Trang chủ     Bóng đá   /   Manchester City và cái giá phải trả để được thi đấu tại trận chung kết Champions League

Manchester City và cái giá phải trả để được thi đấu tại trận chung kết Champions League

Khi mà trận chung kết UEFA Champions League mùa giải này sắp tới gần, người ta lật lại chặng đường mà Manchester City đã trải qua để có được liên tiếp những thành công ở đấu trường quốc nội và giờ là đấu trường Châu Âu.

Thầy trò HLV Pep Guardiola vượt qua PSG ở trận đấu bán kết, một trận đấu mà người ta gọi vui là một cuộc chiến kim tiền để chọn lựa đại diện tiềm lực nhất để chơi ở trận đấu chung kết. Trên bảng tỉ số, Man City là người thắng cuộc, còn ở trên khía cạnh đầu tư của các ông chủ, họ cũng là người giành được thắng lợi. 

Bí kíp chống phản công của Manchester City

Bí kíp chống phản công của Manchester City Nỗi sợ hãi của các CĐV Manchester City trong mỗi trận đấu loại trực tiếp tại Champions League, đặc biệt là trận Bán kết vừa qua trước Paris Saint-Germain.

Chính thức: Đổi địa điểm tổ chức chung kết Champions League

Chính thức: Đổi địa điểm tổ chức chung kết Champions League Theo thông tin mới nhất, trận đấu giữa Chelsea và Manchester City vào ngày 30/5 sẽ diễn ra trên sân Dragao tại Bồ Đào Nha.

QUẢNG CÁO

PSG được tập đoàn đầu tư thể thao Qatar (Qatar Sports Investments) đón nhận vào năm 2011, và kể từ đó đến nay, đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử đã chi ra tới 1.254 tỉ Euro để mua sắm trên thị trường chuyển nhượng. Những ngôi sao như Neymar hay Mbappe đã cập bến đội bóng, tạo dựng nên một đế chế hùng mạnh trên bản đồ bóng đá Châu Âu ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, họ sẽ phải chờ thêm ít nhất 1 năm nữa để có thể chí ít là tái hiện lại thành tích lọt vào trận chung kết của Champions League, như những gì họ đã làm được vào năm 2020.

Nhưng con số kể trên vẫn chưa thấm la bao với những gì mà Manchester City đã chi tiêu. Kể từ khi Abu Dhabi tiếp quản đội bóng, số tiền mà họ đã chi ra kể từ năm 2008 đã lên tới 2.016 tỉ Euro. Họ đã có 10 mùa bóng chi hơn 100 triệu Euro để mua người, và thành công ở mùa giải này đến từ những cái tên mà đội bóng đã phải dốc hầu bao để có được người mình cần. Trong lực lượng của Man City mùa giải này, chỉ có Phil Foden là không mất đồng phí chuyển nhượng nào. 

Những cái tên còn lại đều là những bản hợp đồng mang tính bom tấn được Man City kích nổ trên thị trường chuyển nhượng. Và với chính sách này, họ đã và đang có được những thành công để ghi dấu trong lịch sử đội bóng. Từ cái ngày mà Robinho làm chấn động xứ sở sương mù với việc chuyển tới City vào năm 2008 từ Real Madrid, mọi người đã dần có được cái nhìn mà nửa xanh thành Manchester xây dựng kể từ thời điểm đó. 

City có vinh dự được nâng cao chiếc cúp Premier League lần đầu vào năm 2011/12, với khoảnh khắc để đời của Sergio Aguero, người sẽ rời đội bóng chủ sân Etihad sau khi mùa giải này khép lại. Kể từ thời điểm đó, City mang về phòng truyền thống thêm 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 2 danh hiệu FA Cup, 6 chức vô địch League Cup và 3 Community Shields. 

Cuối tháng này, họ sẽ có cơ hội để có được mảnh ghép cuối cùng trong tham vọng dựng xây đế chế của mình. Chelsea sẽ là đội bóng cuối cùng với nhiệm vụ cản bước thầy trò HLV Pep Guardiola đạt được mục tiêu bấy lâu nay của mình. City mùa này đã và đang chơi một thứ bóng đá ổn định, đầy chất lượng và vô tận trong nguồn cảm hứng chơi bóng. Thành công chỉ còn cách họ 1 trận đấu nữa mà thôi, và rồi, có lẽ thật nhiều tiền cũng có thể mua được hai chữ thành công.

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích