Trang chủ     Bóng đá   /   Martinez: "Không phải Bỉ mạnh, chính Nga mới là đội tự thua"

Martinez: "Không phải Bỉ mạnh, chính Nga mới là đội tự thua"

Trận đấu giữa ĐT Bỉ vs ĐT Nga đã kết thúc với chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 thuộc về đội bóng đang xếp thứ nhất trên BXH FIFA. Một kết quả không bất ngờ đối với người hâm mộ khi trình độ chênh lệch của hai đội bóng đã quá khác biệt vã hãy cùng xem hai HLV nói gì sau trận đấu này.

Sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, tuyển Bỉ đã đẩy cao đội hình dồn ép đối phương bằng những đường lên bóng tốc độ. Mặc dù không có cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình là Kevin De Bruyne, nhưng thầy trò HLV Roberto Martinez đã có bàn thắng sớm với pha lập công của Lukaku từ phút thứ 10.

Ảnh chế Bỉ vs Nga: Ngày của Lukaku

Ảnh chế Bỉ vs Nga: Ngày của Lukaku Hãy cùng xem loạt ảnh chế của cộng đồng mạng trận Bỉ vs Nga nhé!

HLV Martinez:

HLV Martinez: "Chúng tôi không coi mình là đội tuyển số 1 thế giới" Sân Krestovsky vào đêm nay sẽ có cuộc chạm trán giữa ĐT Bỉ vs ĐT Nga. Lúc này, những vị thuyền trưởng của 2 đội đều đã sẵn sàng cho một màn ra quân thuận lợi.

Bỉ thắng Nga

QUẢNG CÁO

Sau một tình huống phá bóng không an toàn của hàng phòng ngự đội tuyển Nga, bóng tới chân của chân sút đang thuộc biên chế Inter Milan, anh xoay người dứt điểm điểm chéo góc đầy hiểm hóc mở điểm cho trận đấu.

Sau bàn thắng sớm, tuyển Bỉ càng áp đảo thế trận nhưng Timothy Castagne lại dính chấn thương sau một pha va chạm và phải rời sân. Người thế chỗ của anh là Thomas Meunier cũng chỉ cần có 10 phút để điền tên mình lên bảng tỉ số với pha đá bồi chuẩn xác nâng tỉ số lên 2-0. 

Sau bàn thắng thứ 2, tuyển Bỉ chủ động chơi trùng xuống nhưng các chân sút bên phía đội bóng áo trắng vẫn không thể ghi tạo ra một tình huống thực sự nguy hiểm. Thậm chí, tới phút thứ 84, Lukaku đã hoàn tất cú đúp với pha băng xuống dũng mãnh dứt điểm tung lưới thủ thành Shunin. Chiến thắng có được giúp tuyển Bỉ có thêm sự tự tin khi bước tới những trận đấu tiếp theo. 

Phát biểu sau trận đấu, HLV Martinez thừa nhận đã bắt bài được đối thủ và tìm ra những sơ hở của hàng phòng ngự đối phương.

Trong khoảng thời gian ngắn chúng tôi đã có 3 lần chạm trán với ĐT Nga và biết cách vận hành sơ đồ của họ. Vì thế, chúng tôi đã có sự chuẩn bị đầy đủ để hóa giải cách chơi mà đối phương xây dựng. Do đó chiến thuật của Nga không còn là yếu tố bất ngờ với Bỉ.

Martinez

Ngoài ra vị thuyền trưởng của ĐT Bỉ còn dành lời khen cho Lukaku với cú đúp bàn thắng trong trận đấu ngày hôm qua. Ông rất vui mừng vì tiền đạo chủ lực của mình đã giữ vững được phong độ cả ở cấp độ CLB và đội tuyển. 

Tuy nhiên, vị chiến lược gia này cũng đón nhận tổn thất về mặt lực lượng khi Timothy Castagne phải rời khỏi giải đấu vì chấn thương. Cụ thể, cầu thủ này đã bị gãy xương sau va chạm rất mạnh với cầu thủ bên phía đội tuyển Nga và cần một khoảng thời gian điều trị. Mặc dù thiếu đi cầu thủ quan trọng nhưng HLV Martinez khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu cùng tuyền B.

Còn với HLV Stanislav Cherchesov, ông đã phải đón nhận thất bại đầu tiên trong trận ra quân tại EURO năm nay. Phát biểu trước báo chí, HLV 57 tuổi thừa nhận sức mạnh của ứng cử viên vô địch, đồng thời nhận trách nhiệm về mình và cho rằng các cầu thủ đã không chơi tập trung, để mắc quá nhiều sai lầm trong trận đấu này. 

Không có gì phải nói trong trận đấu khi mọi thứ đã quá rõ trên bảng tỷ số. Chúng tôi đã có vài phút chơi đúng như kế hoạch nhưng một vài sai lầm đã khiến thế trận thay đổi chóng vánh. Một vài cơ hội mà chúng tôi tạo ra đã không thay đổi tình hình.

Stanislav Cherchesov

Với trận thua này thì cơ hội đi tiếp của tuyển Nga sẽ vô cùng khó khăn khi cả Phần Lan và Đan Mạch đều là những đối thủ được đánh giá cao hơn. Khi được hỏi về  những chuẩn bị cho trận đấu thứ 2, HLV Cherchesov nhấn mạnh.

Chúng tôi đã thua đội bóng mạnh nhất bảng đấu nhưng các cầu thủ phải quên đi điều đó. Còn hai trận đấu nữa và chúng tôi sẽ hướng tới kết quả tốt. Cơ hội sẽ mở ra nếu như chúng tôi giành chiến thắng.

Như vậy, sau lượt trận thứ nhất bảng B, tuyển Bỉ đứng đầu, theo sau là Phần Lan, đứng thứ 3 là Đan Mạch và cuối cùng là đội tuyển Nga. Trong vòng đấu thứ 2 diễn ra vào ngày 16/06, Bỉ sẽ gặp Đan Mạch còn Phần Lan sẽ chạm trán với Nga. 

Đăng Tuân

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích