Trang chủ     AFF Cup   /   Nhận định bảng A AFF Cup 2020 sau vòng 4: Lộ diện 2 cái tên đi tiếp

Nhận định bảng A AFF Cup 2020 sau vòng 4: Lộ diện 2 cái tên đi tiếp

Như vậy là loạt trận thứ 4 vòng bảng AFF Cup 2020 đã khép lại. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhận định qua về tình hình bảng A nhé. Đây là bảng đấu có sự góp mặt của “anh cả” Thái Lan. Và đúng như dự kiến của số đông trước thềm giải đấu, Voi Chiến đã dễ dàng vượt qua vòng bảng dù chưa thi đấu lượt trận cuối cùng.

Lúc này, đoàn quân do huấn luyện viên Alexandre Polking dẫn dắt đang có 9 điểm trong tay, bằng với đội tuyển chủ nhà Singapore. Đại diện xứ Chùa Vàng đang xếp đầu bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng (+7 so với +6), thế nhưng mọi thứ vẫn có thể thay đổi ở lượt đấu cuối nếu như tuyển Singapore giành chiến thắng.

Vua Phá Lưới AFF Cup 2020: Huyền thoại Thái Lan

Vua Phá Lưới AFF Cup 2020: Huyền thoại Thái Lan Teerasil Dangda không chỉ đang dẫn đầu danh sách Vua Phá Lưới AFF Cup 2020 còn là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Góc Hà Quang Minh: Cái hay của Park Hang-seo

Góc Hà Quang Minh: Cái hay của Park Hang-seo Khen ông Park Hang-seo hay thì chắc là cả nước khen hay. Nhưng nếu đặt câu hỏi rằng ông hay ở điểm nào thì có lẽ phần đông sẽ dừng lại ở câu trả lời đại khái.

Thái Lan AFF Cup 2020

QUẢNG CÁO

Tuy nhiên, điều này chỉ là lý thuyết mà thôi bởi với đẳng cấp của mình, rất khó để tuyển Thái Lan sảy chân trước The Lions, đặc biệt là khi chân sút chủ lực của họ - tiền đạo Teerasil Dangda đã nóng máy và vừa lập hai cú đúp trong hai trận liên tiếp gặp Myanmar và Philippines.

Trong khi đó, cả ba đội tuyển Philippines, Myanmar và Timor Leste đều đã bị loại với việc chỉ giành được 3 điểm. Đội tuyển Timor Leste đã thua với tỷ số 0-2 trước đội tuyển Singapore ở lượt trận cuối cùng của mình, và đó hiển nhiên không phải lời chia tay đẹp của họ với giải đấu năm nay.

Phlippines AFF Cup 2020

Về phần đội tuyển Myanmar, họ sẽ chạm trán đội tuyển Philippines trong trận đấu cuối cùng của mình ở giải đấu năm nay. Như đã nói, vì cả hai đều đã bị loại nên màn so tài này chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục mà thôi.

Tuy nhiên, chắc chắn là đôi bên sẽ đều cố gắng thi đấu thật tốt và hướng đến một chiến thắng nhằm thay lời tri ân tới các cổ động viên đã dõi theo ủng hộ mình. Xét về mặt thực lực, đương nhiên đoàn quân do huấn luyện viên Scott Cooper dẫn dắt là những người được đánh giá cao hơn.

Dẫu thế, bằng tinh thần quyết tâm cao độ của mình, biết đâu đấy “Con sư tử châu Á” Myanmar sẽ tạo ra được bất ngờ. Nếu làm được điều đó, vậy thì tuyển Myanmar sẽ vượt lên chính tuyển Philippines để chiếm lấy vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

- Theo Thethaoso247 -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích