Trang chủ     Ligue 1   /   Messi cực tệ, chỉ hơn hậu vệ về bản năng sát thủ

Messi cực tệ, chỉ hơn hậu vệ về bản năng sát thủ

Thống kê từ các báo cáo đã chỉ ra, khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của Lionel Messi là tệ thứ nhì ở 5 giải VĐGQ hàng đầu châu Âu.

Siêu sao sở hữu 7 Quả bóng vàng đã có một khởi đầu không mấy thuận lợi tại thủ đô nước Pháp, khi chỉ ghi vỏn vẹn 6 bàn sau 17 trận. Trong số này, có 1 bàn thắng được M30 thực hiện tại Ligue 1. Đây là 1 con số có thể coi là thất vọng đối với đẳng cấp của một siêu sao như Messi.

Nóng: Thuyền trưởng Argentina gạch tên Messi khỏi vòng loại World Cup 2022

Nóng: Thuyền trưởng Argentina gạch tên Messi khỏi vòng loại World Cup 2022 Vào ngày 27/1 và 1/2 tới, đội tuyển Argentina sẽ có hai màn so tài với Chile và Colombia tại vòng loại World Cup 2022. Đáng chú là Messi sẽ vắng mặt.

Lá phiếu của Messi: bình thường thôi, làm gì phải to chuyện

Lá phiếu của Messi: bình thường thôi, làm gì phải to chuyện Lại một năm nữa Lewandowski đoạt danh hiệu cá nhân “The best FIFA Men’s player”.

Lionel Messi

QUẢNG CÁO

Chưa dừng lại ở đó, bàn thắng đó là thành quả sau 44 cú sút của siêu sao Argentina ở Ligue 1. Nhờ con số tệ hết chỗ nói này, anh chính là cầu thủ có tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn kém thứ nhì ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Đứng số 1 ở khoản này chính là hậu vệ cánh Joao Cancelo của Man City, với 46 pha dứt điểm mang về 1 bàn thắng tại Ngoại Hạng Anh.

Lionel Messi

Nhưng nếu như Messi đang gặp rắc rối ở khâu ghi bàn, anh vẫn đang đảm nhiệm tốt nhiệm vụ kiến tạo. Cụ thể, tân binh PSG đã có 6 kiến tạo sau 12 trận tại Ligue 1. Vào rạng sáng ngày 24/1, trung vệ Sergio Ramos đã ghi bàn đầu tiên cho đội bóng mới, đóng góp vào chiến thắng 4-0 của đội nhà trước Reims.

Ramos chỉ mất có 4 trận đấu để ghi bàn thắng đầu tiên cho PSG, con số này của Messi là 6 trận.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích