Trang chủ     Bóng đá   /   Người đại diện Ronaldo lên tiếng về việc trở lại Bồ Đào Nha

Người đại diện Ronaldo lên tiếng về việc trở lại Bồ Đào Nha

Jorge Mendes, người đại diện của siêu sao Cristiano Ronaldo đã lên tiếng về tin đồn Ronaldo trở lại Sporting Lisbon sau mùa giải này. Mendes khẳng định điều đó sẽ không xảy ra.

Tương lai của Ronaldo tại Juventus hiện tại không hề đảm bảo khi hợp đồng giữa cả hai đã bước vào năm cuối cùng. Có thể thấy, đôi bên đã không còn mặn mà trong việc gia hạn hợp đồng cho nên việc Juve muốn bán CR7 vào mùa hè này để tránh việc mất trắng anh vào năm sau là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ronaldo được ưu ái tại Juventus khiến phòng thay đồ “dậy sóng”

Ronaldo được ưu ái tại Juventus khiến phòng thay đồ “dậy sóng” Theo truyền thông Italy tiết lộ, các cầu thủ trong phòng thay đồ Juventus đang không hài lòng khi Cristiano Ronaldo được trao quá nhiều đặc quyền ở đội bóng.

Vượt qua Sivori và Baggio, Ronaldo phá sâu kỷ lục của Juventus

Vượt qua Sivori và Baggio, Ronaldo phá sâu kỷ lục của Juventus Juventus đang có một mùa giải vô cùng bết bát cùng HLV Andrea Pirlo. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo vẫn luôn biết cách khiến người ta nhắc đến tên mình. Anh vừa đạt cột mốc 100 bàn cho Juventus ngay trước khi mùa giải thứ 3 của anh tại đây kết thúc.

Ronaldo

QUẢNG CÁO

Đã có những dự đoán cho rằng CR7 sẽ về cống hiến những năm cuối sự nghiệp tại Sporting Lisbon, câu lạc bộ đã chắp cánh anh đến với Manchester United. Bà Dolores Aveiro, mẹ của Ronaldo, là người thổi bùng tin đồn trở lại Sporting trong tuần này. Nói với các CĐV về tương lai của con trai khi Sporting ăn mừng chức vô địch Primeira Liga đầu tiên từ năm 2002, bà cho biết: “Tôi sẽ nói chuyện với Ronaldo để đưa nó trở lại. Năm sau nó sẽ chơi ở Alvalade (sân vận động của Sporting)”.

Trả lời về thông tin trên, Jorge Mendes nói trên tờ Record: “Cristiano rất tự hào về chức vô địch mà Sporting vừa giành được. Cậu ấy cũng đã thể hiện điều đó công khai. Nhưng ở thời điểm này, kế hoạch sự nghiệp của cậu ấy không đi qua Bồ Đào Nha”.

Ronaldo

Khoảng thời gian ở Turin của chân sút 36 tuổi khó có thể coi là một thất bại. Anh đã liên tiếp giành được 2 chức vô địch Serie A. Ngoài ra, tuần trước CR7 đã trở thành cầu thủ đạt được 100 bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Tuy nhiên, Bianconeri đã sa sút toàn diện mùa này và mất chức vô địch cho Inter, bị loại sớm khỏi Champions League một lần nữa và đã mất quyền tự quyết cho một vé dự Champions League mùa sau.

Nếu Juve không giành được một vị trí trong top 4, gần như chắc chắn CR7 sẽ đi tìm bến đỗ khác cho mình. PSG và Manchester United đang là hai ứng cử viên sáng giá, tuy nhiên, khả năng cao là cầu thủ người Bồ phải đồng ý giảm lương để có thể cập bến 2 đội bóng trên trong mùa giải tới.

Quang Huy

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích