Trang chủ     Bóng đá   /   Mancini và Southgate đang tạo nên hình mẫu lý tưởng các đội tuyển khác nên noi theo?

Mancini và Southgate đang tạo nên hình mẫu lý tưởng các đội tuyển khác nên noi theo?

Roberto Mancini và Gareth Southgate sẽ lần đầu chạm trán nhau trong trận chung kết vào đêm nay.

Với việc Euro 2024 diễn ra tại Đức, chúng ta đương nhiên sẽ dành sự quan tâm đến sự hiện diện và những tác động từ các đội chủ nhà tại giải đấu thời điểm hiện tại. Bầu không khí từ các cổ động viên và khả năng tiến sâu ở giải đấu với một đội chủ nhà luôn là vô cùng quan trọng.

Gareth Southgate sẽ nhận được huân chương Hoàng gia Anh cao quý

Gareth Southgate sẽ nhận được huân chương Hoàng gia Anh cao quý Gareth Southgate nhiều khả năng sẽ được phong tặng huân chương CBE (Chỉ huy của Đế chế Anh) để tôn vinh thành tích của ông ấy trong việc thống nhất và khôi phục niềm tự hào về đội tuyển quốc gia, ngay cả khi Anh thua trận Chung kết.

Trở ngại của Tam sư: Tuyến tiền vệ

Trở ngại của Tam sư: Tuyến tiền vệ “Anh thắng nổi Ý không?”, có những người đã đặt ra câu hỏi ấy. Bản thân chữ “nổi” trong câu hỏi trên đã cho thấy có những đánh giá về Anh chưa được khả quan lắm.

Công chúng muốn thấy các cầu thủ nhận thức được trách nhiệm và sự phát triển của cả tập thể đội bóng trong quá trình giải đấu. Ngoài ra, nếu đội bóng đem được phong cách đặc trưng của quốc gia đó vào trận đấu, điều đã không ít lần xảy ra, thì tầm quan trọng của những thành tích trên sân nhà tại giải các giải Euro hoặc World Cup có thể mang ý nghĩa rất lớn về mặt thể thao cũng như xã hội. Bóng đá đã có những tập thể điển hình với những giá trị đó như: Anh vào năm 1996, Pháp vào năm 1998 hay Đức với năm 2006.

QUẢNG CÁO

Tại Euro 2020, chúng ta đã chứng kiến một số đội chủ nhà khác nhau và hai trong đó hiện đang hiên ngang bước vào trận chung kết. Tuyển Anh đã được tổ chức thi đấu trên sân nhà trong năm trận đấu tại Wembley. Màn trình diễn xuất sắc của các cầu thủ Anh dựa không ít vào thể lực sung mãn và khả năng tranh chấp bóng trên không, đó là thứ bóng đá mà chúng ta đã luôn cảm thấy quen thuộc từ Premier League và tuyển Anh trong quá khứ.

Harry Kane đánh đầu vào lưới Đức

Gareth Southgate đã mang đến cho đội bóng của mình rất nhiều điều nhưng có hai điểm vô cùng nổi bật. Đầu tiên, với bức thư gửi cho toàn thể nước Anh, ông đã đề cập đến vấn đề phân biệt chủng tộc, cho thấy rằng bản thân coi vai trò huấn luyện đội tuyển quốc gia của mình không chỉ liên quan tới bóng đá mà còn mang cả tính xã hội. Thứ hai, Southgate đã khiến toàn đội của mình tin tưởng vào kế hoạch của ông, đó là: không ai có thể ghi bàn vào lưới tuyển Anh một cách dễ dàng hay nhanh chóng cả. Thật vậy, tuyển Anh mới chỉ để thủng lưới đúng một bàn ở giải đấu này, trong trận bán kết với Đan Mạch.

Ở tuyến trên, Southgate có thể đặt niềm tin vào rất nhiều các cầu thủ tài năng khác nhau, nhưng trên hết ông lại tin dùng Raheem Sterling mặc cho sự chỉ trích. Cũng cần phải chỉ ra rằng Southgate rất vui khi sử dụng nhiều cầu thủ từ các câu lạc bộ không thuộc nhóm Big Six, như Leeds, Aston Villa, West Ham và Everton. Điều này cũng củng cố bản sắc của nước Anh phần nào.

Một cỗ máy chiến thắng lớn khác của giải đấu này là đội tuyển Ý. Kể từ khi đá trận mở màn tại Rome, đội bóng của Roberto Mancini đã cho thấy họ là một tập thể vô cùng chắc chắn với lối chơi và chiến thuật rõ ràng, cụ thể. Đội bóng đang là tái hiện hình ảnh khả năng phòng ngự thượng thừa ngày nào của người Ý, đó cũng chính là chiến thuật họ đã dùng để đánh bại đối thủ trong trận bán kết với Tây Ban Nha vừa qua.

HLV Roberto Mancini của Ý ăn mừng cùng thủ môn Gianluigi Donnarumma sau khi đánh bại Tây Ban Nha trên chấm phạt đền

Tuy nhiên tuyển Ý không hoàn toàn dựa dẫm vào “catenaccio”; họ đang dần giành được nhiều quyền kiểm soát bóng trong phần nửa sân của đối thủ. Bằng cách này, họ đã vượt ra khỏi khuôn khổ chúng ta thường biết về truyền thống từ Serie A. Với bộ ba tiền vệ rất cơ động - Marco Verratti, Nicolò Barella và Jorginho - tuyển Ý luôn luôn luân chuyển bóng rất trơn tru và hiệu quả.

Về mặt chiến thuật, đây là giải đấu tốt nhất của tuyển Ý từ trước tới giờ. Các tuyển thủ Ý thi đấu đồng đều như thể họ đang cùng nhau chơi cho một câu lạc bộ. Mối quan hệ giữa huấn luyện viên và các cầu thủ đã được thể hiện phần nào qua các bình luận sau trận đấu của Mancini. Đội tuyển Ý ra sân và họ thi đấu với niềm tin mãnh liệt.

Đan Mạch cũng gây ấn tượng với tư cách là một đồng chủ nhà. Tại Parken ở Copenhagen các quy tắc về virus coronavirus có lẽ không được tuân thủ nghiêm ngặt nhưng ai có thể đổ lỗi cho các cổ động viên sau những gì đã xảy ra với Christian Eriksen? Bất chấp hai trận thua đầu vòng bảng, tập thể này dường như đã hòa làm một với những người hâm mộ của họ.

Trong tất cả những trận đấu diễn ra sau đó, Đan Mạch đã lột xác hoàn toàn, một đội thi đấu đầy phóng khoáng và phần nào cho chúng ta thấy được vẻ đẹp của bóng đá. Với những tình huống chạy không biết mệt mỏi  và tắc bóng đầy năng lượng, những chú lính chì cho thấy rằng họ đã gắn kết với nhau trong sự cổ vũ của cả một dân tộc. Người Đan Mạch đã chơi một thứ bóng đá gợi nhớ về những ngày tuyệt vời của họ trong những năm 1980 và đầu những năm 90. Họ chỉ đơn giản là đuối sức trước một đội tuyển Anh có thể lực vượt trội hơn khi không phải dồn hết sức thi đấu ở những trận đấu trước đó.

Ở Seville, mọi người hâm mộ Tây Ban Nha dễ dàng nhận ra ngay đội bóng con cưng của họ ngay từ cách thi đấu. Bóng đá Tây Ban Nha lâu nay phát triển mạnh nhờ triết lý rõ ràng; từ lứa tuổi thiếu niên như U15 đến đàn anh đều chơi thứ bóng đá phối hợp kỹ thuật. Đội bóng của Luis Enrique chơi tuy có phần thiếu ổn định ở hai vòng đấu đầu nhưng đã sớm chuộc lỗi bằng chiến thắng 5-0 trước Slovakia sau đó.

Tây Ban Nha đại thắng Slovakia

Hungary cũng được hưởng lợi không ít từ lợi thế sân nhà và người Hà Lan cũng được thúc đẩy phần nào bởi các cổ động viên nước nhà ở Amsterdam để quay về lối đá tấn công truyền thống của họ. Tất cả những ví dụ này cho thấy giá trị của một nền bóng đá mang bản sắc dân tộc.

Đức cũng có cơ hội thi đấu trên sân nhà với ba trận ở Munich. Tuy nhiên, điều đó chỉ thực sự có ích trong chiến thắng 4-2 trước Bồ Đào Nha. Sau đó, trận gặp Anh trên sân Wembley, họ đã không cho thấy sự nhiệt huyết và quyết tâm cần thiết. Lý do cho thất bại đó không thể là các cầu thủ Đức không đủ tốt. Tuy nhiên, ba năm qua - sau khi sớm bị loại khỏi World Cup 2018 - đã khiến người hâm mộ mất niềm tin không ít vào màn trình diễn của toàn đội và dĩ nhiên, cả Liên đoàn bóng đá Đức.

Joachim Löw giờ đây sẽ được kế nhiệm bởi trợ lý cũ của ông là Hansi Flick, người đã giành được sáu danh hiệu với Bayern Munich trong một năm rưỡi trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Ông sẽ phải dựa vào thế hệ trẻ khi vòng loại World Cup diễn ra vào tháng 9 tới. Những nhà vô địch Champions League như Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Kai Havertz và Timo Werner có thể sẽ được sử dụng để tạo thành một tập thể đáng gờm.

Southgate và Mancini giờ đây hiện lên như một hình mẫu lý tưởng. Họ đã phát triển một phong cách, lối chơi phù hợp với cả đất nước cũng như các cầu thủ. Southgate cũng đã cố gắng truyền đạt cho những học trò của mình rằng họ không chỉ chơi bóng, hơn thế họ còn đang gánh vác trách nhiệm “xã hội”. Điều đó tạo ra một bản sắc. Và giờ cả thế giới đang vô cùng nóng lòng muốn biết ai sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết tới.

Hoàng Nam

Tin thể thao 247 & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích