia trực tiếp 30 bàn thắng sau 38 lần ra sân trên mọi đấu trường tại Etihad (15 bàn thắng và 15 kiến tạo). Ở các chỉ số tương tự, Gabriel Jesus cũng gây ấn tượng khi tham gia trực tiếp 45 bàn thắng sau 53 lần ra sân (38 bàn thắng và 7 kiến tạo) tại Etihad.

Cuộc đối đầu giữa Manchester City và Wolves cũng là trận đấu chứng kiến nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha nhất trong lịch sử Ngoại Hạng Anh với 8 người. Những cầu thủ này gồm Ruben Dias, Joao Cancelo, Bernardo Silva phía Manchester City và Rui Patricio, Ruben Neves, Joao Mourinho, Nelson Semedo, Pedro Neto.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích