Trang chủ     Bóng đá   /   Minh Vương: “Thể lực và sức khỏe của HAGL đang bị bào mòn”

Minh Vương: “Thể lực và sức khỏe của HAGL đang bị bào mòn”

Tiền vệ Minh Vương cho biết, do lịch thi đấu dày đặt nên thể lực và sức khỏe của HAGL đang bị bào mòn đáng kể.

Trận cầu tâm điểm ở vòng 12 V.League 2021 sẽ là màn so tài giữa Hoàng Anh Gia Lai và CLB Bình Dương trên sân Pleiku. Nếu tiếp tục giành 3 điểm trên sân nhà, đội bóng phố Núi sẽ san bằng kỷ lục 8 trận thắng liên tiếp tại V.League với Long An và SLNA trong quá khứ.

Cột dọc và xà ngang cứu thua liên tục, HAGL chia điểm đáng tiếc với Bình Dương

Cột dọc và xà ngang cứu thua liên tục, HAGL chia điểm đáng tiếc với Bình Dương HAGL đang có chuỗi trận toàn thắng trước khi gặp đội bóng có phong độ không cao Becamex Bình Dương trên sân nhà. Thế nhưng, thầy trò HLV Kiatisuk đã có trận đấu vất vả trước đội bóng đất Thủ.

HAGL đang hướng đến kỷ lục mới nếu giành chiến thắng trước Bình Dương

HAGL đang hướng đến kỷ lục mới nếu giành chiến thắng trước Bình Dương Nếu giành chiến thắng Becamex Bình Dương trên sân nhà vào chiều mai, HAGL sẽ thiết lập kỷ lục mới.

Minh Vương: “Thể lực và sức khỏe của HAGL đang bị bào mòn”

QUẢNG CÁO

HAGL hướng đến trận thắng thứ 8 liên tiếp ở V.League 2021

Với phong độ ấn tượng như ở thời điểm hiện tại, người hâm mộ có quyền tin vào chiến thắng dành cho thầy trò HLV Kiatisak. Đặc biệt trên hàng công như Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương liên tục "nổ súng", hàng thủ là sự vững chắc mang tên thủ thành Tuấn Linh cùng những cái tên như Hữu Tuấn, Kim Dong Su,…

Tuy nhiên HAGL vẫn nên cần đặc biệt cảnh giác trong 2 trận đấu còn lại của giai đoạn 1 của V.League 2021. Theo tiền vệ Trần Minh Vương, việc liên tục phải thi đấu với mật độ 3-4 ngày/ trận khiến cho thể lực của các cầu thủ bị bào mòn, chấn thương có thể đến bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, tiền vệ Minh Vương cho biết, HAGL dù thể lực bị bào mòn nhưng anh tin vào khả năng điều sức lực của đội bóng. "Trong bóng đá cần phải có sự tự tin và chúng tôi đang có được điều đó. Nó chính là yếu tố quyết định để mang về những kết quả trong thời gian qua. Với lịch đá dày đặc như hiện tại, chúng tôi không có nhiều thời gian để tập chuyên môn và chủ yếu tập hồi phục để có thể trạng tốt nhất. Thể lực của HAGL đang dần dần bị bào mòn, nên chúng tôi phải biết điều tiết khối lượng vận động để đáp ứng với các trận đấu" - Minh Vương nói sau buổi tập tại Hàm Rộng hôm 2/5. 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích