Trang chủ     Chuyển nhượng   /   Mane liệu có phá vỡ lời nguyền mang tên “Hàng của Liverpool”

Mane liệu có phá vỡ lời nguyền mang tên “Hàng của Liverpool”

Sadio Mane đã chính thức trở thành người của CLB Bayern Munich sau những thành công vang dội tại SVĐ Anfield. Tuy nhiên, liệu tiền đạo người Senegal có thể phá bỏ lời nguyền của những người đồng đội trước đó.

Mane liệu có hóa giải được lời nguyền của những đồng đội đi trước

Liverpool có phải là bến đỗ sai lầm của ngôi sao Minamino

Liverpool có phải là bến đỗ sai lầm của ngôi sao Minamino Mặc dù là một trong những niềm tự hào của châu lục, nhưng Minamino vẫn không thể tỏa sáng tại CLB giàu thành tích như Liverpool.

Haaland vs Nunez: Ai sẽ vươn lên trở thành chân sút số một của Ngoại Hạng Anh

Haaland vs Nunez: Ai sẽ vươn lên trở thành chân sút số một của Ngoại Hạng Anh Chiếc cúp bạc Ngoại Hạng Anh nhiều mùa giải trở lại đây luôn là cuộc đua song mã của hai thế lực Manchester City và Liverpool.

Liverpool trong những năm qua đã cho thấy sự phát triển vượt bậc và trở thành một trong các thế lực hùng mạnh của bóng đá châu Âu. Họ liên tục góp mặt trong các trận chung kết Champions League và giành được chiếc cúp Ngoại Hạng Anh đầu tiên trong lịch sử dưới triều đại của Jurgen Klopp. Vị chiến lược gia người Đức cũng cho thấy sự mát tay khi nâng tâm hàng loạt các cái tên trong quãng thời gian vinh quang này.

QUẢNG CÁO

Một trong số đó không thể thiếu cái tên Sadio Mane, cập bến đội chủ sân Anfield vào mùa hè 2016 và nhanh chóng trở thành trụ cột trên hàng công ba người trứ danh của Liverpool. 120 bàn thắng và hàng loạt các danh hiệu lớn nhỏ chỉ là một trong số rất nhiều đóng góp to lớn của tiền đạo người Senegal cho CLB Liverpool. Anh còn được xem là mẫu tiền đạo đa năng bậc nhất mà Jurgen Klopp từng sở hữu.

Tiền đạo Senegal đã giành được mọi danh hiệu cùng với Liverpool

Mặc dù The Kop đã tỏ ra vô cùng mát tay trong các thương vụ như Jota, Diaz,... nhưng vẫn không thể đặt chung mâm với tiền đạo 30 tuổi. Từ xuất phát điểm là một tiền đạo chạy cánh, cầu thủ người Senegal không ngừng nâng cấp bản thân và trở thành một trong những mũi nhọn đáng sợ nhất của The Kop. Ở Mane, chúng ta có thể dễ dàng thấy được một mẫu trung phong cắm nhanh nhẹn, có khả năng tận dụng tốt cơ hội và cực kỳ mắn bàn.

Tuy nhiên những con hàng của Liverpool chưa bao giờ được xem là dễ xơi đối với các đội bóng tại châu  u. Chắc hẳn nhiều người còn nhớ trường hợp của tiền vệ Emre Can, anh nổi lên như một trụ cột của The Kop nhưng đã quyết tâm rời đội bóng khi không gia hạn thêm hợp đồng. Cầu thủ người Đức chuyển đến khoác áo Juventus ngay sau đó nhưng đã đánh mất bản thân ngay trong mùa giải đầu tiên.

Emre Can đã đánh mất chính mình trong màu áo của Juventus

Emre Can bị Bà Đầm Già thẳng thừng gạch tên trong danh sách thi đấu tại Champions League mùa giải 2019/20. Sự nghiệp đi xuống không phanh khiến cho tiền vệ đánh mất vị trí chính thức và phải chuyển đến thi đấu tại Dortmund. Tuy nhiên, anh cũng không có quá nhiều đóng góp tại đội bóng vùng Ruhr và luôn tỏ ra thiếu tin cậy trong các trận đấu quan trọng. 

Ngôi sao Philippe Coutinho cũng là một trường hợp khiến cho nhiều CĐV của The Kop cảm thấy tiếc nuối. Trong giai đoạn đầu kỷ nguyên của Jurgen Klopp, tiền vệ người Brazil đã cho thấy sự thích ứng cực nhanh với lối chơi giàu tốc độ mà HLV người Đức mong muốn xây dựng tại đây. Nhưng anh bất ngờ vùng vằng muốn được ra đi  và đã cập bến Camp Nou với mức phí kỷ lục 142 triệu bảng.

Coutinho có xuất phát điểm tuyệt vời nhưng đã không thể bay cao trong màu áo Barca

Đây cũng được xem là quyết định sai lầm nhất trong sự nghiệp của Coutinho khi anh tỏ ra lạc lõng trong màu áo đội bóng mới và chính thức trở thành người thừa trong nhiều mùa giải sau đó. Chuyển đến Bayern Munich theo một bản hợp đồng cho mượn, tiền vệ 30 tuổi chỉ thi đấu ở mức tròn vai và bị trả lại đội bóng chủ quản chỉ sau một mùa. Cuối cùng, anh đã quyết định gia nhập Aston Villa và những màn trình diễn tại đây đủ thuyết phục đội bóng này mua đứt anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022.

Georginio Wijnaldum được xem là bản hợp đồng tệ nhất giải VĐQG Pháp mùa vừa qua

Bản hợp đồng bom xịt khác nữa là tiền vệ Georginio Wijnaldum. Từ chỗ được quy hoạch trở thành đội trưởng của SVĐ Anfield, cầu thủ người Hà Lan đã quyết tâm ra đi để tìm kiếm cho mình những thử thách mới sau hàng loạt chiến tích vang danh với The Kop. Tưởng rằng anh sẽ là mảnh ghép phù hợp với dàn đội hình toàn sao của PSG, nhưng việc không được HLV Pochettino trọng dụng đã khiến Wijnaldum mài đũng quần trên băng ghế dự bị.  

Tổng số phút thi đấu tại Công viên các hoàng tử của cầu thủ này chỉ vỏn vẹn là 1993, trung bình 52 phút/trận. Trong 38 lần ra sân tất cả, tiền vệ người Hà Lan cũng chỉ đóng góp 3 bàn và 3 kiến tạo. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến anh nhận danh hiệu Thùng Rác Vàng của Ligue 1 năm nay. Cộng với việc PSG sẽ có cuộc cải tổ mạnh mẽ trong mùa hè này, tương lai u ám của cầu thủ 31 tuổi nhiều khả năng vẫn sẽ kéo dài. 

Theo Thể thao số 247 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích