Trang chủ     Bóng đá   /   Ngả mũ trước Pep Guardiola

Ngả mũ trước Pep Guardiola

Theo các chuyên gia kênh ESPN, với chiến thuật đa dạng kèm theo sự thực dựng và khả năng thích nghi của HLV Pep Guardiola là tác nhân quan trọng giúp Man City vào chung kết Champions League.

Sau tròn 1 thập kỷ, cuối cùng HLV lão luyện người Tây Ban Nha đã trở lại một trận chung kết C1. Đây sẽ là lần thứ 3 chiến lược gia tài ba  dẫn quân dự trận đấu cuối cùng của giải đấu danh giá nhất châu Âu và ở cả 2 lần trước đó cùng Barcelona, ông đều trở thành nhà vô địch. Trong sự nghiệp huấn luyện, Pep mới chỉ thua đúng 1 trận chung kết trước Jose Mourinho. Đây có thể là điểm tựa để Man City tự tin viết tiếp lịch sử.

Man City phá tan mộng vô địch của PSG: Pep và Pochettino nói gì sau trận?

Man City phá tan mộng vô địch của PSG: Pep và Pochettino nói gì sau trận? Vừa qua, Man City đã xuất sắc đánh bại Paris Saint Germain với tỷ số 2-0, qua đó gạt đi viên đá cản đường cuối cùng trong hành trình tiến vào chung kết Champions League.

Cựu sao Man Utd thán phục bản lĩnh của Man City

Cựu sao Man Utd thán phục bản lĩnh của Man City Man City vừa có chiến thắng đầy thuyết phục trước Paris Saint Germain trong khuôn khổ trận bán kết lượt về Champions League.

HLV Jurgen Klinsmann, người từng dẫn dắt tuyển Đức ở World Cup 2006, cho rằng: “Guardiola sẵn sàng thay đổi triết lý của ông, trong đó có việc Man City không dùng tiền đạo thực thụ thời gian qua. Hãy dành lời khen ngợi cho Thuyền trưởng The Citizens, ông là hạt nhân trong lối chơi tập thể của Man Xanh”.

QUẢNG CÁO

pep guardiola

Đại diện Premier League đã đứng vững trước lối đá pressing tầm cao rất rát của PSG bằng hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Theo thống kê, The Citizens có tổng cộng 54 lần thắng tranh chấp tay đôi, 22 cú tắc bóng, 8 lần chặn cú sút và đối mặt 0 cú dứt điểm trúng đích suốt 90 phút tại Etihad rạng sáng nay. Trong đó, Ruben Dias là trung tâm với màn trình diễn đỉnh cao. Trung vệ người Bồ Đào Nha cũng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận chứ không phải ngôi sao lập cú đúp, Riyad Mahrez.

Đội chủ sân Etihad thắng năm và hòa một vòng bảng đấu trường số 1 châu Âu mùa này. Từ vòng loại trực tiếp, họ toàn thắng sáu trận vượt qua Monchengladbach trong hai trận vòng 1/8 có cùng tỷ số 2-0, loại Borussia Dortmund trong hai trận tứ kết có cùng tỷ số 2-1 rồi thắng PSG lần lượt 2-1 và 2-0 tại bán kết. Nửa xanh thành Manchester nhờ đó lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết Champions League, đồng thời trở thành đội bóng Anh thắng nhiều trận nhất trong một mùa giải ở đấu trường này.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích