Trang chủ     Bóng đá Anh   /   Ngoại Hạng Anh có những thay đổi trong luật thay người

Ngoại Hạng Anh có những thay đổi trong luật thay người

Sau hàng loạt cuộc họp với những người đứng đầu các CLB, cuối cùng BTC Ngoại Hạng Anh cũng chấp nhận việc tăng số lượng thay người từ ba lên năm cầu thủ. Quy định này có thể được áp dụng ngay trong mùa giải năm sau.

BTC Ngoại Hạng Anh chuẩn bị có cuộc cải tổ mạnh mẽ trong việc thay cầu thủ

Đội hình hơn 700 triệu euro vắng mặt ở World Cup 2022

Đội hình hơn 700 triệu euro vắng mặt ở World Cup 2022 Cùng Thể Thao Số điểm qua 11 cái tên đặt giá nhất thế giới nhưng lại vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

SHOCK: Ronaldinho chuẩn bị gia nhập CLB Indonesia ở tuổi 42

SHOCK: Ronaldinho chuẩn bị gia nhập CLB Indonesia ở tuổi 42 Ronaldinho chuẩn bị sang đất nước Indonesia để khoác áo RANS Cilegon FC theo một bản hợp đồng hiếm có trên thế giới.

Trong cuộc họp kỹ thuật để chuẩn bị cho mùa giải năm sau, đã có ít nhất 14 trên 20 CLB đồng ý với quyết định tăng số lượng thay cầu thủ lên thành 5. Theo tờ The Times và Guardian các CLB tại Ngoại Hạng Anh đang chuẩn bị tâm lý cho một cuộc cách mạng mới, cho dù đã phản đối ý kiến này trong ba cuộc họp gần nhất. Chắc chắn đại dịch Covid 19 đã tác động rất nhiều lên ý kiến của những người đừng đấu các CLB tại đây. 

QUẢNG CÁO

Đây cũng là điều không quá mởi mẻ ở châu Âu khi hầu hết các giải đấu đều đã chấp thuận việc thay 5 cầu thủ trong một trận đấu, chỉ có riêng Ngoại Hạng Anh là chưa có. Những thay đổi này sẽ giúp các cầu thủ ở đây trách khỏi những chấn thương nặng hoặc việc thi đấu quá sức vì mật độ các trận đấu diễn ra tương đối dày đặc. 

HLV Jurgen Klopp đã có nhiều lần ủng hộ ý kiến này

HLV trưởng của Liverpool, Jurgen Klopp từng đã lên tiếng rất nhiều lần về vấn đề này: “Chúng tôi phải thi đấu ngày chủ nhật, thứ tư, thứ bảy rồi đến thứ ba, thật khủng khiếp. Nếu có thể thay đổi, chúng ta nên làm vậy. Tôi không hiểu vì sao mọi người mất nhiều thời gian đến vậy để hiểu điều đó". The Kop từng trải qua mùa giải 2020/21 với hơn một nửa đội hình chấn thương và vị chiến lược gia người Đức cực kỳ thấu hiểu việc thay 5 cầu thủ sẽ giúp ích thế nào cho các đội bóng ở Xứ sở sương mù.

Tuy nhiên, những người đứng đầu tại CLB tầm trung lại không nghĩ như vậy. Theo HLV Sean Dyche của Burnley, ông cho rằng việc thay đổi cơ chế thay 5 cầu thủ là phục vụ lợi ích của đội mạnh. Vị chiến lược gia 50 tuổi cũng có ý đúng khi thông thường các ông lớn luôn sở hữu đội hình với chiều sâu và chất lượng gần như vượt trội, điều này giúp họ xoay tua các cầu thủ tốt hơn và rất khó cho các đội bóng nhỏ có thể tạo ra bất ngờ như hiện tại.

Ngoại Hạng Anh từng cho phép các CLB thay 5 cầu thủ trong mùa giải đầu tiên bị tác động nặng nề từ đại dịch Covid 19. Nhưng ngay sau đó đã có 14 CLB bỏ phiếu để giải đấu quay trở lại với việc thay 3 cầu thủ. Điều này dẫn đến những xung đột quyền lợi giữa các đội bóng lớn và nhỏ tại đây, nhưng mọi thứ có thể thay đổi hoàn toàn khi mùa giải 2022/23 bắt đầu khởi tranh.   

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích