Trang chủ     AFF Cup   /   Nhận định bảng A AFF Cup 2020: Chủ nhà khó đi tiếp

Nhận định bảng A AFF Cup 2020: Chủ nhà khó đi tiếp

Tối qua, 2 trận đấu đầu tiên tại bảng A đã diễn ra. Vốn là đội mạnh hơn lại được đá trên sân nhà, đội tuyển Singapore đã dễ dàng có được thắng lợi 3-0 trước đội tuyển Myanmar. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan cũng cho thấy vì sao họ được coi là ứng viên vô địch của giải đấu với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Timor Leste.

Nhận định bảng A AFF CUP 2020

Lập cú đúp, cầu thủ xuất sắc nhất Singapore vẫn không hài lòng

Lập cú đúp, cầu thủ xuất sắc nhất Singapore vẫn không hài lòng Huấn luyện viên trưởng đội tuyển SIngapore - Tatsuma Yoshida hài lòng với màn trình diễn từ các học trò của mình sau trận đấu với Myanmar.

Thắng 2-0 Đông Timor, Thái Lan có đủ “tuổi” trước Việt Nam?

Thắng 2-0 Đông Timor, Thái Lan có đủ “tuổi” trước Việt Nam? Sau chiến thắng 2-0 không như kỳ vọng của người hâm mộ, nhiều ý kiến nhận xét ĐT Thái Lan chơi thiếu sắc bén và nhạt nhòa trước đối thủ yếu nhất bảng Timor-Lest

Voi Chiến vốn được đánh giá là đội mạnh nhất tại bảng A, và với những gì đã diễn ra, chưa có cơ sở gì để chúng ta thay đổi nhận định này cả. Về phần đội tuyển Singapore, họ cũng giành được 3 điểm trọn vẹn trong ngày ra quân. Thế nhưng nếu theo dõi trận đấu này, bạn sẽ thấy đội bóng do huấn luyện viên Tatsuma Yoshida dẫn dắt vẫn có những yếu điểm lớn. 

QUẢNG CÁO

90 phút vừa qua, đã có những khoảnh khắc mà đội tuyển Myanmar tạo ra được cơ hội, chỉ tiếc là họ đã không tận dụng được. Nhưng nếu đổi lại là một đội bóng khác với dàn nhân sự chất lượng hơn, The Lions hoàn toàn có thể bị thủng lưới.

Bên cạnh đó, chẳng khó để thấy sức tấn công của tuyển Singapore phụ thuộc nhiều vào miếng đánh tạt cánh đánh đầu, tuy nhiên các cầu thủ đá cánh của họ lại không thực sự kỹ thuật. Nếu như đối thủ bắt chặt hai cánh hơn, đội tuyển Singapore rất có thể sẽ rơi vào bế tắc.

Nhận định bảng A AFF CUP 2020

Ở bảng A, ngôi đầu bảng gần như chắc chắn sẽ khó thoát khỏi tay người Thái. Trong khi đó, sức mạnh của Timor Leste và Myanmar lại yếu hơn hẳn Singapore, Philippines và Thái Lan. Bởi lẽ đó, cuộc đấu giữa đội tuyển Singapore và đội tuyển Philippines diễn ra vào ngày 8/12 hoàn toàn có thể mang ý nghĩa quyết định đối với việc liệu đội bóng nào sẽ lọt vào bán kết, đội bóng nào sẽ phải dừng chân ở vòng bảng.

Lúc này đội tuyển Philippines vẫn chưa ra sân, vì thế chúng ta chưa thể nhận định một cách chính xác sức mạnh của họ. Thế nhưng đừng quên rằng tại AFF Cup 2018, họ đã vào đến bán kết và gây ra những sự khó khăn nhất định cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. 

Sức mạnh của đội tuyển Philippines với dàn cầu thủ nhập tịch thực sự đang lớn hơn so với đội tuyển Singapore. Trên bảng xếp hạng FIFA, The Azkals đang đứng thứ 126 còn The Lions đang đứng thứ 160. Tuy vậy, Singapore lại là chủ nhà của giải đấu năm nay. Và với việc quen sân hơn, được cổ vũ mạnh mẽ hơn và rất có thể là sẽ có cả sự ưu ái từ những người cầm cân nảy mực, cục diện trận đấu này quả thực rất khó đoán định.

Theo Thethaoso247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích