Trang chủ     AFF Cup   /   Người Thái lo sợ trước điểm tựa bất khả xâm phạm của ĐT Việt Nam?

Người Thái lo sợ trước điểm tựa bất khả xâm phạm của ĐT Việt Nam?

Sau vòng đấu bảng, đội tuyển Việt Nam ghi được 9 bàn thắng. Thành tích này của chúng ta kém Thái Lan (10), Indonesia (13), Philippines (12) và cũng chỉ hơn Malaysia 1 bàn mà thôi. Điều đó cho thấy hàng công của binh đoàn Sao Vàng vẫn chưa thực sự vào phom. Tuy vậy, chúng ta vẫn có một điểm tựa cực kỳ vững vàng, đó là hệ thống phòng ngự.

Có thể bạn không để ý nhưng đội tuyển Việt Nam là những người duy nhất chưa để thủng lưới bất cứ lần nào tại giải đấu năm nay. Bên cạnh sự xuất sắc của các trung vệ, không thể không kể đến vai trò của các tiền vệ trung tâm như Tuấn Anh và Hoàng Đức.

Góc Hà Quang Minh: Làm gì có nỗi sợ

Góc Hà Quang Minh: Làm gì có nỗi sợ Chỉ ít giờ đồng hồ nữa là ĐTVN sẽ bước vào trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 với Thái Lan. Và có một câu hỏi vẫn chưa hết hot: ĐTVN có sợ Thái Lan hay không?

Hòa chưa hẳn đã tệ

Hòa chưa hẳn đã tệ Hòa 1-1 với Indonesia, huấn luyện viên Tatsuma Yoshida của Singapore hài lòng với kết quả này, đồng thời khen ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò.

ĐT Việt Nam

QUẢNG CÁO

Họ chẳng những là cầu nối giữa tuyến ba cùng với các cầu thủ phía trên, mà còn đem tới những tác động hết sức tích cực trong việc hỗ trợ phòng ngự. Tại giải đấu năm nay, chúng ta không có sự phục vụ của Đặng Văn Lâm. Thế nhưng cho đến lúc này, Nguyên Mạnh vẫn đang thể hiện rất tốt khi chưa phải vào lưới nhặt bóng lần nào.

Tất nhiên, Nguyên Mạnh là một thủ môn giỏi, thế nhưng cũng cần phải nói rằng, anh phải chịu rất ít áp lực so với những người đồng nghiệp khác. Thống kê chỉ ra rằng người gác đền số một của binh đoàn Sao Vàng ở AFF 2020 mới phải trổ tài 9 lần. Thành tích này của anh chỉ xếp thứ 9 trong số các thủ môn đã được trao cơ hội ra sân tại giải.

Nếu như trong quá khứ, chúng ta cần nhờ đến những tình huống cản phá khó tin của Bùi Tiến Dũng để tạo nên chiến tích ở Thường Châu hay những pha xoạc bóng đầy quả cảm từ Đình Trọng hay Văn Hậu để đảm bảo sự an toàn cho khung thành thì bây giờ, điều khiến cho đội tuyển Việt Nam khó bị chọc thủng lưới là hệ thống phòng ngự khoa học, hiệu quả mà huấn luyện viên Park Hang-seo xây dựng.

Tại vòng loại World Cup 2022, khi tuyển Việt Nam phải đụng độ những ông lớn như Australia hay Nhật Bản, dù thua nhưng thầy Park cùng các học trò đã khiến đối thủ phải dành cho mình sự tôn trọng lớn. Và chỉ cần chúng ta tiếp tục duy trì được sự vững vàng ở mặt trận phòng ngự, đó sẽ là cơ sở để người hâm mộ tin vào viễn cảnh các chàng trai vàng sẽ loại Thái Lan để bước vào chung kết AFF Cup 2020.

Theo Thethaoso247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích