Trang chủ     Bóng đá   /   Nếu đội tuyển Xứ Wales không thể tham dự World Cup 2022, Gareth Bale sẽ giải nghệ

Nếu đội tuyển Xứ Wales không thể tham dự World Cup 2022, Gareth Bale sẽ giải nghệ

Ngôi sao Gareth Bale đang lên kế hoạch giải nghệ vào cuối mùa giải năm nay. Trong trường hợp đội tuyển Xứ Wales vượt qua vòng play-off và góp mặt tại kỳ World Cup 2022, tiền đạo này có thể sẽ cân nhắc lại.

Gareth Bale giải nghệ

Real Madrid vs Valencia: Tìm kiếm chiến thắng đầu năm tại La Liga

Real Madrid vs Valencia: Tìm kiếm chiến thắng đầu năm tại La Liga Cả Real Madrid và Valencia đều đã có những màn chào xuân năm mới tại La Liga không thực sự ấn tượng.

3 dự án đầy hấp dẫn của CLB Real Madrid trong năm mới

3 dự án đầy hấp dẫn của CLB Real Madrid trong năm mới 2022 chắc chắn là sẽ là một năm cực kỳ hứa hẹn của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Trong giai đoạn tháng 3, đội tuyển Xứ Wales của Gareth Bale sẽ phải đá vòng play-off để tìm kiếm cơ hội góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đối thủ đầu tiên mà tiền đạo Real Madrid phải vượt qua là đội tuyển Áo, sau đó là màn đối đầu với Scotland hoặc Ukraine.

QUẢNG CÁO

Mặc dù liên tục góp mặt tại Euro nhưng đã gần 64 năm đội tuyển nước này vẫn chưa thể trở lại sân chơi World Cup. Đây cũng là điều cuối cùng mà Gareth Bale muốn thực hiện trước khi treo giày. Nếu có thể vượt qua được vòng play-off, cầu thủ 32 tuổi có thể chuyển đến những CLB hạng dưới như Cardiff hoặc Swansea để duy trì cảm giác chơi bóng. Còn trong trường hợp Xứ Wales tiếp tục bị loại, anh sẽ nói lời chia tay ngay khi mùa giải này khép lại.

Bale dành được 4 cúp C1

Bale đã từng là niềm hy vọng rất lớn tại SVĐ Bernabeu khi chuyển đến với mức phí kỷ lục thế giới vào năm 2013. Hành trình của cầu thủ xứ Wales tại Tây Ban Nha cũng đã thực sự trọn vẹn khi anh đã giành được 4 chiếc cúp Champion League và 2 lần đăng quang tại La Liga. Tuy nhiên, điều khiến các Madridista nhớ nhiều nhất tới anh có lẽ là những chấn thương và thái độ thi đấu thiếu chuyên nghiệp.

Mùa trước, Bale có dịp được tái ngộ với CLB cũ Tottenham Hotspur nhưng đã không để lại quá nhiều ấn tượng và bị trả về ngay sau khi mùa giải khép lại. Sự nghiệp thi đấu của anh gần như đóng lại kể từ khi Carlo Ancelotti chuyển đến tiếp quản vị trí ghế nóng tại Real. Cầu thủ xứ Wales chỉ mới có vỏn vẹn 3 lần ra sân trong mùa giải năm nay.

Bất chấp phong độ không cao nhưng Bale vẫn đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB thủ đô Madrid với mức 20,3 triệu USD mỗi năm. Cao số này cao hơn gấp đôi nếu so với các trụ cột như Luka Modric hay Karim Benzema. Có thể thấy, Ban lãnh đạo của Real Madrid cũng đang muốn thanh lý nhanh trường hợp của cầu thủ xứ Wales, trước khi đón các tân binh bom tấn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm sau.   

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích