Trang chủ     U23 Châu Á   /   Nhâm Mạnh Dũng khẳng định chắc nịch về lần tái ngộ U23 Thái Lan

Nhâm Mạnh Dũng khẳng định chắc nịch về lần tái ngộ U23 Thái Lan

Trước trận tái đấu với U23 Thái Lan, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng khẳng định đây sẽ là màn đọ sức rất khác với chung kết SEA Games 31. 

ĐT U23 Việt Nam sẽ bắt đầu cuộc hành trình Vòng chung kết U23 châu Á vào ngày mai 2/6. Đối thủ đầu tiên của thầy trò HLV Gong Oh-kyun sẽ là U23 Thái Lan. Đây là màn đọ sức đầy duyên nợ của cả hai khi cách đây chưa lâu, chính U23 Việt Nam đã vượt qua "Voi chiến" để giành HCV SEA Games 31. Song, ở 90 phút tới đây sẽ là cơ hội để Thái Lan phục thù cũng như là có được điểm số đầu tiên trong chiến dịch U23 châu Á 2022.

HLV Park Hang-seo ưu tiên thử chiến thuật ở trận đấu với Afghanistan

HLV Park Hang-seo ưu tiên thử chiến thuật ở trận đấu với Afghanistan Trong buổi họp báo trước trận đấu với ĐT Afghanistan, HLV Park Hang-seo cho biết ông sẽ tận dụng 90 phút sắp đến để thử những bài đánh mới.

3 cầu thủ hay nhất bên phía đội tuyển Việt Nam trong trận thua Oman

3 cầu thủ hay nhất bên phía đội tuyển Việt Nam trong trận thua Oman Trận đấu vừa qua với đội tuyển Oman chính là trận đấu cuối cùng tại vòng loại 3 World Cup mà chúng ta được thi đấu trên sân vận động Mỹ Đình.


Nhâm Mạnh Dũng khẳng định Thái Lan vẫn luôn là đối thủ đáng gờm.

QUẢNG CÁO

Còn nhớ ở trận chung kết cách đây không lâu trên SVĐ Mỹ Đình, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng đã có pha lắc đầu xuất thần để giúp đoàn quân HLV Park Hang-seo chiến thắng người Thái. Phát biểu trước màn tái đấu sắp đến, chân sút thuộc biên chế CLB Viettel chia sẻ: "BHL U23 Việt Nam đã cho xem băng hình và phân tích kỹ về U23 Thái Lan. Chúng tôi đã nắm được một phần nào đó thực lực cho họ. Trận chung kết SEA Games 31 vừa qua, chúng ta đã thắng về mặt tỷ số. Tuy nhiên, U23 Thái Lan là đối thủ đáng gờm. Dù U23 Việt Nam giành chiến thắng, nhưng đó là trận thắng không phải là áp đảo về thế trận. Vì vậy, trận gặp lại sắp tới sẽ là trận đấu rất khó khăn".

Có thể thấy dù vừa thất bại ở SEA Games 31 nhưng rõ ràng xét về mặt chuyên môn thì "Voi chiến" không thể bị xem thường. Họ đang sở hữu dàn cầu thủ rất chất lượng cùng lối chơi kiểm soát đầy hiệu quả. Cũng giống như U23 Việt Nam, U23 Thái Lan đến với VCK U23 châu Á 2022 với một vị HLV trưởng mới. Người đã thay thế HLV Alexandre Polking là cựu tiền đạo khét tiếng "xứ sở chùa Vàng" - Worrawoot Srimaka. 

HLV Gong Oh-kyun được các cầu thủ U23 nhận xét thoải mái trong cách huấn luyện.

Ngoài ra, Nhâm Mạnh Dũng cũng chia sẻ về phong cách làm việc của tân HLV Gong Oh-kyn: "HLV Gong Oh Kyun là người rất thoải mái bên ngoài sân nhưng nghiêm túc khi tập luyện. Thầy Gong có chiến thuật khác sơ đồ hồi SEA Games. U23 Việt Nam có thời gian rất ngắn để chuẩn bị nhưng sẽ cố gắng thích nghi thật tốt".

Ở giải đấu trên đất Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với U23 Thái Lan, U23 Malaysia và U23 Hàn Quốc.

ẢNH: VFF

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích