Trang chủ     Bóng đá   /   Nam Định bất ngờ tăng giá vé sân Thiên Trường trước thềm đại chiến với Hà Nội FC

Nam Định bất ngờ tăng giá vé sân Thiên Trường trước thềm đại chiến với Hà Nội FC

Từ mùa giải 2021, ban tổ chức sân vận động Thiên Trường đã có những sự điều chỉnh nhẹ về giá vé vào xem các trận đấu V.League, giá vé cao nhất là 80.000 đồng/vé. Ngày 15/1/2021, các trận đấu thuộc vòng 1 giải vô địch quốc gia V.League sẽ chính thức được khởi tranh trên sân vận động Thiên Trường với cuộc đọ sức giữa CLB Nam Định gặp đội khách CLB Hà Nội. Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ bán vé xem trận đấu này trong ngày 14/1 và ngày 15/1 tới cho đến khi hết vé. Trước trận đấu, ông Trần Thái Toán - Giám đốc điều hành của CLB Nam Định cho biết, giá vé mùa giải 2021 sẽ có sự điều chỉnh.

Nam Định bất ngờ tăng giá vé sân Thiên Trường trước thềm đại chiến với Hà Nội FC CLB Nam Định sở hữu lượng cổ động viên đông đảo

Ở mùa giải trước, giá vé vào sân Thiên Trường dao động thấp nhất từ 10.000 đồng cho đến 70.000 đồng tuỳ theo khu vực. Tuy nhiên, giá vé tại V.League 2021 của CLB Nam Định đã có sự thay đổi nhẹ. Theo đó, mệnh giá vé sẽ đạt mức 40.000 đồng, 60.000 đồng và 80.000 tính riêng ở từng khán đài A, B, C và D. Đội bóng thành Nam hiện tại cũng tiến hành bán vé cả mùa cho các khán giả, song song với việc phát hành thẻ hội viên cho Hội CĐV bóng đá Nam Định. Mặc dù Việt Nam đang kiểm soát tốt đại dịch Covid-19, nhưng ở những sự kiện tập trung đông người thì tất cả mọi người vẫn phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch, ông Toán cho biết thêm: “Chúng tôi không nhận được hướng dẫn về phòng chống dịch Covid-19, nhưng Ban tổ chức sân Thiên Trường đã chủ động sắp xếp người ở các cửa để xịt khuẩn cho các cổ động viên, đồng thời đề nghị tất cả mọi người vào sân phải đeo khẩu trang”.

Nam Định bất ngờ tăng giá vé sân Thiên Trường trước thềm đại chiến với Hà Nội FC "Chảo lửa" Thiên Trường

Bên cạnh đó, với giá vé này, đội chủ sân Thiên Trường dự kiến sẽ thu về khoảng từ 300 – 400 triệu đồng/trận. Con số này có thể tăng cao trong một số trận cầu đinh với các đối thủ như HAGL, CLB TP.HCM, CLB Hà Nội hay Viettel. Trong giai đoạn 1 V.League 2021, CLB Nam Định sẽ thi đấu tất cả 6 trận sân nhà lần lượt gặp Hà Nội, Viettel, SLNA, Bình Định, TP.HCM, Đà Nẵng. Sau đó, tuỳ theo thứ tự ở các nhóm xếp hạng thì BTC sẽ sắp xếp lịch thi đấu ở giai đoạn 2. Sau khi trụ hạng thành công, Nam Định đã tiến hành trẻ hóa lực lượng trong mùa giải 2021, đội bóng đã ký hợp đồng với 3 nội binh, đôn 4 cầu thủ trẻ lên đội 1 và chiêu mộ thêm 3 ngoại binh để chuẩn bị cho V-League 2021. Được thi đấu tại chảo lửa Thiên Trường, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ hiện đang quyết tâm giành điểm trước Hà Nội FC.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích