Trang chủ     Serie A   /   Mourinho đá xéo trọng tài vì khiến AS Roma thua trận

Mourinho đá xéo trọng tài vì khiến AS Roma thua trận

Vừa qua, AC Milan đã giành chiến thắng ngay trên sân nhà Olimpico của AS Roma. Trận đấu này, Rossoneri là những người tạo ra thế trận không tốt bằng đối thủ. Họ cầm bóng nhiều hơn (51% - 49%), vậy nhưng số cú dứt điểm mà đội khách thực hiện chỉ bằng một phần ba so với AS Roma.

Dẫu vậy, AC Milan lại giành được chiến thắng nhờ các bàn thắng của Zlatan Ibrahimovic cùng với Franck Kessie. Đáng chú ý, tình huống dẫn đến pha lập công trên chấm phạt đền của tiền vệ người Bờ Biển Ngà là một pha bóng gây tranh cãi, và HLV Jose Mourinho rất không hài lòng với quyết định của trọng tài chính.

Mourinho cợt nhã, đội trưởng Roma phải lên tiếng xin lỗi NHM sau trận thua

Mourinho cợt nhã, đội trưởng Roma phải lên tiếng xin lỗi NHM sau trận thua Sau trận thua trước Bodo Glimt, đội trưởng của Roma Lorenzo Pellegrini đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ trong khi Jose Mourinho lại khá là cợt nhã.

Roma thua đậm, Jose Mourinho lấy lý do không thể chấp nhận được

Roma thua đậm, Jose Mourinho lấy lý do không thể chấp nhận được Trả lời buổi phỏng vấn sau trận đấu trên kênh Sky Sport, HLV Jose Mourinho đã lý giải nguyên nhân thua đậm của AS Roma.

Mourinho

QUẢNG CÁO

Phát biểu sau trận đấu, ông chẳng hề giấu diếm cảm xúc của mình:

Dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn chúc mừng Milan với chiến thắng này. Ngoài ra, tôi sẽ chẳng nói thêm gì nữa bởi biết đâu đó, tôi sẽ bị cấm chỉ đạo trong trận đấu tới nếu làm vậy.

Ngày hôm nay, các cổ động viên Roma đã không nhận được đủ sự tôn trọng và tôi thấy tức giận với điều đó. Tôi chẳng phủ nhận rằng Roma đã chơi không đủ tốt, nhưng các cầu thủ đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có.

Chúng tôi thể hiện sự tôn trọng, vậy nhưng chẳng phải ai cũng làm điều tương tự, và điều đó làm tôi thấy phẫn nộ. Tất cả những gì tôi làm là nỗ lực hết sức. Tôi chẳng chờ đợi ơn huệ nào từ ông vua sân cỏ cả.

AS Roma vs AC Milan

Sau thất bại này, AS Roma hiện đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng Serie A với 19 điểm. Dẫu vậy, vị trí của họ đang bị đe dọa khi Atalanta cũng đang có cùng điểm số, trong khi Lazio và Fiorentina cũng chỉ ít hơn họ 1 điểm mà thôi.

Về phần AC Milan, họ đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 31 điểm. Điểm số của họ bằng với Napoli, dù vậy Rossoneri đứng sau đội chủ sân Diego Armando Maradona vì thua hiệu số bàn thắng bại (+15 so với +20).

Ở vòng đấu tới, trong khi đại diện thành Rome chỉ phải hành quân đến sân nhà của Venezia, thì AC Milan lại phải tham gia trận derby Milan gặp đội bóng hàng xóm Inter.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích