Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Nga bị kỳ thị vì xin đăng cai Euro

Nga bị kỳ thị vì xin đăng cai Euro

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) mới đây đã tuyên bố sẽ có thêm cái lệch trừng phạt nếu như đội tuyển Nga vẫn đề đạt mong muốn đăng cai Euro 2028 hoặc 2032.

Đội tuyển Nga bị cấm tham dự vòng loại Play-off World Cup

Italia - Bồ Đào Nha: World Cup chỉ dành cho người xứng đáng

Italia - Bồ Đào Nha: World Cup chỉ dành cho người xứng đáng Hai đội bóng lớn của châu Âu là Italia và Bồ Đào Nha sẽ có cuộc đại chiến để giành tấm vé tham dự World Cup vào ngày 29/3.

Erik Ten Hag tiến một bước đến vị trí ghế nóng tại CLB Manchester United

Erik Ten Hag tiến một bước đến vị trí ghế nóng tại CLB Manchester United Ban Lãnh Đạo đội chủ sân Old Trafford vừa có cuộc đàm phán với ứng viên hàng đầu Erik Ten Hag vào hôm thứ hai.

Mới đây liên đoàn bóng đá Nga đã bày tỏ mong muốn được đăng cai Euro 2028 và hạn chót để nộp đơn là ngày 23/3. Tuy nhiên, liên minh năm nước là Scotland, Xứ Wales, CH Ireland, Bắc Ireland và Anh đang nắm được lợi thế rất lớn trong chiến dịch vận động này. Và trước những động thái với Ukraine, Nga chắc chắn sẽ khó có thể đăng cai tại Euro 2028.

QUẢNG CÁO

Nga bày tỏ mong muốn được đăng cai tại Euro 2032 cùng Thổ Nhĩ Kỳ và Italy nhưng chắc chắn sẽ không được UEFA phê duyệt. Liên đoàn bóng đá châu Âu cho rằng đây là những động thái với mục đích khiêu khích của quốc gia này. Tổ chức này cũng khẳng định nếu Nga không có ý định từ bỏ, những biện pháp trừng phạt sẽ tiếp tục được đưa ra. 

UEFA cũng thẳng thừng tước bỏ ý định đăng cai Euro 2028 và Euro 2032 của Nga

Trước đó hai tổ chức lớn là FIFA và UEFA đã loại bỏ đội tuyển quốc gia và các CLB Nga ra khỏi các giải đấu mà họ tổ chức. Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Nga (RFS) vẫn hoạt động bình thường. Nhưng UEFA đe dọa sẽ gia tăng lệnh trừng phạt nếu Nga ngỏ ý định đăng cai Euro.

Trong thông báo mới nhất, UEFA đã nhận định: "Hôm 28/2, Văn phòng Ủy ban FIFA và Ban điều hành UEFA quyết định đình chỉ mọi đội bóng Nga, bao gồm đội tuyển và CLB, tham gia các giải đấu do FIFA và UEFA tổ chức cho đến khi có thông báo mới. Tuy nhiên, không có án cấm nào nhắm vào Liên đoàn Bóng đá Nga ở thời điểm đó. Tuy nhiên, Ban điều hành UEFA sẵn sàng tổ chức các cuộc họp bất thường khác, để đánh giá lại tình hình thực tế và pháp lý, đồng thời đưa ra thêm các quyết định nếu cần, bao gồm cả vấn đề Liên đoàn Bóng đá Nga bày tỏ mong muốn đăng cai Euro".

Đội tuyển Nga cũng đã kháng cáo lệnh cấm tham dự vòng loại Play-off World Cup 2022 lên tòa án quốc tế (CAS). Nhưng mới đây, tòa án này đã thống báo những khiếu nại này sẽ không được giải quyết một cách gấp rút và đối thủ Ba Lan sẽ được tiến thẳng tới chung kết. Đội tuyển nước này sẽ tranh vé với cặp đấu của Thụy Điển - CH Czech.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích