Trang chủ     Bóng đá   /   “Messi Trung Quốc” làm quen với ghế dự bị vì không cạnh tranh nổi ở La Liga

“Messi Trung Quốc” làm quen với ghế dự bị vì không cạnh tranh nổi ở La Liga

Wu Lei – cầu thủ số 1 của bóng đá Trung Quốc đang trải qua quãng thời gian đáng quên trên băng ghế dự bị của Espanyol.

Ở vòng 31 giải hạng 2 Tây Ban Nha vừa kết thúc vào cuối tuần trước, câu lạc bộ Espanyol đã đánh bại Castellón với tỷ số 3-1 trên sân khách để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Đoàn quân của HLV Vicente Moreno đã có 8 trận thắng liên tiếp, nhưng trong đó tiền đạo Wu Lei gần như không để lại bất kỳ một dấu ấn nào.

“Messi Trung Quốc” làm quen với ghế dự bị vì không cạnh tranh nổi ở La Liga

Wu Lei chật vật tìm chỗ đứng tại Tây Ban Nha

Để miêu tả về tình trạng hiện tại của chân sút 29 tuổi được xem là “Messi Trung Quốc”, tờ Sina phải dùng đến cụm từ "quãng thời gian đáng hổ thẹn". Và nhìn vào những con số ở mùa giải năm nay, thì không ai tin rằng cầu thủ Wu Lei vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Trung Quốc. 

QUẢNG CÁO

Tính từ đầu mùa giải này, Wu Lei đã ra sân tổng cộng 23 lần ở đấu trường quốc nội, thi đấu tổng cộng 674 phút nhưng chỉ có đúng 2 bàn thắng và 2 pha kiến tạo. Đáng lưu ý, thời gian Wu Lei góp mặt ở trên sân cỏ càng ngày càng ít đi. Theo thống kê, cựu sao CLB Thượng Hải SIPG đã tịt ngòi trong 11 vòng đấu liên tiếp.

Ở mùa trước, mặc dù đội chủ sân RCDE thi đấu khá chật vật và phải xuống hạng, Wu Lei lại thi đấu khá tốt và có thời gian ra sân ổn định. Với 8 bàn thắng vào lưới đối phương, hiệu suất ghi bàn không thực sự cao nhưng nhìn chung đây vẫn là một mùa giải chấp nhận được. Ấn tượng nhất, Wu Lei từng ghi một bàn thắng quan trọng vào lưới đội bóng Barcelona để giúp đội nhà níu lại một điểm.

“Messi Trung Quốc” làm quen với ghế dự bị vì không cạnh tranh nổi ở La Liga

Tiền đạo người Trung Quốc không còn được tin tưởng

Sự sa sút của tiền đạo sinh năm 1991 khiến người hâm mộ quê nhà lo lắng. Một số tờ báo tại Trung Quốc còn đánh giá vai trò của cầu thủ Wu Lei ở Espanyol giờ đây chỉ mang ý nghĩa thương mại. Trước đó, tờ Sina của Trung Quốc đã khẳng định rằng, Wu Lei sẽ hồi hương sau khi hết hợp đồng với Espanyol. Điểm đến của anh vào đầu năm 2022 sẽ là đội bóng cũ Thượng Hai SIPG.

Trước đó, trong suốt hơn 6 năm thi đấu ở giải vô địch Trung Quốc, Wu Lei đã trở thành trụ cột của CLB Thượng Hải SIPG. Anh thi đấu trung bình 30 trận mỗi mùa giải cho Thượng Hải SIPG. Không những thế, anh còn được công nhận là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội bóng với tổng cộng khoảng 130 bàn thắng và được xem là huyền thoại của câu lạc bộ này.

Ngoài ra, anh còn là người duy nhất được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất Trung Quốc kể từ năm 2008 cho tới nay. Bên cạnh đó, kỷ lục 101 bàn thắng ở giải ngoại hạng Trung Quốc của cầu thủ Wu Lei đến nay vẫn chưa có ai xô đổ được.

Sự xuất sắc của Wu Lei được một số câu lạc bộ nhỏ ở Châu Âu chú ý. Cuối cùng, anh chọn đến RCD Espanyol làm điểm đến mới của mình. Ngày 28 tháng 1 năm 2019, thượng vụ mang tên Wu Lei giữa Espanyol và câu lạc bộ Thượng Hải SIPG hoàn tất. Ngày 3 tháng 2 năm 2019, Wu Lei có trận ra mắt đầu tiên cho câu lạc bộ mới. Khoảng một tháng sau đó, anh có bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ trong chiến thắng 3-1 trước Real Valladolid, trở thành cầu thủ Trung Quốc đầu tiên ghi bàn tại La Liga.

“Messi Trung Quốc” làm quen với ghế dự bị vì không cạnh tranh nổi ở La Liga

Ngôi sao Trung Quốc Wu Lei ăn mừng sau khi lập công cho Espanyol

Sang mùa giải năm 2019/20, Wu Lei tiếp tục được tin tưởng và thường xuyên có mặt trong đội hình ra sân chính của RCD Espanyol. Qua 27 trận đấu, anh ghi được 7 bàn thắng và có 9 đường kiến tạo thành bàn. Tuy nhiên, đội bóng của anh đã không thể trụ hạng thành công và đã rớt xuống chơi ở giải hạng 2 Segunda Division (Hạng 2 Laliga)

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Wu Lei được gọi lên tuyển U20 Trung Quốc vào năm anh mới 19 tuổi. Anh thi đấu cực kỳ xuất sắc với 9 bàn thắng được ghi sau 5 trận thi đấu tại các trận vòng loại U19 châu Á vào năm 2010. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn được đánh giá là một nền bóng đá kém phát triển, cho nên một mình Wu Lei không thể gồng gánh đội bóng tiến xa ở các giải đấu châu Á nói riêng và thế giới nói chung.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích