Trang chủ     Hậu trường   /   Neymar có thể ngồi tù trong vòng 5 năm

Neymar có thể ngồi tù trong vòng 5 năm

Theo báo Tây Ban Nha El Pais, Neymar sẽ phải hầu tòa tại Barcelona vào ngày 17/10 tới vì những cáo buộc liên quan đến tham nhũng và gian lận trong bản quyền hình ảnh. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội góp mặt của cầu thủ người Brazil tại World Cup 2022 sắp tới.

Neymar có thể vắng mặt tại World Cup 2022

Pau FC có kế hoạch đặc biệt cùng Quang Hải

Pau FC có kế hoạch đặc biệt cùng Quang Hải Có thể vào mùa hè 2023, người hâm mộ Việt Nam sẽ được chứng kiến các trận đấu giữa đội bóng của Quang Hải, Pau FC cùng các CLB tại V.League

Tiền đạo từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh khẳng định Quang Hải “đủ giỏi”

Tiền đạo từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh khẳng định Quang Hải “đủ giỏi” Tiền vệ công của Pau FC, Henri Saivet từng có quãng thời gian thi đấu tại Ngoại Hạng Anh nhận định Quang Hải đủ giỏi để có thể tự tin thi đấu tại Ligue 2.

Neymar luôn được xem là thần đồng lắm tài nhiều tật của bóng đá thế giới. Tiền đạo người Brazil nổi lên trong màu áo của Santos với hàng loạt các video biểu diễn ấn tượng trên đường phố. Năm 2013, công ty DIS từng sở hữu 40% bản quyền thương mại hình ảnh của cầu thủ này. Tuy nhiên, hai bố con nhà Neymar đã nhanh chóng khước từ hợp đồng này sau khi chuyển đến khoác áo Barcelona.

QUẢNG CÁO

Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến các khoản thu của công ty và cá phía CLB chủ quản trước đó là Santos. Được biết, tiền đạo người Brazil đã thông qua một hợp đồng trị giá 40 triệu USD với đội chủ sân Camp Nou mà không có bất kỳ thông báo nào cho đội bóng Santos. Điều này ảnh hưởng lớn đến các quy tắc mà FIFA đưa ra trước đó, tạo ra sự thiếu công bằng trên thị trường chuyển nhượng.

Ngày 17/10, Neymar và người đại diện sẽ phải trở lại Barcelona để hầu tòa vì những tội danh đã kể trên. Bên cạnh đó, hai cựu chủ tịch là Sandro Rosell và Josep Maria Bartomeu cũng sẽ bị xét xử vì các tội danh liên quan đến tham nhũng và hối lộ. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu khi chứng kiến hàng loạt các hợp đồng thương mại không rõ nguồn gốc của Barca trong nhiều năm trở lại đây.

Anh còn phải đối diện với án phạt tù lên tới 5 năm

Theo tờ El Pais, các công tố viên đang tìm cách để Neymar ra trước ánh sáng và nhiều khả năng sẽ nhận án 2 năm tù. Không chỉ đóng phạt số tiền 10 triệu USD bồi thường, tiền đạo người Brazil còn phải đối mặt với việc không được tham gia thi đấu tại World Cup 2022. Về phía công ty DIS, họ muốn cầu thủ này phải ngồi tù trong vòng 5 năm và cùng với đó là không tham gia bất kỳ trận đấu chính thức nào trong quãng thời gian này.

Năm 2018, Neymar cũng từng vướng vào các vụ lùm xùm liên quan đến vấn đề chuyển nhượng đến CLB PSG với số tiền kỷ lục thế giới. Gã nhà giàu nước Pháp đã phải bỏ ra số tiền là 398 triệu bảng và điều này tạo ra một cơn bão lạm phát giá cho đến ngày nay. Phía FIFA vì vậy cần làm rõ ràng vấn đề này trước khi để lại các hậu quả khôn lường trong tương lai.  

Nếu như bị kết tội, Neymar gần như sẽ không thể cùng đội tuyển Brazil tranh tài tại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 21/11. Phiên tòa xét xử cũng diễn khoảng 1 tháng trước khi các Vũ công Samba có trận ra quân với Serbia ngày 24/11. heo báo Anh Sportmail, tòa án nhiều khả năng không đưa ra phán quyết trước khi giải đấu khởi tranh tại Qatar, và đây sẽ là một sự phân tâm không mong muốn đối với cá nhân cầu thủ này. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích