Trang chủ     Chuyển nhượng Man United   /   MU hạn chế chi tiêu của Erik ten Hag ở kỳ chuyển nhượng mùa đông

MU hạn chế chi tiêu của Erik ten Hag ở kỳ chuyển nhượng mùa đông

Man United được cho là đã chuẩn bị để hỗ trợ Erik ten Hag trên thị trường chuyển nhượng mùa đông, tuy nhiên số tiền sẽ không quá lớn như ở phiên chợ hè vừa rồi.

HLV Erik ten Hag MU

Man United tiến hành gia hạn với 2 cầu thủ quan trọng

Man United tiến hành gia hạn với 2 cầu thủ quan trọng Man United được cho là đang tích cực mở các cuộc đàm phán nhằm gia hạn hợp đồng với Marcus Rashford, Diogo Dalot

Arsenal đưa ra cập nhật bi quan về chấn thương của Martin Odegaard

Arsenal đưa ra cập nhật bi quan về chấn thương của Martin Odegaard Huấn luyện viên trưởng của Na Uy , Stale Solbakken đã tiết lộ rằngtrung vệ Martin Odegaard của Arsenal đang "không tốt" sau khi dính chấn thương bắp chân.

Kể từ khi chuyển đến Old Trafford vào đầu năm nay, Ten Hag đã mang về tổng cộng 6 bản hợp đồng. Nổi bật trong số đó là cầu thủ chạy cánh Antony của Ajax, người có giá 84 triệu bảng, ngoài ra Lisandro Martinez và Casemiro cũng có giá vượt con số 100 triệu bảng.

QUẢNG CÁO

Những thương vụ chuyển nhượng kể trên đã giúp Man United có một khởi đầu mạnh mẽ ở Ngoại Hạng Anh mùa giải năm nay với 4 trận thắng liên tiếp sau khi để thua Brighton & Hove Albion và Brentford ở 2 trận mở màn.

Victor Osimhen

Tuy nhiên, theo The Sun, cựu huấn luyện viên Ajax vẫn cần phải mang về thêm những bản hợp đồng mới để phục vụ công cuộc tái thiết đội bóng. Trong buổi họp mới đây với ban lãnh đạo, Erik ten Hag đã yêu cầu mua thêm một tiền đạo nữa vì tương lai của Ronaldo hiện không đảm bảo.

Siêu sao người Bồ Đào Nha hiện đang bỏ qua các trận đấu ở Premier League, chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị và chưa có bàn thắng nào ở mùa giải năm nay. Nhiều nguồn tin cho rằng Ronaldo sẽ đến Chelsea và số tiền từ việc bán cầu thủ này sẽ giúp Quỷ Đỏ có thêm 30 triệu bảng nữa ở phiên chợ đông sắp tới.

Tiền đạo Victor Osimhen của Napoli là cái tên mà Man United đã nhắm đến để thay thế Ronaldo. Hiện tại Napoli đang định giá cầu thủ này 100 triệu bảng nhưng vẫn không có ý định bán. Trong khi đó Man United lại chỉ đồng ý cấp cho ten Hag 70 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng sắp tới. 

Điều này đồng nghĩa với việc nhà cầm quân người Hà Lan sẽ phải đưa ra một danh sách các cầu thủ cần phải thanh lý để nâng cao khoảng chi tiêu. Axel Tuanzebe, Phil Jones đều không nằm trong kế hoạch của Ten Hag. Brandon Williams và Facundo Pellistri cũng vậy và cả 4 cả tên này đều có khả năng phải rời Old Trafford để phục vụ mục tiêu tái thiết đội bóng.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích