Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   MU vs Leeds United: Cờ đến tay Martial

MU vs Leeds United: Cờ đến tay Martial

Với tình hình lực lượng của MU hiện tại, khi Marcus Rashford vắng mặt do ca phẫu thuật vai, Edison vẫn chưa quay trở lại Anh thì Anthony Martial sẽ được lựa chọn để dẫn dắt hàng công của  Manchester United trong trận đấu khai màn Ngoại Hạng Anh với Leeds United diễn ra vào cuối tuần này.

Cờ đã đến tay Martial

Edinson Cavani vẫn chưa trở lại Old Trafford sau kỳ nghỉ dài hạn. Tuy nhiên sau khi trở lại, tiền đạo người Uruguay vẫn phải cách ly y tế 10 ngày theo qui định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Marcus Rashford thậm chí còn phải ngồi ngoài lâu hơn khi anh ấy sẽ dành một hoặc hai tháng đầu tiên của mùa giải để hồi phục sau ca phẫu thuật vai gần đây. 

Đâu là hàng công khủng nhất Premier League mùa này?

Đâu là hàng công khủng nhất Premier League mùa này? Premier League mùa giải mới đang đến rất gần và bài biết này sẽ giúp bạn dự đoán xem đâu là hàng công khủng nhất Premier League mùa này?

Những hình ảnh đầu tiên về buổi tập luyện của Jadon Sancho cho Manchester United

Những hình ảnh đầu tiên về buổi tập luyện của Jadon Sancho cho Manchester United Jadon Sancho đã có buổi tập luyện đầu tiên trong màu áo mới - Manchester United.

Mason Greenwood - thường được coi là tiền đạo số 1 trong tương lai của United - có khả năng sẽ bắt đầu từ mùa giải 2021-22 với vị trí bên phải sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích của Ole Gunnar Solskjaer. Trong khi đó, bản hợp đồng mới Jadon Sancho vẫn đang cần hồi phục thể lực sau khi trở về từ Euro 2020.

QUẢNG CÁO

Martial Man United

Hiện tại, vị trí tiền đạo xuất phát (nhiều khả năng) là của Martial, người từng phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở mùa giải trước do sự sa sút về phong độ và cả chấn thương khi tập trung cùng đội tuyển Pháp.

Đầu mùa giải trước, Martial được kỳ vọng sẽ là đầu tàu dẫn dắt câu lạc bộ trong nhiều năm tới. Tháng sau, sau khi ký hợp đồng với cầu thủ tự do Cavani, người ta hy vọng anh ấy sẽ được hưởng lợi từ phòng thay đồ và sự cố vấn trên sân tập của cầu thủ người Uruguay, thay vì mất vị trí trong đội hình xuất phát một cách hoàn toàn.

Mặc dù vậy, vào tháng Giêng, The Athletic tin rằng Martial không còn có thể hoạt động như một tiền đạo xuất phát cho United trong tình trạng hiện tại của họ, nhưng vẫn có thể có lợi nếu được sử dụng ở cánh trái. Chấn thương hông và đầu gối sau đó đã khiến mùa giải của anh ấy kết thúc sớm vào tháng Ba.

Tua nhanh cho đến ngày hôm nay và trong khi Martial chơi 45 phút ở vị trí tiền đạo chính trong trận đấu cuối cùng trước mùa giải với Everton vào thứ Bảy, đó là một màn trình diễn chắc chắn đạt chất lượng cao. 

Martial Man United

“Tất nhiên, Anthony đã trải qua một quãng thời gian tồi tệ với chấn thương, đây là 45 phút đầu tiên của anh ấy,” Solskjaer nói sau trận đấu, cố gắng dành ít nhất lời khen ngợi cho một cầu thủ mà anh ấy thường gọi với cái tên gần gũi là “Anto”.

“Anh ấy đang tập luyện tốt với chúng tôi nhưng những cầu thủ đã nghỉ thi đấu một thời gian, họ cần sự sắc sảo hơn, cần làm việc nhiều hơn. Anh ấy đã cố gắng làm điều đúng đắn; nó không xảy ra liên tục, nhưng nó tốt hơn những gì bạn lo sợ đôi khi anh ấy bị thương trong năm tháng”.

Martial là một cầu thủ đặc biệt, anh ấy phát triển rất khả năng ra quyết định dứt điểm cực nhanh mà các đồng nghiệp của anh ấy, hoặc thực sự là những tiền đạo hơn anh ấy rất nhiều, vẫn chưa thể sánh được. Không có gì ngạc nhiên khi tiền đạo người Pháp đã gây ấn tượng như vậy ngay từ lần đầu tiên xuất hiện, ghi bàn thắng quyết định trong chiến thắng 3-1 trước Liverpool trong trận ra mắt và một bộ phận người hâm mộ đã thần tượng anh ấy tới mức lập nên một nhóm và được gọi là Martial FC. 

Vấn đề với Martial hiện tại, người sẽ bước sang tuổi 26 vào tháng 12, xuất phát từ những đánh giá cao về khả năng đi tìm khoảng trống của anh ấy. Trong những trận đấu kín kẽ của mùa giải trước, The Athletic đã ghi nhận nhiều lần các thành viên trong ban huấn luyện United thúc giục Martia hãy di chuyển đi, điều này vô tình  khiến anh ấy có vẻ bối rối không biết mình phải hướng tới mục tiêu nào.

Martial Man United

Mùa giải này sẽ là năm thứ bảy của Martial tại Man United và anh ấy đã chuyển từ hoạt động như một tiền vệ / tiền đạo cánh trái theo hệ thống chiến thuật bí truyền và đầy cân nhắc của Louis van Gaal (2015-16) sang những cuộc tấn công rời rạc và thường xuyên thay đổi của Jose Mourinho (2016 -18), nơi anh ấy thường được sử dụng ở vị trí tiền đạo trái. Kỷ nguyên Solskjaer đã chứng kiến ​​anh ta chơi tập trung hơn khi cựu tiền đạo của United cố gắng phát triển lại hàng công của họ thành một thứ gì đó linh hoạt và đa diện hơn.

Anthony Martial đã có những giây phút tỏa sáng hơn kể từ khi Solskjaer kế nhiệm Mourinho vào tháng 12 năm 2018, nhưng lại không thể phát triển thành hình tượng ngôi sao mà nhiều người tin rằng anh ấy sẽ trở thành ở nửa thập kỷ trước, với khả năng dứt điểm của anh ấy và mối quan hệ trên sân với Rashford và Paul Pogba cũng không được tốt đẹp trong phần đầu của triều đại Solskjaer.

Từ tiềm năng đến sự sa sút

Đó không phải là thước đo chất lượng chính xác, nhưng trong khi Martial đã giành được bốn trong số các giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất của câu lạc bộ kể từ Ngoại Hạng Anh mùa giải 2016-17, thì giải thưởng gần đây nhất là vào tháng 10 năm 2018 - sáu tuần trước khi Solskjaer được bổ nhiệm. Anh ấy đã đi từ một cầu thủ tấn công đầy tiềm năng nhưng bây giờ lại trở nên tẻ nhạt và thất thương hơn bao giờ hết.

Martial Man United

Bản thân Martial được các nhân viên tại United cho là rất tốt, và người ta thường thấy Solskjaer khen ngợi cầu thủ của ông ấy, hiểu rằng còn nhiều điều cần đạt được khi anh ấy cố gắng giành lấy xuất đá chính và tiếp tục với Man United hơn là việc họ cắt đứt quan hệ.

Người quản lý của United có một hình mẫu đáng chú ý khi bình luận về tiền đạo của mình trong các cuộc họp báo; đầu tiên, nói về khả năng dứt điểm của họ và sử dụng những từ như “ma thuật” hoặc “sáng tạo” để mô tả hành vi của họ, trước khi nhận xét về việc ông ấy mong muốn tiền đạo của mình sẽ trở linh động hơn thông qua việc di chuyển lặp đi lặp lại và năng nổ hơn xung quanh vòng cấm đối phương. 

Cuối mùa giải trước, anh ấy nhận xét rằng Greenwood - một tiền đạo khác với khả năng dứt điểm tuyệt vời nhưng học cách làm việc trước khung thành - cần phải sẵn sàng “gãy mũi” nếu anh ấy muốn một ngày nào đó trở thành tiền đạo dẫn dắt câu lạc bộ.

Sự trở lại

Martial Man United

Việc có được một Sancho hoạt động bên cánh phải sẽ giúp ích cho Martial trong mùa giải này, cũng như sự trở lại của Rashford ở cánh trái và cả Paul Pogba nếu tiền vệ người Pháp chịu ở lại. 

Martial không chắc sẽ đi đâu cả; được cho là một trong những người có thu nhập cao nhất trong đội và còn hợp đồng đến mùa hè năm 2024 (với tùy chọn thêm một năm nữa), rất khó để thấy anh ấy được rời đi ngay lập tức trừ khi câu lạc bộ sẵn sàng để nuốt chửng một khoản lỗ lớn về tài chính, hoặc những người cầu hôn tiềm năng được phát hiện muốn có một tài năng nhưng đang thiếu sót.

Tốt nhất là cả câu lạc bộ và cầu thủ làm việc cùng nhau để cải thiện khả năng của anh ấy trong mùa giải này. Như tôi đã nói, Martial có khả năng sẽ gặp Leeds vào thứ Bảy. Trong khi Cavani đã già và vẫn chưa trở lại, Greenwood cần thời gian để phát triển,... thì đây là cơ hội để tiền đạo người Pháp lấy lại tất cả.

Henry Đặng

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích