Trang chủ     Bóng đá Anh   /   Manchester United vắng bóng trong các cuộc đua vô địch dù đi chi tới 1,1 tỷ bảng

Manchester United vắng bóng trong các cuộc đua vô địch dù đi chi tới 1,1 tỷ bảng

Các chính sách chuyển nhượng sai lầm và việc không thể chọn được một HLV phù hợp đã khiến cho Quỷ Đỏ không thể thoát khỏi mớ bòng bong do chính họ tạo ra. 9 năm chờ đợi cho một chức vô địch Ngoại Hạng Anh là điều không thể tin được đối với các CĐV của Man United.

Thời gian không thể chờ đợi ai

Manchester United trải qua 4 triều đại HLV vởi vỏn vẹn 3 danh hiệu

Mbappe: Cái ngước nhìn và con đường tương lai

Mbappe: Cái ngước nhìn và con đường tương lai Đã từng tuyên bố sẽ không nói đến chuyện quyết định tương lai chừng nào chưa cùng PSG kết thúc mùa bóng này.

Abramovich bị đóng băng tài sản: Tương lai Chelsea vẫn sẽ có hướng giải quyết

Abramovich bị đóng băng tài sản: Tương lai Chelsea vẫn sẽ có hướng giải quyết Ngày Chelsea đón sinh nhật thứ 117 đã khép lại trong những nỗi lo lắng và bất an, thay vì những hy vọng và niềm lạc quan.

Cũng đã thấm thoát gần 10 năm trôi qua mà đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh vẫn chưa có được danh hiệu vốn cực kỳ quen thuộc với họ. Man United đã có 20 lần bước lên đỉnh cao nhất Ngoại Hình Anh trong quá khứ nhưng điều đó dường như đã không còn đúng trong hiện tại. Không chỉ ở các giải đấu quốc nội, Quỷ Đỏ cũng không còn là đội bóng đáng sợ tại các sân chơi châu Âu.

QUẢNG CÁO

Lần cuối mà Man United được ca khúc khải hoàn tại Ngoại Hạng Anh đến từ mùa giải 2012/13, đây cũng là giai đoạn cuối cùng của triều đại Sir Alex Ferguson. Sau 26 năm nắm quyền, Sir Alex đã biến Quỷ Đỏ trở thành một thế lực tại nước Anh và để lại cho các hậu bối một di sản vô cùng đồ sộ. Nhưng thật là buồn khi đây cũng chính là thứ hạng cao nhất của họ trong gần một thập kỷ trở lại đây.

Họ đã trải qua 4 đời HLV nhưng vị trí cao nhất của United chỉ là vị trí á quân tại giải đấu số một nước Anh. Trong hai lần về nhì, Quỷ Đỏ cũng không thể cạnh tranh chức vô địch với gã hàng xóm khó chịu City khi để họ bỏ xa với khoảng cách 19 điểm vào mùa giải 2017/18 và 12 điểm ở mùa giải 2020/21.

Thành tích tệ hại này đến từ đâu?

Bộ sậu của Man United chính là nguyên nhân lớn dẫn đến phong độ tệ hại trong gần 10 năm qua.jpg

Chắc chắn những người chịu trách nhiệm cao nhất đến từ bộ sậu của đội chủ sân United. Nhà Glazer, phó chủ tịch điều hành cũ Ed Woodward là những mầm mống độc hại khiến cho nửa đỏ không thể duy trì thế thống trị sau giai đoạn Sir Alex. Những bản hợp đồng thương mại không có giá trị, việc chọn lựa HLV sai lầm đã khiến con tàu Man United tiếp tục ngụm sâu trong khủng hoảng. 

Bản hợp đồng đáng chú ý đầu tiên đó chính là hậu duệ David Moyes. Việc được chính Ông già gân tiến cử đã giúp các fan của Quỷ Đỏ gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào người đàn ông này. Ban lãnh đạo của United cũng hoàn toàn đặt trọn niềm tin với bản hợp đồng kéo dài đến 6 năm. Nhưng triều đại của David Moyes chỉ kéo dài vỏn vẹn 10 tháng với chỉ 34 trận. Con số mà Quỷ Đỏ bỏ ra trong giai đoạn này là 69,42 triệu bảng.

Tiếp đến là một vị chiến lược gia lão làng khác Van Gaal, người vừa có chiến tích đáng nhớ cùng đội tuyển Hà Lan. Việc được chi mạnh trong thị trường mua sắm với tổng số tiền lên đến 316,22 triệu bảng sau hai mùa giải dẫn dắt là đủ để biết Quỷ Đỏ tin tưởng HLV này thế nào. Nhưng sau hàng loạt các thương vụ thất vọng như Angel Di Maria, Morgan Schneiderlin, Bastian Schweinsteiger, Marcos Rojo thi ông cũng đã chính thức nói lời tạm biệt sau danh hiệu FA Cup mùa giải 2015/2016.

Man United đã chi tới 1,1 tỷ bảng trong gần 10 thập kỷ vừa qua

Kịch bản cũ tương tự diễn ra trong hai triều đại tiếp theo của Man United. Kẻ hủy diệt danh hiệu Mourinho được lựa chọn và Ban Lãnh Đạo đội bóng mong muốn cái duyên của Người đặc biệt sẽ mang đến thành công cho CLB này. Hai chức vô địch Europa League và Cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2016/17 là những dấu hiệu cực kỳ tích cực đến từ vị Jose. 

Nhưng mọi thứ dần xấu đi khi Mourinho không còn được lòng của giới chóp bu và ông đã phải nói lời tạm biệt sau hơn 2 năm gắn bó. Số tiền mà Quỷ Đỏ tiêu tốn trong triều đại này là 345,06 triệu bảng. Đây cũng là sai lầm lớn nhất của Ed Woodward và nhà Glazer khi người tiếp theo còn không thể có nổi một danh hiệu, kém xa những gì mà Người đặc biệt làm được.

Man United vẫn chưa thể đăng quang tại Ngoại Hạng Anh từ mùa giải 2012/13

Trong giai đoạn Solskjaer, Quỷ Đỏ không chỉ trắng tay mà còn mang về những bản hợp đồng thất bại. Với hàng loạt các bom xịt như Wan-Bissaka, Van de Beek, Fred và lối chơi thiếu gắn kết ở đầu mùa giải năm nay đã khiến cho vị HLV người Na Uy chính thức nói lời chia tay với chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Sau khi có một mùa hè tương đối rầm rộ với việc chiêu mộ hàng loạt các cái tên đình đám như Ronaldo, Jadon Sancho, Varane thì lúc này United đang bị Manchester City bỏ xa tới khoảng cách 11 điểm trên BXH Ngoại Hạng Anh.

Ở mùa giải 2019/20, Solskjær đã mua sắm tổng cộng số tiền 211,32 triệu bản và 126 triệu bảng cho mùa giải tiếp theo. Chung quy lại sau 4 triều đại HLV, Quỷ Đỏ đã tốn đến tận 1,1 tỷ bảng nhưng chỉ mới có vỏn vẹn 3 danh hiệu, 0 chức vô địch Ngoại Hạng Anh và một lần được góp mặt tại tứ kết Champions League 2013/14. Cũng bằng số tiền đó, đối thủ cùng thành phố City đang xây dựng được một đế chế hùng mạnh với 4 lần lên đỉnh tại giải đấu số một sương mù trong vòng 5 năm.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích