Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Nga - Ukraine giao tranh, 2 cầu thủ thiệt mạng

Nga - Ukraine giao tranh, 2 cầu thủ thiệt mạng

Như đã biết thì trong những ngày qua, cả thế giới đang hướng về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Đã có những thương vong đáng tiếc xảy ra, và hai trong số đó là các cầu thủ người đến từ quốc gia Đông Âu.

Cụ thể, Vitalii Sapylo cùng với Dmytro Martynenko danh tính của hai nạn nhân. Sapylo năm nay mới 21 tuổi và là một cầu thành viên của đội trẻ câu lạc bộ Karpaty Lviv. Khi xung đột giữa đôi bên nổ ra, anh đã gia nhập quân đội với mong muốn cống hiến cho tổ quốc và trở thành một chỉ huy xe tăng.

Cập nhật chấn thương của Ben Chilwell: Đáng buồn cho một tài năng

Cập nhật chấn thương của Ben Chilwell: Đáng buồn cho một tài năng Ngôi sao của Chelsea, Ben Chilwell đang phải đối mặt với nguy cơ nghỉ đến hết mùa giải sau khi được thông báo dính chấn thương dây chằng chữ thập.

Noah Gesser - Sao trẻ Ajax qua đời sau vụ tai nạn giao thông thương tâm

Noah Gesser - Sao trẻ Ajax qua đời sau vụ tai nạn giao thông thương tâm Ngôi sao trẻ 16 tuổi của Ajax, Noah Gesser đã không may qua đời sau vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra vào hôm 30/7.

Vitalii Sapylo và Dmytro Martynenko

QUẢNG CÁO

Trong một cuộc đụng độ với quân đội Nga gần Kiev hôm thứ Sáu tuần trước, Sapylo đã không may qua đời. Có thể với nhiều người trên khắp thế giới, Sapylo chỉ là một cái tên vô danh mà họ chưa từng nghe qua trước đây. Thế nhưng với người dân Ukraine thì anh thực sự là một anh hùng. Đây cũng là cách mà câu lạc bộ Karpaty đã dùng để gọi cầu thủ 21 tuổi trong thông báo mới nhất của mình nhằm tri ân anh.

Về phần Dmytro Martynenko, anh cũng mới chỉ 25 tuổi và hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Gostomel. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, anh cùng với mẹ của mình đồng thời thiệt mạng khi căn hộ của họ bị dính bom từ phía Nga.

Đây rõ ràng là một sự kiện cực kỳ thương tâm khi mà vốn dĩ, Martynenko có thể có một tương lai tươi đẹp trong đời cầu thủ. Mùa giải năm ngoái, anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng nhì Ukraine đồng thời cũng là chủ nhân của danh hiệu vua phá lưới.

Vitalii Sapylo và Dmytro Martynenko

Chứng kiến hai mất mát to lớn của bóng đá Ukraine, Twitter của FIFPRO đã có những dòng viết nhằm chia buồn với đồng đội, bạn bè, người thân cùng các cổ động viên của họ:

Hơn bao giờ hết, chúng tôi hết sức đồng cảm với gia đình, đồng đội và bạn bè của Vitalii Sapylo cùng với Dmytro Martynenko. Đây là những nạn nhân đầu tiên của bóng đá trong cuộc chiến tranh này. Hy vọng rằng linh hồn của cả hai sẽ được an nghỉ.

Ở một diễn biến khác thì vào hôm 1/3 vừa qua, FIFA cũng như là UEFA đã quyết định cấm bóng đá Nga tham gia các giải đấu quốc tế. Lệnh cấm trên áp dụng lên cả đội tuyển quốc gia nam và nữ cũng như là toàn bộ các câu lạc bộ của nước này.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích