Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Manchester City trở thành đội bóng có doanh thu cao nhất thế giới

Manchester City trở thành đội bóng có doanh thu cao nhất thế giới

Với doanh thu vượt ngưỡng 644,9 triệu Euro (709 triệu USD), nửa xanh thành Manchester đã vượt mặt rất nhiều ông lớn để vươn lên vị trí thứ nhất trên BXH Money League trong năm 2022.

Doanh thu của các CLB trong top 20 theo BXH Money League năm 2022

CR7: Một cú đệm lòng cho ước mơ dai dẳng

CR7: Một cú đệm lòng cho ước mơ dai dẳng 37 tuổi và World Cup cuối cùng đang ở trước mắt. Nhưng CR7 có tới được với nó hay không, cho một ước mơ dai dẳng?

Người ngoài hành tinh giành lời ngợi khen cho Barca và Xavi

Người ngoài hành tinh giành lời ngợi khen cho Barca và Xavi Huyền thoại người Brazil - Ronaldo De Lima mới đây đã dành lời ngợi khen cho đoàn quân của Xavi sau chiến thắng đậm đà 4-0 trước đại kình địch.

Money League là BXH thứ bậc doanh thu của các CLB bóng đá hàng đầu thế giới do hãng kiểm toán Deloitte thống kê từ năm 1998. Sau nhiều năm hoạt động, BXH này đã dần trở thành một địa điểm uy tín để các CLB có thể so sánh, đối chiếu doanh thu hàng năm với nhau. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, nhưng đội bóng Manchester City đã có lần đầu vươn lên vị trí số một.

QUẢNG CÁO

Đội bóng từng giữ vị trí số một trong BXH năm ngoái, Barcelona đã tụt xuống vị trí thứ tư khi giảm từ 785,9 triệu USD xuống còn 639,7 triệu USD, thất thu 18,6%. Nguyên nhân do vấn đề này đến từ ảnh hưởng của đại dịch cùng với đó là khoảng lỗ kỷ lục dưới triều đại của chủ tịch Bartomeu. ‘

Man City có lần đầu tiên vươn lên đầu bảng xếp hạng doanh thu

Nửa xanh thành Manchester có lần đầu tiên vươn lên vị trí số một khi tổng doanh thu tăng từ 603,6 triệu lên 708,8 triệu USD, tương ứng 17,4%. Họ đã phá vỡ được sự thống trị của ba ông lớn là Real, Barca và Man Utd sau rất nhiều năm. Trước đó vị trí cao nhất của Man City chỉ là hạng 5 và đây được xem là bước tiến đáng kinh ngạc của đội bóng này.

Đội bóng từng có 12 lần dẫn đầu tại Money League vẫn xây chắc vị trí thứ 2 của mình mặc dù doanh thu giảm 10,4% xuống còn 704,2 triệu USD. Gã khổng lồ nước Đức Bayern Munich đứng ở vị trí thứ ba với doanh thu 672 triệu USD, giảm 3,6% so với năm ngoái. 

Sự tiến bộ vượt bậc của Man City vô tình đã đẩy người hàng xóm của họ là Man United xuống vị trí thứ 5. Đây cũng là lần đầu tiên đội bóng này vắng mặt trong top 4 khi doanh thu giảm 3,9%, xuống còn 613,3 triệu USD. Ngoại Hạng Anh là giải đấu góp mặt nhiều đại diện nhất với 5 cái tên trong top 20 bao gồm Leicester, West Ham, Wolves, Everton và Aston Villa.  

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích