Trang chủ     Bóng đá   /   Mục tiêu chuyển nhượng của Man United mùa hè này: Bổ sung những ai sau thất bại?

Mục tiêu chuyển nhượng của Man United mùa hè này: Bổ sung những ai sau thất bại?

Thất bại của Manchester United tại đấu trường Europa League cần phải được dẹp sang một bên càng nhanh càng tốt. Trước mắt họ là một cuộc chơi dài hơi còn căng thẳng hơn. Đó là cuộc chiến trên thị trường chuyển nhượng. 

Trận thua trước Villarreal đã chỉ ra một lực lượng Manchester United còn gặp nhiều vấn đề. Họ cần những cái tên chất lượng hơn để gây dựng lên lòng tin với HLV Ole Gunnar Solskjaer. Trận chung kết vừa qua chứng kiến Quỷ đỏ chỉ thay người kể từ hiệp phụ thứ nhất. 

Man United sẽ mua ai vào mùa Hè này? Khác biệt giữa mộng mơ và thực tế

Man United sẽ mua ai vào mùa Hè này? Khác biệt giữa mộng mơ và thực tế Khi mùa giải Premier League kết thúc, các CĐV của giải đấu đã và đang đổ dồn sự chú ý vào động thái của các CLB trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè mà trong đó, thu hút mọi ánh nhìn nhất vẫn là Manchester United.

Vắng Maguire, Man Utd sẽ chọn ai đá chung kết Europa League?

Vắng Maguire, Man Utd sẽ chọn ai đá chung kết Europa League? Chung kết Europa League đang đến gần, trong khi trung vệ người Anh vẫn chưa thể trở lại tập luyện. Điều đó buộc MU đau đầu tiến hành đánh giá kỹ càng về tình trạng của Maguire trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, kể cả những phương án thay thế.

Nguồn tin từ báo Guardian cho hay, nửa đỏ thành Manchester đang nhắm đến một trung vệ, một tiền vệ trung tâm, một cầu thủ có thể chơi được ở vị trí tiền đạo cắm, và cuối cùng là một cầu thủ chạy cánh. Những cái tên đã lọt vào mắt xanh của Ole cũng như Ban lãnh đạo đội bóng bao gồm Pau Torres, Declan Rice, Jadon Sancho và Harry Kane.

QUẢNG CÁO

Việc đội bóng có thể đưa về Old Trafford cả 4 cái tên này gần như là không thể, khi số tiền mà nửa đỏ thành Manchester bỏ ra có thể lên tới hơn 300 triệu Bảng. Nhưng đối với Solskjaer, đây đều là những mục tiêu lâu dài. Ít nhất 1 trong số 4 cái tên đó sẽ tới với đội bóng mùa hè này, và HLV người Nauy sẽ xoay sở với những mục tiêu còn lại, hoặc là theo đuổi lâu dài, hoặc là hướng đến những cái tên khác với mức giá mềm mỏng hơn. 

Trong những cái tên được kể trên, Sancho là được đánh giá là mục tiêu khả dĩ nhất. Cầu thủ của Dortmund đã được bật đèn xanh để ra đi vào mùa hè này, và cái giá mà United phải trả đã mềm hơn mùa giải trước khá nhiều. Còn mục tiêu khó khăn nhất là Harry Kane. Tiền đạo chủ lực của Tam Sư sẽ là một món hàng nóng vào mùa hè này, với không ít những ông lớn khắp Châu Âu dòm ngó tới chân sút của Spurs.

Mùa giải trước, Sancho cũng đã có không ít những tin đồn trở về chơi bóng ở Manchester. Tuyển thủ Anh được định giá sẽ ngốn của Man United một con số lên tới 250 triệu Bảng, tính cả tiền chuyển nhượng, tiền lương theo hợp đồng thỏa thuận và phí lót tay cho người đại diện. Chắc chắn ở mùa hè này, con số đó sẽ giảm đi một phần nhiều.

Những mục tiêu khác mà MU hướng tới cũng chẳng hề rẻ chút nào. West Ham sẽ chỉ nhả Declan Rice nếu như nhận đủ 100 triệu Bảng. The Hammers cũng không có bất cứ ý định nào trong việc bán tiền vệ trung tâm này đi, nhất là sau khi họ có được 1 suất dự Europa League vào mùa giải tới.

Ở hàng hậu vệ, cái tên khả dĩ nhất với Quỷ đỏ ở thời điểm hiện tại là Pau Torres, người đã cùng với Villarreal gieo sầu cho MU tại trận chung kết Europa League. Trung vệ này nhiều khả năng sẽ có được 1 suất đá chính với Laporte trên ĐTQG Tây Ban Nha vào mùa hè này tại Euro, và mức giá mà giới báo chí xứ sở bò tót đưa ra cho hậu vệ này rơi vào khoảng 30 triệu Euro. Varane cũng là một cái tên mà MU để mắt tới. Trung vệ người Pháp sẽ tốn của Quỷ đỏ số tiền gấp đôi với những gì họ có thể phải trả cho Pau Torres. 

Sau Tom Heaton - người sẽ trở về khoác áo United sau khi hợp đồng với Aston Villa hết hạn - United sẽ đứng trước một cuộc đại trùng tu khủng để hướng tới những tham vọng cao hơn ở mùa giải tới. 

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích