Trang chủ     World Cup 2022   /   Mbappe bất đồng với LĐBĐ Pháp về bản quyền hình ảnh 

Mbappe bất đồng với LĐBĐ Pháp về bản quyền hình ảnh 

Mấy ngày vừa qua, tiền đạo Kylian Mbappe từ chối dự buổi chụp ảnh quảng bá cùng đội tuyển Pháp sau bất đồng về mặt bản quyền. 

Mbappe bất đồng với LĐBĐ Pháp về bản quyền hình ảnh 

Champions League thay đổi cách thức tổ chức 

Champions League thay đổi cách thức tổ chức  Các CLB lớn đang đề xuất và cân nhắc về ý tưởng tổ chức một trận Champions League tại Mỹ, Trung Quốc và một số nước Trung Đông trong tương lai ngắn.

Man United mua hớ cầu thủ trong suốt 10 năm qua

Man United mua hớ cầu thủ trong suốt 10 năm qua Trong gần một thập kỷ qua, Quỷ Đỏ đã chi nhiều hơn tới 240 triệu USD so với giá trị thực tế của các cầu thủ.

Đội tuyển Pháp sẽ hội quân từ ngày 19/9 để chuẩn bị cho các trận đấu ở Nations League gặp Áo ngày 22/9 và Đan Mạch 25/9. Trong ngày hôm nay, thầy trò Didier Deschamps sẽ tham gia vào buổi chụp hình với 14 nhà tài trợ. Tuy nhiên, Kylian Mbappe đã thẳng thừng từ chối và tay chay vì không muốn nhãn hàng kiếm lời từ hình ảnh của tiền đạo này. 

QUẢNG CÁO

Trước đó, đại diện của Kylian Mbappe cũng thông báo: “Mbappe quyết định không tham gia buổi chụp ảnh theo kế hoạch, do FFF từ chối sửa các quy định về bản quyền hình ảnh của các cầu thủ. Mbappe và đội ngũ của cậu ấy rất tiếc khi không thể đạt thỏa thuận trước World Cup 2022 theo yêu cầu”. Đây là tín hiệu cho thấy phòng thay đồ của đội tuyển Pháp đang gặp vấn đề trầm trọng.

Mbappe bất đồng với việc lạm dụng hình ảnh cầu thủ của đội tuyển Pháp

Cùng với quyết định này, đại diện của Mbappe cũng khẳng định thân chủ đang có quan hệ rất tốt với toàn đội. Tiền đạo 23 tuổi sẵn sàng và cam kết cống hiến hết mình cùng đội tuyển ở những trận đấu quan trọng sắp tới. Vào hồi tháng 3, ngôi sao của PSG cho rằng các cầu thủ người Pháp có quyền kiểm soát thương hiệu mà FFF ký hợp đồng. Nhưng mọi thứ dần trở nên tồi tệ khi cả hai đều không thể có tiếng nói chung. LĐBĐ Pháp chắc chắn sẽ không thay đổi bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng tài trợ trước đợt triệu tập World Cup 2022 lần này.

Sau cuộc họp bị hủy vào tháng 3, Chủ tịch FFF Noel Le Graet đã lên lịch làm việc với bà Fayza Lamari - mẹ của Mbappe, và luật sư của cầu thủ này, Delphine Verheyden để giải quyết về quyền hình ảnh. Nhưng theo báo Tây Ban Nha AS, cuộc họp không có chút tiến triển nào. Vài ngày sau, luật sư của Mbappe khẳng định FFF phải thay đổi các điều khoản trong hợp đồng tài trợ để thích ứng với sự thay đổi của bóng đá.

Khoảng 90 tiệu USD trong tổng số 240 triệu USD doanh thu hàng năm của FFF đến từ các hợp đồng tài trợ. Theo quyền hình ảnh hiện tại, các cầu thủ phải ký thỏa thuận khi lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển, cho phép hình ảnh của mình được sử dụng trong các áp phích chứa tối đa năm cầu thủ để quảng bá trước trận. Tiền thù lao từ tài trợ sẽ chia đều cho 23 tuyển thủ.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích