Trang chủ     Bóng đá   /   Ném cờ hiệu của Chelsea, một cầu thủ Leicester bị các cổ động viên lên án

Ném cờ hiệu của Chelsea, một cầu thủ Leicester bị các cổ động viên lên án

Sau chiến thắng 1 - 0 trước Chelsea vào đêm qua trong trận chung kết cúp FA, Bầy Cáo Leicester đã có được danh hiệu vô địch FA cup sau 137 năm chờ đợi. Những hình ảnh ăn mừng trên sân Wembley của họ rất tuyệt vời, nhưng khi vào phòng thay đồ, nó đã trở thành một câu chuyện khác.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc của ông trọng tài Michael Oliver, các cầu thủ Leicester vỡ òa trong sung sướng. Họ đã có một trận đấu hay, xét về đấu pháp lẫn tinh thần chiến đấu. Khoảnh khắc mà Tielemans sút tung mảnh lưới của Kepa sẽ đi vào sử sách của giải đấu lâu đời nhất nước Anh.

NHM Chelsea thẫn thờ vì Spider-man, thêm tức giận vì VAR

NHM Chelsea thẫn thờ vì Spider-man, thêm tức giận vì VAR Đêm qua, Chelsea đã trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn với Leicester City, một đêm mà thầy trò HLV Tuchel đã không có đầy đủ thiên thời, địa lợi và nhân hòa.

5 điểm nhấn sau trận Chelsea vs Leicester: Đêm của Bầy Cáo

5 điểm nhấn sau trận Chelsea vs Leicester: Đêm của Bầy Cáo Phút thứ 63, sau đường chuyền sai của Reece Jame, bóng được Thomas đưa đến chân Tielemans. Cầu thủ người Bỉ thoải mái đi bóng và tung ra cú sút trái phá ghim vào góc cao khung thành. Pha bay người của Kepa chỉ tô điểm thêm cho nỗi buồn của The Blues

leicester

QUẢNG CÁO

Chức vô địch lần này cũng là một sự tri ân dành cho cố chủ tịch Vichai của họ, người đã qua đời trong một tai nạn máy bay vào năm 2018 ngay tại sân nhà King Power của đội bóng này. Tối hôm qua, thay mặt người cha, người chủ tịch đã khuất, Aiyawatt Srivaddhanaprabha đã xuống sân để cùng ăn mừng với các cầu thủ. Đây thực sự là một hình ảnh đẹp trong bóng đá, nó cho thấy được sự gần gũi của thượng tầng một câu lạc bộ với các cầu thủ. 

Hình ảnh ăn mừng trên sân đẹp đẽ bao nhiêu, thì vào phòng thay đồ lại khiến người hâm mộ thất vọng bấy nhiêu. Trong lúc ăn mừng, trung vệ Wesley Fofana đã thực hiện hành động livestream trên mạng xã hội Instagram. Khi anh đưa máy quay hướng về phía của Daniel Amartey, cầu thủ người Ghana đã cầm cờ hiệu của đối thủ Chelsea mà Kasper Smeichel nhận hồi đầu trận để đưa lên, và, vứt ra sau. Đây là một hành động thiếu tôn trọng, dù xét ở bất cứ góc độ nào, nó cũng đáng bị tẩy chay trong bóng đá, đặc biệt khi được thực hiện bởi 1 cầu thủ.

leicester

Rất nhiều tài khoản trên mạng xã hội không đồng tính với hành động phản cảm của cầu thủ người Ghana, khi anh này không góp công gì trong chiến thắng của đội nhà mà lại có một pha ăn mừng… đi vào lòng đất. 

Có lẽ, tiền vệ người Ghana nên có một lời xin lỗi cho hành động phản cảm của mình, trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Thanh Liêm

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích