Trang chủ     Bóng đá   /   Mục tiêu chuyển nhượng hè 2021 của Chelsea: Tuchel muốn cùng Abramovich xây dựng đế chế The Blues

Mục tiêu chuyển nhượng hè 2021 của Chelsea: Tuchel muốn cùng Abramovich xây dựng đế chế The Blues

Cụ thể, kế hoạch của Thomas Tuchel là muốn có một tiền đạo, tiền vệ và ít nhất một hậu vệ mới. Tất cả số này đều nằm trong danh sách mua sắm của vị chiến lược gia người Đức và ông có thể sẽ  nhận được số tiền lên tới 200 triệu bảng từ ban lãnh đạo câu lạc bộ để chi tiêu.

Thomas Tuchel đã nói với chủ tịch Roman Abramovich rằng, ông ấy muốn xây dựng một đế chế tại Chelsea sau khi cựu thuyền trưởng của PSG được ký gia hạn hợp đồng với chức vô địch UEFA Champions League vừa qua.

Chuyển nhượng 31/5: Chelsea theo đuổi Hakimi, Ronaldo quay về Old Trafford?

Chuyển nhượng 31/5: Chelsea theo đuổi Hakimi, Ronaldo quay về Old Trafford? Thethaoso247 xin được gửi đến quý độc giả bản tin chuyển nhượng 31/5 mới nhất từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu: Chelsea, Liverpool, Man United,...

Chelsea gia hạn hợp đồng với HLV Tuchel và trung vệ Thiago Silva

Chelsea gia hạn hợp đồng với HLV Tuchel và trung vệ Thiago Silva Sau chức vô địch Champions League 2020/2021, Chelsea đang tính đến phương án giữ chân HLV Thomas Tuchel, đồng thời trung vệ Thiago Silva cũng được cân nhắc ở lại Stamford Bridge thêm 1 năm nữa.

HLV Tuchel đã kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng của ông thêm ít nhất là 2 năm nữa, cộng với việc được tăng mức lương lên đáng kể so với hợp đồng trị giá 7 triệu bảng một năm mà nhà cầm quân 47 tuổi này đã ký khi kế nhiệm Frank Lampard vào cuối tháng Giêng theo một cách không thể tuyệt vời hơn khi dẫn dắt Chelsea giành chiến thắng trước Man City ở Porto.

QUẢNG CÁO

Sau khi có cuộc nói chuyện ngắn gọn với vị tỷ phú người Nga lần đầu tiên vào tối thứ Bảy, Tuchel đã gặp lại chủ tịch Abramovich ở Porto vào sáng chủ nhật, trước khi ông cùng cả đội đáp chuyến bay trở về Anh để có thêm các cuộc đàm phán về việc ký hợp đồng mới và nó được mô tả là sẽ diễn ra với những tín hiệu hết sức “tích cực”.

Tuchel muốn có một tiền đạo mới, với việc Chelsea đã thể hiện sự quan tâm đến việc tái ký hợp đồng với Romelu Lukaku trong bối cảnh người đại diện của chân sút người Bỉ cũng đã xuất hiện ở Estadio Dragao trong vài ngày qua. Ngoài ra, đội bóng cũng gặp những khó khăn nhất định trong việc ký hợp đồng với Harry Kane do khó đạt được thỏa thuận trong quá trình đàm phán với Tottenham.

Lukaku

Một tiền vệ và ít nhất một hậu vệ mới cũng nằm trong danh sách mong muốn của vị HLV người Đức. Nó còn bao gồm thêm cả một cầu thủ chạy cánh phải người có thể giúp cho chất lượng đội hình của Chelsea có được sự cân bằng hơn giữa các tuyến với nhau.

Adama Traore đã nổi lên như là một mục tiêu tiềm năng nhưng cũng không kém phần bất ngờ của HLV Thomas Tuchel. Mặc dù hài lòng với những bước tiến bộ thần tốc đến từ Reece James nhưng ông vẫn muốn có thêm một sự bổ sung bên hành lang phải và tin rằng sự có mặt của cầu thủ đang thuộc biên chế của Wolverhampton sẽ là tăng thêm tính cạnh tranh ở vị trí hậu vệ cánh của Chelsea.

Việc bổ sung thêm Traore, hoặc một cầu thủ có cách chơi tương tự như thế như trường hợp của Jonas Hofmann của Borussia Monchengladbach, cầu thủ chạy cánh đang nhận được khá nhiều sự quan tâm của The Blues trên TTCN cũng sẽ giúp cho Chelsea có thêm các phương án dự phòng ở cuộc đua đường dài vào mùa giải tới, trong bối cảnh mà Hakim Ziyech sẽ phải tham dự giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Phi dự kiến diễn ra vào tháng một năm sau.

Traore

Với việc Chelsea dự kiến sẽ bán Fikayo Tomori cho AC Milan với giá dự kiến ban đầu rơi vào khoảng 25 triệu bảng và sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho tiền đạo Tammy Abraham nếu như có đội bóng nào trả đủ khoản phí 40 triệu bảng mà đội chủ sân Stamford Bridge yêu cầu, cũng như sẽ cố gắng bán đi một số cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Thomas Tuchel mùa giải tới thì The Blues có thể sở hữu số tiền khoảng tới 200 triệu bảng để mua sắm trong mùa hè này.

Chúng ta vẫn còn phải chờ xem liệu Chelsea có thể đạt được thỏa thuận chiêu mộ cho mục tiêu hàng đầu của HLV Thomas Tuchel ở vị trí tiền vệ là Declan Rice hay không, với Aurelien Tchouameni của câu lạc bộ AS Monaco là một sự lựa chọn thay thế với giá rẻ hơn. Nhưng vị chiến lược gia 47 tuổi nhiều khả năng sẽ ưu tiên những cầu thủ có chất lượng tốt hơn là việc mua nhiều nhưng không mang lại những giá trị về mặt chuyên môn dành cho đội bóng.

Chelsea cũng sẽ tìm cách để đảm bảo tương lai cho một số cầu thủ hiện nay trong đội. Thiago Silva gia hạn hợp đồng thêm một năm và đã được các nguồn thông tin chính thức xác nhận điều này, trong khi Christensen dự kiến sẽ đi đến thống nhất về một thỏa thuận mới để tiếp tục ở lại câu lạc bộ và các cuộc đàm phán có thể được mở với Kante trong thời gian tới, người hiện còn 2 năm trong hợp đồng với đại diện nước Anh.

Đồng thời, Tuchel cũng nói rõ một điều rằng, ông muốn Antonio Rudiger nhanh chóng tiến hành việc gia hạn hợp đồng sẽ hết hạn vào năm 2022 nhưng hiện tại, tình hình của thương vụ này vẫn chưa có nhiều sự tiến triển.

Antonio Rudiger

Khi được các phóng viên hỏi rằng liệu ông có tin rằng mình có thể xây dựng được một đế chế ở Chelsea hay không, HLV Thomas Tuchel đã đáp lại: “ Tôi nghĩ điều đó là hoàn toàn có thể. Nói là có thể bởi vì, chúng tôi đang xây dựng nên một tập thể với sự bền bỉ, niềm tin cũng như sự quyết tâm đến từ các cầu thủ là vô cùng mạnh mẽ.

Chúng tôi đang sở hữu một tập thể với mối liên kết giữa các cầu thủ là rất chặt chẽ với nhau, có niềm tin và tinh thần làm việc thật sự tuyệt vời. Tuy vậy, đó vẫn là một đội hình trẻ trung, thiếu kinh nghiệm. Thách thức bây giờ là làm thế nào để khiến điều đó không tác động quá nhiều đến chúng tôi. Nếu làm được, đó đã là một thành công lớn. Bởi vì, thành công hiện tại đã đến quá sớm trong sự nghiệp của họ và điều này sẽ tạo cho họ thêm khát khao chiến thắng hơn nữa. Vì vậy, ngay từ lúc này, thử thách với chúng tôi đã là rất lớn.

Nó tương tự như trường hợp của Tom Brady (ngôi sao NFL), khi được hỏi rằng, mục tiêu tiếp theo của anh ấy sau chiến thắng này là gì, anh chỉ đáp lại đơn giản, đó là “hướng đến giải đấu tiếp theo”. Vì vậy, vấn đề của chúng tôi bây giờ là toàn đội có thể bước vào Premier League mùa bóng tới với sự chuẩn bị tốt ngay từ những vòng đấu đầu tiên hay không.

“Sẽ có sự khác biệt khi chúng tôi sẽ được nhìn nhận dưới tư cách là một nhà vô địch Champions League và đây là động lực để chúng tôi tiến lên. Nếu chúng tôi thật sự muốn làm được một điều gì đó đặc biệt, chúng tôi cần phải sẵn sàng và bản thân tôi có thể cho bạn biết về kế hoạch đó. Và tôi rất vui khi nói và thảo luận về những dự án kiểu như vậy. Nếu điều kiện cho phép làm điều đó, chắc chắn chúng tôi sẽ thực hiện”.

Thomas Tuchel & Roman Abramovich

Chelsea đã chi 220 triệu bảng để mang về 7 cầu thủ mới vào mùa hè năm ngoái và Tuchel không thấy là cần phải có quá nhiều sự bổ sung vào thời điểm này.

Tuchel nói: “Hai hoặc ba cái tên mới rõ ràng là một điều tốt. “ Tôi không bao giờ phủ nhận về việc cần tạo ra những sự thay đổi và làm mới đội hình. Rằng họ sẽ mang đến những nguồn năng lượng mới, những cầu thủ mới sẽ tạo thêm động lực dành cho các cầu thủ cũ, về những thách thức trong các buổi tập luyện và cả trong các trận đấu nữa. Vì vậy, tôi nghĩ đây là một tín hiệu tốt.

“Nhưng chúng tôi cũng không cần thêm bảy cầu thủ như trong hè vừa rồi vì nhiệm vụ của Chelsea hiện giờ là cần tiếp tục cải thiện với những điều làm chưa tốt. Bởi như tôi đã nói ở trên chúng tôi vẫn là tập hợp của những con người trẻ. Không phải là tôi tước đi cơ hội thể hiện của những cầu thủ ngoài kia, không cho họ đến và chứng minh khả năng xem họ có thể phát triển được đến đâu. Nhưng chúng tôi cũng có một số ý tưởng khác, tất nhiên là để làm cho đội bóng chúng tôi ngày một mạnh lên và đó là một điều tích cực để toàn đội hiểu được những thách thức mà họ sẽ phải đối mặt ở trước mắt”.

Với việc Chelsea đã chính thức đưa ra thông báo về một bản hợp đồng mới, tương lai của Tuchel sẽ được đảm bảo ở sân Stamford Bridge và ông và cả gia đình sẽ chuyển đến Anh sinh sống vĩnh viễn vào mùa hè này.

Tuchel nói: “ Chúng tôi sẽ nhận được một ngôi nhà vào giữa tháng 7 tới. “ Chúng tôi trở lại và đến Dublin để tham gia một trại huấn luyện. Sau đó, đến tháng 8 tôi sẽ chuyển vào ở cùng với gia đình. Tất nhiên, đây là một điều rất quan trọng đối với tôi.

Không nghi ngờ gì về việc tôi muốn ở lại với đội bóng này và thậm chí, vấn đề về một bản hợp đồng mới cũng không phải là điều quan trọng nhất vào lúc này. Nếu tôi có hợp đồng một năm thì tôi cũng sẽ làm việc dựa trên tinh thần như khi có hợp đồng ba hoặc bốn năm. Nó sẽ không có quá nhiều thay đổi bởi vì tôi luôn là một người có đòi hỏi rất lớn từ chính mình. Nó không thấm vào đâu so với nguồn năng lượng mà tôi hiện có. Tôi rất vui khi có mặt ở đây, đó là một khởi đầu tuyệt vời và bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu những bước tiếp theo”.

Chủ tịch Roman Abramovich, HLV Thomas Tuchel cùng các cầu thủ và nhân viên hậu cần đã có mặt tại bữa tiệc ăn mừng chức vô địch của Chelsea được tổ chức sau trận chung kết diễn ra vào lúc 3 giờ sáng ngày chủ nhật. Đội sau đó đã bay trở lại London vào buổi trưa cùng ngày nhưng sẽ không có bất kỳ cuộc diễu hành nào được phép diễn ra để tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Tuấn Kiệt

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích