Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Ngứa mắt khi "con cưng" bị ngược đãi, Erik ten Hag lên án hành động của MU

Ngứa mắt khi "con cưng" bị ngược đãi, Erik ten Hag lên án hành động của MU

Thuyền trưởng của Ajax Erik ten Hag cảm thấy rất thất vọng và đã lên án với cách mà Man United đang đối xử với ngôi sao trẻ của Hà Lan, Donny van de Beek.

Sự nghiệp ở Man United của Donny van de Beek vẫn bị nghi ngờ khi cầu thủ người Hà Lan đang cố gắng vật lộn để có thể được ra sân và HLV Erik ten Hag của Ajax đã coi việc Donny van de Beek không tiến bộ ở Manchester United là “tội lỗi chết người của đội bóng này”.

Góc Hà Quang Minh:  Man Utd và cú cựa mình của Quỷ

Góc Hà Quang Minh: Man Utd và cú cựa mình của Quỷ Một trận thắng chưa đủ để nói gì nhiều nhưng rõ ràng chiến thắng đầu tay của Man Utd dưới sự dẫn dắt của Ralf Rangnick đã cho thấy chuyển biến tích cực.

Liverpool may mắn có 3 điểm, Klopp chỉ ra người hùng của trận đấu

Liverpool may mắn có 3 điểm, Klopp chỉ ra người hùng của trận đấu Những cái tên được huấn luyện viên Jurgen Klopp tin tưởng đều chẳng thể ghi bàn. Duy chỉ có Divock Origi là làm được điều này.

Donny van de Beek MU

QUẢNG CÁO

Ten Hag đã nuôi dưỡng Van de Beek khi còn nhỏ tại Ajax, phát triển anh thành một trong những tiền vệ ngôi sao triển vọng nhất thế giới bóng đá. Họ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau ở Ajax Amsterdam, đặc biệt là hành trình đi đến bán kết Champions League 2019, họ vượt qua Juventus và Real Madrid trước khi bị loại bởi Tottenham.

Van de Beek rời câu lạc bộ Hà Lan vào mùa hè năm 2020 và anh từ chối sự săn đón của Real Madrid để cập bến Man United chỉ với giá 35 triệu bảng. Tuy nhiên, mọi thứ đã không theo kế hoạch cho cầu thủ 24 tuổi, Van de Beek đã phải vật lộn trong suốt 18 tháng ở Old Trafford và chưa bao giờ có mặt trong đội hình xuất phát tại Ngoại Hạng Anh kể từ tháng 12 năm ngoái.

Không có gì ngạc nhiên khi Van de Beek đã không thể tiếp tục sự nghiệp tại Man United khi anh ta có quá ít cơ hội để thể hiện. Thuyền trưởng của Ten Hag đã thừa nhận rằng bản thân ông cảm thấy rất ngứa mắt khi nhìn thấy cảnh trò cưng của mình bị đày đọa tại Man United.

Donny van de Beek MU

“Donny, tôi thấy khó quá,” Ten Hag nói với de Volkskrant. "Đó sẽ là một tội ác nếu cứ đối xử với cậu ấy như thế. Nếu bạn chưa có cơ hội, thì sự phát triển cũng sẽ bị đình trệ. Thỉnh thoảng phải cho cậu ấy ra sân. Ai cũng biết rằng mọi cầu thủ đều phải vượt qua giới hạn để thành một người chơi hàng đầu. Nếu không có quyết tâm đó, bạn không thuộc về bóng đá.

Sau khi Ole Gunnar Solskjaer rời câu lạc bộ, Donny van de Beek đã có được 2 lần ra sân. Một dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick và mới đây là trong trận đấu đầu tiên của tân HLV Ralf Rangnick. Tuy nhiên, cầu thủ 24 cũng chỉ ra sân đúng 5 phút cuối trận để thay Bruno Fernandes. 

Khi được hỏi về khả năng tiếp nhận vị trí thuyền trưởng vào mùa hè năm sau, chiến lược gia người Hà Lan cũng đã nói bóng gió về khả năng đến Old Trafford trong tương lai: “Tôi nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng cho nó [bước tiếp theo]. Tôi sẽ rất vui khi chấp nhận thử thách đó. Nhưng tôi không theo đuổi nó và tôi sẽ không bao giờ cho rằng sự nghiệp huấn luyện của tôi thất bại nếu tôi không đến Man Utd.”

Theo Thethaoso247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích